Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã đồng ý bán nguyên công ty sản xuất vonfram (còn gọi là tungsten) ở Đức cho một công ty thuộc Mitsubishi Nhật Bản nhằm tập trung nguồn lực cho bán lẻ, mảng kinh doanh cốt lõi của Masan.
Nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam thực hiện những thương vụ M&A nhằm mở rộng thị trường, quy mô, đa dạng sản phẩm cũng như phát triển thương hiệu, trong đó có Tập đoàn TTC với chiến lược M&A các khách sạn tại những điểm đến du lịch nổi tiếng.
Tập đoàn FPT vừa công bố thương vụ mua lại công ty Cardinal Peak nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ tại khu vực châu Mỹ và các thị trường nói tiếng Anh, đặc biệt trong các mảng công nghệ mới.
Microsoft chịu bỏ ra gần 69 tỷ USD trong một thương vụ mua bán doanh nghiệp (M&A) khiến thế giới giật mình. Bên mua trong các thương vụ lớn trong năm nay là những công ty Mỹ.
Cuối năm, nhiều doanh nghiệp bất động sản chịu sức ép nặng nề về tài chính. Theo đó, các thương vụ mua bán, sát nhập (M&A) được xem là phao cứu sinh hiệu quả giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn về dòng vốn.
Nắm bắt nhu cầu của thị trường, một loạt nhà đầu tư Hàn Quốc đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực golf tại Việt Nam. Trước đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đã tham gia lĩnh vực này.
Tập đoàn y tế Raffles Medical Group của tỷ phú Loo Choon Yong người Singapore (tài sản ròng trị giá 1 tỷ USD hiện nay) mới đầu tư lớn vào Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH tại TP.HCM thông qua mua cổ phần.
Được định giá lên tới 1,7 tỷ USD, rất nhiều nhà đầu tư muốn mua lại 20% vốn chuỗi Bách Hóa Xanh, trong đó có cả Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC).
Thế Giới Di Động cho biết đang trong quá trình thực hiện giao dịch phát hành riêng lẻ cho Bách Hóa Xanh. Công ty sẽ chia sẻ thông tin sau khi hoàn tất giao dịch.
Càng về cuối năm, các thương vụ chuyển nhượng dự án diễn ra nhanh hơn bởi các doanh nghiệp chịu sức ép về đích tài chính. Trong xu hướng này khối ngoại đang cho thấy vị thế của bên dẫn dắt cuộc chơi.
Càng về cuối năm, sức nóng của hoạt động M&A (mua bán và sáp nhập) càng được nhân lên. Trong đó, nổi bật là động thái “rót vốn” của loạt nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án bất động sản tại Việt Nam.