27 siêu đô thị hơn 115 tỷ USD: Nguồn cung dịch chuyển ra vùng ven
+aA-
Hồng Minh
13/03/2026 10:11 AM (GMT+7)
Theo báo cáo của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&I Ratings, cả nước hiện có 27 dự án đô thị quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 115 tỷ USD. Sự xuất hiện đồng loạt của các “siêu dự án” được cho là dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản đang bước sang một giai đoạn phát triển mới.
Trong
nhiều năm, thị trường bất động sản Việt Nam chủ yếu được định hình bởi các dự
án quy mô vài chục hecta. Tuy nhiên, bức tranh đang thay đổi khi ngày càng nhiều
dự án đô thị có diện tích hàng trăm đến hàng nghìn hecta xuất hiện.
Theo
báo cáo của S&I Ratings, Việt Nam hiện có 27 dự án đô thị quy mô lớn với tổng
vốn đầu tư khoảng 3,06 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 115 tỷ USD, tổng diện
tích khoảng 40.826 ha. Các dự án này bao gồm cả những dự án đã khởi công, đang
triển khai hoặc mới được chấp thuận chủ trương đầu tư.
Những
đại dự án này phân bố trên khắp cả nước. Tại miền Bắc, nhiều dự án tập trung
quanh các cực tăng trưởng như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh. Miền Trung nổi lên
với các dự án đô thị - du lịch quy mô lớn tại các địa phương ven biển. Trong
khi đó, khu vực phía Nam tiếp tục ghi nhận nhiều dự án mới tại các đô thị vệ
tinh quanh TP.HCM.
Theo
nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường, việc các đại đô thị xuất hiện đồng thời
cho thấy xu hướng phát triển mới của thị trường bất động sản, từ các dự án nhỏ
lẻ sang những khu đô thị tích hợp quy mô lớn, gắn với hạ tầng và quy hoạch
vùng.
Một
đặc điểm đáng chú ý của các đại đô thị hiện nay là phần lớn được quy hoạch tại
các khu vực ngoại vi đô thị lớn hoặc các địa phương có quỹ đất rộng.
Theo
phân tích của S&I Ratings, nhiều dự án quy mô lớn được đặt dọc theo các tuyến
hạ tầng giao thông quan trọng như cao tốc, đường vành đai hoặc các trục kết nối
vùng. Điều này cho thấy hạ tầng giao thông đang đóng vai trò ngày càng quan trọng
trong việc định hình không gian phát triển đô thị.
Quá
trình dịch chuyển này cũng phản ánh xu hướng đô thị hóa tự nhiên. Khi quỹ đất tại
các khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm, nguồn cung mới buộc phải mở rộng ra
các khu vực vùng ven, nơi có điều kiện để phát triển các khu đô thị quy mô lớn.
Theo
ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, các khu đô thị
quy mô lớn đang trở thành xu hướng phát triển rõ nét của thị trường. Ông cho rằng
những dự án được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng và tiện ích có khả năng tạo ra
các trung tâm dân cư mới, thay đổi cấu trúc phát triển đô thị tại nhiều địa
phương.
Trong
bối cảnh đó, các đại đô thị hiện nay thường được phát triển theo mô hình đô thị
tích hợp, kết hợp nhiều chức năng như nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế và giải
trí trong cùng một hệ sinh thái.
Làn
sóng phát triển đại đô thị xuất hiện trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt
Nam đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sau nhiều năm biến động.
Thách thức phải đối mặt
Dù
được kỳ vọng mở ra một chu kỳ phát triển mới, làn sóng đại đô thị cũng đặt ra
không ít thách thức đối với thị trường bất động sản.
Đầu
tiên phải nhắc đến là khả năng hấp thụ của thị trường. Với quy mô đầu tư rất lớn,
các đại dự án thường cần nhiều năm để hoàn thiện và lấp đầy cư dân.
Bên
cạnh đó là bài toán hạ tầng. Nếu hệ thống giao thông và dịch vụ công không theo
kịp tốc độ phát triển dự án, các khu đô thị mới có thể đối mặt với nguy cơ phát
triển chậm hoặc thiếu sức sống.
Cơ
cấu sản phẩm cũng là vấn đề cần quan tâm. Nếu nguồn cung tập trung quá nhiều
vào phân khúc cao cấp, thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư cung trong
khi nhu cầu nhà ở thực vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.
Trong
bối cảnh đó, sự xuất hiện của 27 đại đô thị với tổng vốn đầu tư hơn 115 tỷ USD
có thể được xem như dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang bước
vào một giai đoạn phát triển mới. Khi quy hoạch, hạ tầng và quy mô dự án trở
thành yếu tố quyết định, cuộc chơi của thị trường địa ốc cũng đang dần thay đổi.
Việc mở rộng danh mục dự án được phép bán cho người nước ngoài đang góp phần định hình lại cấu trúc thị trường căn hộ TP.HCM, khi phân khúc trung - cao cấp nổi lên như điểm đến ưu tiên của dòng cầu quốc tế.
Giá thuê cao và áp lực tối ưu chi phí đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển doanh nghiệp ra ngoài khu trung tâm TP.HCM. Xu hướng này không chỉ làm thay đổi cấu trúc thị trường văn phòng, mà còn kéo theo sự dịch chuyển của dòng tiền và nhu cầu bất động sản đô thị.
Trong bối cảnh doanh nghiệp và người dân đang chịu áp lực lớn về dòng tiền, đề xuất cho phép vay “bù đắp tài chính” của HoREA được xem là một hướng tiếp cận mới, có thể giúp thị trường vận hành linh hoạt hơn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.
TP.HCM đang đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý, lập tổ công tác chuyên trách và áp dụng cơ chế “luồng xanh” nhằm thúc tiến độ 41 dự án nhà ở xã hội, qua đó kỳ vọng cải thiện nguồn cung đang thiếu hụt trên thị trường.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định mới liên quan khu đất 230 Nguyễn Trãi (Quận 1 cũ), làm rõ thời hạn, mục đích sử dụng và nghĩa vụ tài chính đối với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH.
Việc mở rộng danh mục dự án được phép bán cho người nước ngoài đang góp phần định hình lại cấu trúc thị trường căn hộ TP.HCM, khi phân khúc trung - cao cấp nổi lên như điểm đến ưu tiên của dòng cầu quốc tế.
Giá thuê cao và áp lực tối ưu chi phí đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển doanh nghiệp ra ngoài khu trung tâm TP.HCM. Xu hướng này không chỉ làm thay đổi cấu trúc thị trường văn phòng, mà còn kéo theo sự dịch chuyển của dòng tiền và nhu cầu bất động sản đô thị.
Trong bối cảnh doanh nghiệp và người dân đang chịu áp lực lớn về dòng tiền, đề xuất cho phép vay “bù đắp tài chính” của HoREA được xem là một hướng tiếp cận mới, có thể giúp thị trường vận hành linh hoạt hơn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.
TP.HCM đang đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý, lập tổ công tác chuyên trách và áp dụng cơ chế “luồng xanh” nhằm thúc tiến độ 41 dự án nhà ở xã hội, qua đó kỳ vọng cải thiện nguồn cung đang thiếu hụt trên thị trường.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định mới liên quan khu đất 230 Nguyễn Trãi (Quận 1 cũ), làm rõ thời hạn, mục đích sử dụng và nghĩa vụ tài chính đối với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH.