Thứ sáu, 29/03/2024

4 xu hướng du lịch năm 2022 khiến nhiều người muốn xách ba lô lên đi ngay

03/02/2022 6:30 AM (GMT+7)

Giữa năm 2022 có thể là thời điểm các hoạt động du lịch cuối cùng cũng bắt đầu quay trở lại một cách tương đối bình thường.

Overseas Adventure Travel (O.A.T.), một công ty du lịch chuyên về du lịch theo nhóm nhỏ cá nhân và du lịch một mình dành cho người Mỹ từ 50 tuổi trở lên, đã công bố bốn chủ đề du lịch hàng đầu trong năm tới.

4 xu hướng du lịch trong năm 2022 - Ảnh 1.

Năm 2022 hứa hẹn nhiều đột biến cho ngành du lịch. (Ảnh: Forbes).

Brian FitzGerald, Giám đốc Tiếp thị O.A.T. cho biết: "Du khách của chúng tôi rất lạc quan. Từ những du khách dày dạn kinh nghiệm đến những người tham gia chuyến du lịch độc hành lần đầu tiên, mọi người đang lên kế hoạch khám phá thế giới, đặc biệt là những nơi mà họ tự hứa sẽ phải nhìn thấy trong đời".

Công ty này tiếp tục các hoạt động du lịch vào tháng 7/2021 và đưa 11.000 du khách đến hơn 30 quốc gia. Vào năm 2022, gần 69.000 du khách đã đặt trước chuyến du lịch với họ, đến 85 quốc gia khác nhau. Các nhóm được giới hạn cho 16 khách du lịch (trung bình 13 người) đường bộ và 25 người (trung bình 22 người) đường biển. Dưới đây là bốn chủ đề:


Xu hướng du lịch năm 2022: Tăng đột biến du lịch cá nhân

4 xu hướng du lịch trong năm 2022 - Ảnh 2.

Du lịch cá nhân phát triển trong năm 2022. (Ảnh: Forbes).

Với sự bình ổn dần dần của đại dịch và độ phủ của vaccine lớn, những người đang gác lại ước mơ của mình vì lo ngại về sức khỏe và an toàn đã sẵn sàng để bắt đầu du lịch. Và nếu bạn bè hoặc vợ/chồng không thể tham gia cùng thì họ họ đang bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đặt phòng một mình.

O.A.T. cho biết họ nhận thấy du lịch một mình gia tăng 17% về số lượng khách kể từ năm 2019. Công ty vừa bổ sung thêm 2.000 suất đơn lẻ vào năm 2022 và 92% suất đã có chủ nhân.

Du khách cá nhân đa số là phụ nữ, thường thấy các chuyến du lịch nhóm nhỏ hấp dẫn vì họ dễ dàng gặp gỡ và dành thời gian với những người khác khi họ muốn và cũng có thể có thời gian một mình.

Xu hướng du lịch năm 2022: Tàu biển loại nhỏ

4 xu hướng du lịch trong năm 2022 - Ảnh 3.

Tàu biển loại nhỏ được ưu tiên. (Ảnh: Forbes).

Với những vấn đề được công khai nhiều khi đi du lịch trong thời kỳ đại dịch này, những con tàu ít người hấp dẫn hơn đối với du khách vào năm 2022. Tại O.A.T, lượng đặt chỗ cho tàu nhỏ vào năm 2022 tăng 10% so với năm 2019. Hơn 14.000 du khách lên kế hoạch đi du lịch trong năm 2022.

Du khách cũng bị thu hút bởi du lịch bằng tàu nhỏ để có cơ hội đến thăm các cảng xa và nhỏ hơn, cùng cơ hội hòa nhập theo nhóm nhỏ với người dân địa phương. Điều đó không thể xảy ra khi hàng trăm hành khách xuống tàu lớn.

Xu hướng du lịch năm 2022: Du lịch bền vững

4 xu hướng du lịch trong năm 2022 - Ảnh 4.

Du lịch xanh được chú trọng. (Ảnh: Forbes).

"Làm thế nào chúng ta có thể đi du lịch có trách nhiệm hơn?" là một câu hỏi với du khách ở mọi lứa tuổi. Sự quan tâm của du khách đối với du lịch môi trường thúc đẩy ngành du lịch theo dõi và cải thiện tác động của du lịch đối với môi trường, cảnh quan.

Đối với một số du khách, du lịch bền vững liên quan đến bảo tồn sinh thái. Đối với những người khác, họ đang tìm kiếm những điểm đến mà số tiền du lịch của họ sẽ có tác động tích cực đến cộng đồng địa phương, chẳng hạn như mang lại lợi ích cho sự phát triển kinh tế của họ.  Du lịch ngoài trời tôn trọng thiên nhiên là một khởi đầu thú vị cho du khách ở mọi lứa tuổi và các chuyến đi gia đình.

Xu hướng du lịch năm 2022: Các chuyến đi dài hơn

4 xu hướng du lịch trong năm 2022 - Ảnh 5.

Du khách có xu hướng thích du lịch dài ngày trong năm 2022. (Ảnh: Forbes).

Du khách muốn tận dụng tối đa các ưu đãi về giá vé máy bay. Những người khác cảm thấy thôi thúc muốn bù đắp thời gian đã mất do đại dịch và muốn hòa mình vào một nền văn hóa khác cũng như giao lưu với người dân địa phương. Điều này dẫn đến các chuyến đi có xu hướng dài ngày hơn được lên kế hoạch cho năm 2022.

Tại O.A.T., 55% khách du lịch một mình đặt chỗ cho chuyến du lịch trong tương lai đã chọn đến sớm trước chuyến đi hoặc ở lại muộn hơn sau khi chuyến du lịch kết thúc. Việc kéo dài một chuyến đi có thể giúp một khách du lịch thích nghi. Ở lại muộn hơn sau khi nhóm trở về để có thời gian khám phá độc lập và mang đến cơ hội thưởng thức trải nghiệm lâu hơn một chút.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới trong năm nay. Các tuyến mới kết nối đa dạng, đưa du khách trải nghiệm thêm du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch thể thao…

Độc đáo chợ Ramadan của người đạo Hồi giữa lòng Sài Gòn

Độc đáo chợ Ramadan của người đạo Hồi giữa lòng Sài Gòn

Cứ đến dịp lễ Radaman, một khu chợ của người đạo Hồi tại quận 8 lại hoạt động sôi nổi. Đồ ăn, thức uống, phụ kiện, quần áo và nhiều sản phẩm khác được bày bán.

Thưởng thức 400 đặc sản, món nào cũng ngon tại lễ hội ẩm thực đang diễn ra ở TP.HCM

Thưởng thức 400 đặc sản, món nào cũng ngon tại lễ hội ẩm thực đang diễn ra ở TP.HCM

400 món ăn đặc sản của cả nước, từ dân dã cho đến những món cầu kỳ đang có mặt và phục vụ thực khách tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đang diễn ra tại TP.HCM.

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

Ngay cách gọi tên "phim của người Việt, cho người Việt" đã cho thấy bao trùm là một sự bảo thủ của người viết. Là vì giữa thời buổi hội nhập, giao thoa văn hóa và phương thức sáng tác càng hiện đại, càng góp phần đưa xã hội đi về phía tương lai mà bảo thủ là coi bộ hơi kì rồi, nhưng xin phép một lần vậy.

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Tối 30/3, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa dài 15 phút. Cùng ngày, du khách còn được tham gia lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh.

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon tại TP.HCM năm nay lần đầu quy tụ cơm muối Hoàng cung và nhiều món ăn tiến vua thời xưa, được trình diễn, phục vụ khách tham quan.