5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chỗ nào cũng ngập tràn sắc xuân, không thu tiền vé

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 01/02/2022 09:05 AM (GMT+7)
Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Tao Đàn, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Đường sách Tết đang là 5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM "hot" nhất, rộn ràng và ngập tràn sắc xuân nhất. Các địa điểm này đều mở cửa tự do.
Bình luận 0

5 địa điểm vui chơi Tết tại TP.HCM đang được người dân quan tâm. Năm nay, nhiều lễ hội, hoạt động đón Tết diễn ra rộn ràng, sôi động và náo nức, để người đón một năm mới tươi vui ngay tại TP.HCM.

5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM: Đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ là một "đặc sản" tại TP.HCM mỗi khi Tết đến. Đường hoa Nguyễn Huệ cũng rất nổi tiếng với du khách cả nước và quốc tế mỗi khi TP.HCM vào xuân.

5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chỗ nào cũng ngập tràn sắc xuân, không thu tiền vé - Ảnh 1.

Đường hoa Nguyễn Huệ với hình tượng song hổ tương phùng uy nghi là một trong 5 địa điểm vui chơi Tết tại TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng.

Đường hoa Nguyễn Huệ đã chính thức khai mạc tối 27 Tết và sẽ tiếp tục đón khách đến mùng 4 Tết. Tương ứng năm Nhâm Dần, linh vật tại Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có nhiều sáng tạo từ ý tưởng đến chất liệu thiết kế.

Khác với các năm, linh vật cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 không nằm ở vị trí trung tâm mà được dời sang hai bên với hình tượng "Song hổ tương phùng" cao 3m, dài gần 7m, được tạo thành từ những lát thép, inox cắt gọt tinh tế.

Tại vị trí trung tâm cùng hai cổng chào tạo thành hình tam giác là hình ảnh tán rừng Cây cao bóng cả do 51 cây lộc vừng cao 3-4m, được bố trí thành 5 dãy theo hình zigzag. Trên đường hoa còn tái hiện hình ảnh "chúa tể sơn lâm" cao 4,6m, dài hơn 10m với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ.

5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chỗ nào cũng ngập tràn sắc xuân, không thu tiền vé - Ảnh 2.

Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút rất đông người tham quan, du xuân. Ảnh: Hồng Phúc.

Cuối đường hoa là linh vật hổ được tạo hình bằng sỏi cao 3,5m, dài 8m và nặng gần 2 tấn với hoa văn sọc đặc trưng và dáng vẻ oai hùng.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đang thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn du xuân.

Hội hoa xuân Tao Đàn

Hội hoa xuân Tao Đàn diễn ra tại công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM), được xem là hội hoa xuân lớn nhất tại TP.HCM. Điểm đặc biệt của hội hoa xuân Tao Đàn năm nay là miễn phí vé vào cổng, các năm trước giá vé là 30.000 đồng/người.

5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chỗ nào cũng ngập tràn sắc xuân, không thu tiền vé - Ảnh 3.

5 địa điểm vui chơi Tết tại TP.HCM: Gia đình hổ tinh nghịch cùng nhau múa rồng tại Hội hoa xuân Tao Đàn. Ảnh: Hồng Phúc.

Hội hoa xuân Tao Đàn là nơi quy tụ rất nhiều cây kiểng độc, lạ của các nghệ nhân từ khắp nơi trên cả nước gửi về triển lãm. Hội hoa xuân năm nay là nỗ lực lớn bởi để có được hội hoa trong tình hình dịch bệnh, TP đã vượt khó khăn, vận động các nghệ nhân, nhà vườn để có những khu trưng bày đặc sắc.

Các tiểu cảnh hoa tại Hội hoa xuân Tao Đàn rất bắt mắt. Tạo hình gia đình hổ tại Hội hoa xuân Tao Đàn đang được nhiều người dân thích thú vì vẻ vui tươi, tinh nghịch cùng nhau múa rồng chào xuân đặt tại cổng chào trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong khi đó, gia đình hổ tại cổng chào trên đường Trương Định được tạo hình giống với "bản gốc" hơn.

5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chỗ nào cũng ngập tràn sắc xuân, không thu tiền vé - Ảnh 4.

Hoa ngập tràn tại Hội hoa xuân Tao Đàn. Ảnh: Hồng Phúc.

Hội hoa xuân Tao Đàn còn có nhiều hoạt động như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử...). Các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi, biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đang diễn ra tại khu vực hồ Bán Nguyệt (quận 7), kéo dài đến mùng 4 Tết. Ngoài Đường hoa Nguyễn Huệ, đây là một địa điểm du xuân tương tự được nhiều du khách thích thú. Điểm nổi bật của Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng so với nhiều hội hoa xuân khác là tạo cảnh độc đáo, sinh động và khác biệt trong mỗi năm.

5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chỗ nào cũng ngập tràn sắc xuân, không thu tiền vé - Ảnh 5.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay tái hiện không gian Tết từ nhiều miền trên cả nước. Ảnh: Phú Mỹ Hưng.

Năm nay, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng tái hiện không gian Tết từ nhiều miền trên cả nước. Ngay cổng vào là hình ảnh đặc trưng của miền Tây sông nước với những chiếc xuồng ba lá chở đầy hoa trái nhẹ trôi trên dòng sông hoa cách điệu.

Vùng đất Tây Nguyên được tái hiện với mô hình nhà rông, biểu tưởng đặc trưng, nơi diễn ra các nghi lễ truyền thống, các sự kiện cộng đồng, hội họp buôn làng của đồng bào các dân tộc thiểu số như Ba Na, Gia Rai …

Không gian văn hóa Bắc bộ được thể hiện qua những tiểu cảnh thanh bình quen thuộc của làng quê như chiếc cổng làng, cây rơm hay giàn bầu bí trĩu quả. Đặc biệt, một loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của Bắc bộ là Hát quan họ cũng được tái hiện qua mô hình chiếc nón quai thao đường kính 4m.

5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM: Đường sách Nguyễn Văn Bình

Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) những ngày Tết đã rực rỡ sắc xuân với các cây may mắn ngay từ cửa vào. Đường sách Nguyễn Văn Bình năm nay có rất nhiều hoạt động xoay quanh chủ đề Mừng Xuân đất nước - Mừng Đảng quang vinh, với nội dung trang trí chủ đạo là không khí Tết xưa và Tết nay tại cổng chào, đường đèn trên không, tiểu cảnh…

5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chỗ nào cũng ngập tràn sắc xuân, không thu tiền vé - Ảnh 6.

5 địa điểm vui chơi Tết tại TP.HCM: Đường sách Nguyễn Văn Bình rộn ràng không khí Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Đường sách này có triển lãm tư liệu, hình ảnh về Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM, các tác phẩm đoạt giải thưởng sách quốc gia và trưng bày báo xuân 2022.

Phố ông đồ tại Đường sách Nguyễn Văn Bình có các hoạt động tặng chữ, viết câu đối... khu vực tiểu cảnh tái hiện không gian Tết xưa là nơi để bạn đọc giao lưu và chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó còn có chương trình nghệ thuật kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến lúc 18h30 ngày 3/2.

Đường sách Nguyễn Văn Bình mở cửa đón khách dịp Tết Nhâm Dần từ 8h30 đến 21h các ngày từ 29/1 đến 13/2.

Đường sách Tết 

Ngoài Đường sách Nguyễn Văn Bình, một điểm đến mang đậm dấu ăn văn hóa đọc những ngày Tết còn có Đường sách Xuân đang diễn ra cạnh Đường hoa Nguyễn Huệ, trên các tuyến đường Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi.

5 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chỗ nào cũng ngập tràn sắc xuân, không thu tiền vé - Ảnh 7.

Phố ông đồ cũng là một trong những điểm nhấn của Đường sách năm nay. Ảnh: Hồng Phúc.

Tuyến đường Nguyễn Huệ có điểm nhấn là trưng bày hình ảnh tư liệu về 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; trưng bày triển lãm hình ảnh, tư liệu, xuất bản phẩm có chủ đề TP.HCM và cuộc chiến chống Covid-19.

Đường sách Tết còn triển lãm về biển đảo Việt Nam với 2 bộ tem "Biển đảo quê hương" và "Việt Nam trên tem thế giới"; giới thiệu hình ảnh tư liệu chủ đề "Văn nghệ sĩ tác chiến qua ngòi bút"…

Tuyến đường Ngô Đức Kế có chủ đề Tự hào thiếu nhi thành phố Bác, có gian hàng sách thiếu nhi, khu vực trải nghiệm công nghệ và sách điện tử (đặc biệt giới hiệu các sách điện tử tương tác như sách chuyển động, sách chiếu bóng, sách âm thanh, sách mô hình…) và khu vực vui chơi dành cho thiếu nhi.

Tuyến đường Mạc Thị Bưởi có chủ đề Khơi nguồn tri thức sẽ giới thiệu những đầu sách hay, bổ ích nhiều thể loại, nhiều chủ đề, đặc biệt là sách về y tế, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe; các sách về chủ đề tương lai của thế giới…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem