Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM

Chinh Hoàng - Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 16/02/2022 07:25 AM (GMT+7)
Sau hai năm tạm ngưng vì dịch Covid-19, năm nay lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu được tổ chức tưng bừng, náo nhiệt tại phố người Hoa ở TP.HCM.
Bình luận 0
Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 1.

Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam. Đây là ngày mà người dân thường lên chùa cúng sao giải hạn, ước nguyện điều lành... Những người Hoa sinh sống tại Việt Nam rất coi trọng ngày Tết Nguyên Tiêu.

Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 2.

Hằng năm, cứ đến ngày Tết Nguyên tiêu, tại quận 5 (nơi tập trung đông đúc người Hoa sinh sống) luôn rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội. Tuy nhiên, hai năm qua, những hoạt động này buộc phải tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm nay, TP.HCM đã tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu trở lại nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, đây cũng là hoạt động tạo không gian giao thương, thúc đẩy xúc tiến thương mại Việt – Hoa.

Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 3.

Chiều tối 15/2, đoàn diễu hành bắt đầu khởi hành trên các tuyến phố trung tâm ở quận 5 với tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu. Phía sau là các đoàn, các nhân vật tiên nữ, Phúc Lộc Thọ, quân lính, lân sư rồng, nhạc kịch... biểu diễn trên phố. Với quy mô khoảng 800 diễn viên, lễ diễu hành nghệ thuật đường phố diễn ra tại Trung tâm Văn hóa quận 5 và Hội quán Nghĩa A là điểm nhấn nổi bật, không thể thiếu của ngày hội.

Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 4.

Sau khi trình diễn múa lân với các động tác nhuần nhuyễn, hút mắt, đoàn múa lân tiếp tục di chuyển trên các tuyến phố. Đến các khu vực ngã ba, ngã tư, đoàn múa lân tiếp tục dừng lại biểu diễn. Tiếng trống rộn vang, vũ điệu rộn ràng... khiến cả tuyến phố ngập tràn trong không gian lễ hội.

Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 5.

Nhóm người cầm những bức liễn dài, với lời chúc tốt lành bằng tiếng Hoa. Đây là một phong tục lâu đời của người Hoa, với mong muốn mang đến cho mọi người sự bình an, khỏe mạnh và thành đạt.

Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 6.

Ngoài các tấm liễn, nhiều người dân hóa thân thành quân lính thời xưa, trên tay cầm các loại cờ sặc sỡ sắc màu, in hình long phụng nổi bật.

Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 7.

Hình ảnh một mâm cúng đơn giản được đặt trên vỉa hè của nhà dân. Ông Tchion Chấn Đường (người dân sống tại quận 5) cho biết, với người Hoa, Tết Nguyên tiêu là lễ hội lớn để cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. "Do dịch bệnh nên không tổ chức lễ hội được, ai cũng buồn nên khi được sống trong không khí lễ hội như thế này, chúng tôi cảm thấy cuộc sống bình thường đã quay trở lại. Hy vọng một năm mới an khang, thịnh vượng, bình an cho mọi nhà", ông Chấn Đường chia sẻ.

Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 8.

Năm nay, hoạt động mừng ngày Tết Nguyên Tiêu rất phong phú, hấp dẫn với nhiều chương trình như Đêm thơ Việt Nam đã tổ chức tối 14/2 tại Công viên Văn Lang (quận 5); Diễu hành; Triển lãm mỹ thuật, tranh thủy mặc, thư pháp, ảnh nghệ thuật, trò chơi dân gian, biểu diễn lân sư rồng tại Trung tâm Văn hóa Quận 5...

Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 9.

Ở hai bên đường, người dân háo hức chờ đoàn đi qua. Họ quay phim, chụp hình và bàn luận rôm rả.

Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 10.

Các em nhỏ cũng rất thích thú xem các đoàn diễu hành đi qua. Trong ảnh, người cha cho biết, đây là lần đầu tiên con trai của mình được dự một lễ hội lớn và hoành tráng như thế này.

Ảnh: Tưng bừng lễ hội mừng Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM - Ảnh 11.

Đặc biệt, trong lễ hội Tết Nguyên Tiêu năm nay, TP.HCM còn tổ chức Tuần lễ ẩm thực với chủ đề "Không gian văn hoá, ẩm thực Việt – Hoa" diễn ra từ ngày 11/2 đến hết 20/2 tại số 107 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5. Đến đây, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu và thưởng thức hơn 100 món ăn đặc sắc trong văn hóa ẩm thực truyền thống của người Việt và người Hoa như: phở, bún bò, hủ tiếu, mì, gỏi cuốn, dimsum, há cảo, mì trường thọ, xá xíu, chè…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem