Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm

Nguyệt Minh - Lan Anh Thứ năm, ngày 08/09/2022 10:15 AM (GMT+7)
"Năm nay bà 67 tuổi, chưa một lần bà được tham dự chương trình Trung thu lớn như này. Lần đầu bà được gặp chị Hằng, chú Cuội, được ăn bánh nướng, bánh dẻo bà thấy vui và hạnh phúc. Năm tới đoàn Báo nhớ lên bản nữa nhé" – bà Mùi Thị Lựu (SN 1955) chia sẻ.
Bình luận 0

Tối ngày 7/9/2022, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty Đinh Tị Books và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Trăng Đại ngàn 2022" dành cho người dân bản Bãi Con, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, Sơn La.

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 1.

Mâm cỗ được đoàn từ thiện bày trí với tháp bánh trung thu (bánh nướng, bánh dẻo), cây đèn ông sao, bánh kẹo, cùng nhiều phần quà khác. Ảnh: Nguyệt Minh

Cùng với đó, đoàn từ thiện cũng trao tặng tất cả các hộ dân những phần quà giá trị: mỗi hộ gia đình 5kg gạo, bánh trung thu (bánh nướng, bánh dẻo). Riêng những hộ đặc biệt khó khăn đoàn vào tận nhà trao quà và 500.000 đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình đêm hội "Trăng Đại ngàn 2022" tại bản Bãi Con, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La:

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 2.

Người dân bản Bãi Con đã nô nức rủ nhau đến điểm tổ chức chương trình "Trăng Đại ngàn 2022" do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức. Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 3.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng chiếc đèn ông sao đến bé Mùi Thị An. Ảnh: Lan Anh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 4.

Trong buổi lễ tổ chức chương trình Trung thu không thế thiếu chú Cuội (bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N), chị Hằng (chị Nguyễn Thu Huyền) - 2 nhân vật mang đến nhiều tiếng cười cho các bạn nhỏ cũng như người dân bản Bãi Con. Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 5.

Các bé trong bản Bãi Con xung phong đăng ký bài hát "Cả nhà thương nhau" tặng đoàn từ thiện. Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 6.

Nhà báo Kiều Văn Thiện - Trưởng văn phòng đại diện Tây Bắc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng phần thưởng đến các bạn nhỏ xung phong hát tặng đoàn từ thiện. Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 7.

Những ánh mắt vui vẻ, hào hứng của các em nhỏ bản Bãi Con khi tham gia chương trình "Trăng Đại ngàn 2022". Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 8.

Hòa chung niềm vui với các em nhỏ và bà con, đoàn từ thiện cùng lên sân khấu hát, nhảy múa. Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 9.

Bà Mùi Thị Lựu tâm sự: “Được trưởng thôn thông báo có đoàn từ thiện đến tổ chức trung thu và tặng bánh, bà vui nên đến đây từ sớm đợi”. Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 10.

Sau khi các tiết mục diễn ra, bánh trung thu, đèn ông sao được tặng các em nhỏ đến tham gia chương trình “Trăng Đại ngàn 2022”. Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 11.

Các em nhỏ cùng nhau khoe món quà được đoàn từ thiện tặng. Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 12.

Chị Phạm Thị Trang - Công ty gỗ Tigerwood trao tặng bánh trung thu đến bà con. Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 13.

Người dân bản Bãi Con tham gia chương trình cùng chụp ảnh với chú Cuội, chị Hằng để lưu giữ lại kỷ niệm đáng nhớ mùa Trung thu "Trăng Đại ngàn 2022". Ảnh: Nguyệt Minh

Bản làng vùng cao nô nức đón đêm hội trăng rằm - Ảnh 14.

Khi ra về, trời đổ những hạt mưa bay. Thế nhưng, bà Mùi Thị Ky (91 tuổi) không quên bắt tay, cảm ơn đoàn từ thiện đã tổ chức chương trình ý nghĩa cho bà con trong bản. Ảnh: Lan Anh

Chương trình "Trăng Đại ngàn 2022" dành tặng rất nhiều phần quà tới học sinh nơi đây, bao gồm: Máy lọc nước, 10 chiếc quạt điện, 2000 quyển vở, bút, 100 chiếc chăn ấm, gần 2.000 bánh trung thu, 400 chiếc đèn ông sao, 100 khay cơm, 2 tủ sách và quần áo cho học sinh mầm non. Đặc biệt, chương trình dành tặng 19 suất học bổng cho 19 em học sinh khuyết tật. Nhân dịp này, đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà tất cả hộ dân tại bản Bãi Con. Mỗi hộ 5kg gạo. Tổng trị giá chương trình hơn 350 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem