Bánh trung thu xuống phố sớm nhưng vắng khách mua, giá tăng nhẹ so với năm ngoái

Chủ nhật, ngày 24/07/2022 19:27 PM (GMT+7)
Năm nay các quầy bánh trung thu đã xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở TP.Hà Nội, tuy nhiên giá bán năm nay lại cao hơn năm 2021 khoảng 20%.

Video: Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái.

Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái - Ảnh 2.

Tại Hà Nội, trong khoảng thời gian hơn 1 tuần trở lại đây, trên các tuyến đường xuất hiện nhiều gian hàng chuyên kinh doanh bánh trung thu như Kinh Đô, Như Lan...

Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, các thương hiệu đều mở bán sớm hơn khoảng 1 tháng so với các năm trước.

Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái - Ảnh 4.

Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô năm 2022, giá các sản phẩm bánh Trung thu dao động khoảng 55.000 - 390.000 đồng/chiếc. Ước tính tăng giá khoảng 10-20% so với năm trước.

Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái - Ảnh 5.

Mùa bánh trung thu năm nay vẫn sẽ đa dạng về mẫu mã, chủng loại, hương vị song mặt bằng giá sẽ cao hơn. Các nhân viên bán hàng cho biết, tầm 2-3 ngày nữa mới có đầy đủ các loại nhân bánh để phục vụ khách.

Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái - Ảnh 6.

Quầy bán bánh trung thu trên đường Nguyễn Khuyến (Hà Đông) thưa thớt khách ghé mua hàng.

Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái - Ảnh 7.

Tiệm bánh Bảo Phương nổi tiếng của Hà Nội có hai cơ sở cũng đã lên kệ các mẻ bánh phục vụ Trung thu 2022.

Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái - Ảnh 8.

Tại đây, bánh Trung thu thập cẩm giá 70k/cái, bánh nhân lá chanh - lạp xưởng - hạt sen giá 50k/cái.

Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái - Ảnh 9.

Một quầy bánh trung thu khác đang chuẩn bị khởi động phía trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm).

Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái - Ảnh 10.

Đại diện quầy bán bánh trung thu Kinh Đô trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Thời điểm hiện tại chỉ lác đác khách ghé mua vì còn sớm và giá bán cũng cao hơn so với các năm. Hiện nay, người mua chủ yếu là khách lẻ, mua để thưởng thức và biếu tặng cá nhân với số lượng ít".

Bánh trung thu xuống phố sớm: Vắng khách mua, giá tăng khoảng 20% so với năm ngoái - Ảnh 11.

Dự kiến, lượng khách mua bánh Trung thu sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem