Năm học mới ở điểm trường Cốc Đông

Hạ Anh Thứ ba, ngày 20/09/2022 10:16 AM (GMT+7)
Những đứa trẻ đang mải mê học bài trong lớp học khang trang, kiên cố. Giờ đây, cô trò điểm trường Cốc Đông (Hà Giang) không còn phải lo cảnh chạy mưa nắng giữa buổi học.
Bình luận 0

Năm học mới 2022 – 2023 đã bắt đầu trong ngôi trường mới khang trang của điểm trường Cốc Đông thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế (xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang). Năm học này, điểm trường Cốc Đông đón chào 15 học sinh vào lớp Một.

Năm học mới ở điểm trường Cốc Đông - Ảnh 1.

Từ nay, cô trò tại điểm trường Cốc Đông không phải chạy mưa, chạy nắng. Ảnh: NVCC

Trước đây, điểm Cốc Đông bị xuống cấp trầm trọng, cô trò phải học nhờ tại nhà văn hóa thôn. Nhớ lại những năm học trước, cô Lục Thị Thùy - Giáo viên cắm bản tại điểm trường Cốc Đông bùi ngùi kể: "Cô trò chỉ được sử dụng 1 gian của nhà văn hóa thôn để dạy và học. Những hôm thôn bản có việc cần phải họp, cô trò phải tạm nghỉ để nhường cho các bác hoặc nếu đang dở bài giảng thì các em vẫn học và dân bản cứ họp".

Tháng 5/2022, Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đảng bộ Bộ phận Báo Nông Thôn Ngày Nay và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Ngân hàng TMCP Bắc Á, Cộng đồng người dùng Momo tổ chức lễ khánh thành, bàn giao "Điểm trường mơ ước" thôn Cốc Đông cho Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế.

Năm học mới ở điểm trường Cốc Đông - Ảnh 2.

Lễ cắt băng khánh thành điểm trường Cốc Đông. Ảnh: Bảo Yến

Trong ngôi trường mới, những cô bé, cậu bé nô nức chơi đùa trên sân trường đã được đổ bê tông sạch sẽ. Trong lớp, từng góc học tập, góc cộng đồng, góc thư viện... được trang trí đẹp mắt cho những đứa trẻ thoải mái khám phá thế giới tri thức.

Đặc biệt, cô trò điểm trường không còn phải lo cảnh chạy mưa gió hay học chung với cuộc họp thôn.

Trao đổi với Dân Việt, thầy giáo Nguyễn Văn Kiên – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế cho hay: "Trước đây, nhà trường muốn dồn điểm trường, thực hiện ăn, nghỉ bán trú cho học sinh tại điểm nhưng không làm được. Bởi vì, lúc đó, lớp học không có, cô trò phải đi học nhờ tại nhà văn hóa thôn. Năm học này, điểm trường Cốc Đông đã được xây dựng kiên cố, nhà trường đã dồn 5 em từ điểm Sung Lẳm sang và thực hiện bán trú".

Năm học mới ở điểm trường Cốc Đông - Ảnh 3.

Điểm trường được trang trí với từng góc cộng đồng, thư viện... Ảnh: NVCC

"Trước khi bắt đầu năm học mới, các thầy cô đã đến từng gia đình để tuyên truyền về việc dồn điểm trường. Ban đầu, phụ huynh còn nhiều lo lắng vì sợ đường đi xa, mất nhiều thời gian. Thế nhưng, khi biết được điểm trường mới khang trang, các con được ăn nghỉ trưa tại trường, phụ huynh yên tâm lắm. Họ không phải lo lắng việc đưa đón, chuẩn bị từng bữa ăn cho con. Giờ đây, mọi người có thể thay phiên nhau đưa đón con, vừa tiết kiệm thời gian, vừa an toàn" – Thầy Kiên vui vẻ cho biết thêm.

Đầu năm học mới, thăm điểm trường Cốc Đông. Clip: Bảo Yến

Có con đang theo học tại điểm Cốc Đông, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế, chị Lù Thị Vế (thôn Cốc Đông) không giấu nổi sự xúc động khi nói về ngôi trường mới: "Ngôi trường mới đẹp lắm. Con mình được học ở điểm trường này sẽ thích lắm. Mình cũng thích cho con ở đây vì nó an toàn hơn".

Nhắc về điểm trường mới cô Thùy vui vẻ cho hay: "Có điểm trường mới, học sinh, phụ huynh vui lắm. Bố mẹ đưa con đi học đúng giờ, đầy đủ nên sĩ số chuyên cần của lớp luôn đảm bảo. Các hoạt động ngoại khóa, vui chơi của các con được thực hiện đầy đủ. Từ giờ, cô trò cũng không phải lo chạy mưa, chạy nắng nữa rồi!".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem