Tết này em có áo mới rồi!

Bảo Yến - Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 18/01/2022 07:37 AM (GMT+7)
Đôi tay vuốt ve chiếc áo ấm mới với ánh mắt tràn ngập niềm vui, em Triệu Ánh Nguyệt (lớp 7, trường THCS Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) khoe: "Tết này em có áo mới rồi!"
Bình luận 0

Hôm nay (18/1), Nguyệt háo hức đến nỗi không thể ngủ trưa, em cứ cầm chiếc ghế nhựa trở ra, trở vào trong căn phòng bán trú của trường chờ đến giờ tập trung. Nguyệt đầy tự hào khi mặc chiếc áo truyền thống của dân tộc Dao để đón đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà tài trợ trao tặng quà Tết cho học sinh của trường.

Được biết, Nguyệt là con đầu trong gia đình có 5 anh chị em. Người em út của em cũng chỉ mới vài tháng tuổi. Ở độ tuổi này em đã biết nhường nhịn để dành cho các em những bộ quần áo đẹp, ấm áp và những miếng ăn ngon nhất.

Tết này em có áo mới rồi! - Ảnh 1.

Những chiếc áo ấm áp được đoàn từ thiện trao tận tay học sinh trường THCS Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ảnh: BY

Cũng vì vậy, mùa đông năm nay Nguyệt chỉ có được chiếc áo khoác cũ từ những năm trước nhưng đã chật. "Áo ấm của em ở phòng hơi cũ nhưng còn mặc được. Với em có áo ấm mặc để không bị lạnh đã là may mắn rồi ạ!", cô bé học sinh lớp 7 chia sẻ.

Khi được đoàn từ thiện trao tặng quà là chiếc áo ấm, Nguyệt nâng niu vuốt ve và phải đợi đến khi được thầy cô nhắc mặc thử áo vào thì em mới nỡ mở túi áo ra ướm thử.

"Em có áo mới rồi! Tết này em có áo mới rồi!", cô bé vui vẻ khoe chiếc áo mới với thành viên trong đoàn từ thiện.

Tết này em có áo mới rồi! - Ảnh 2.

Bà Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng áo ấm cho các em học sinh. Ảnh: BY

Cùng lớp với Nguyệt là em Phượng Tiến Phúc. Sự hồi hộp thể hiện trên khuôn mặt của em khi đoàn từ thiện đến thăm. Nhà Phúc ở thôn Quang Vinh, cách trường 9km. Con đường đến trường của em là những con dốc cao ngất ngưởng và những khúc cua tay áo ngoằn ngoèo.

Những lúc bố rảnh, em có thể được bố chở đến trường hay cuối tuần chở em về nhà, còn không em sẽ phải tự mình đi bộ đi học. Sợ dép nhanh bị hỏng, Phượng thường cặp dép lại và bỏ vào túi cầm tay rồi khi đến trường mới dám bỏ dép ra để đi.

Gia đình Phúc thuộc diện khó khăn, mẹ Phúc đi làm thuê tại Quảng Ninh, bố của em chăm lo cho hai anh ở nhà. Cho nên, Phúc rất cẩn thận giữ gìn những đồ dùng của mình chờ đến khi mẹ về thì hai anh em mới được sắm sửa đồ mới.

Ngoài áo ấm, đồ dùng học tập, Phúc và các bạn được đoàn từ thiện trao tặng thêm những đôi dép. Cậu bé không khỏi xúc động nói: "Dép của em vẫn còn đi được, em sẽ để dành đôi dép này đến Tết sẽ bỏ ra sử dụng. Bố mẹ em sẽ không phải mua dép mới cho em nữa".

Tết này em có áo mới rồi! - Ảnh 3.

Đoàn từ thiện trao tặng vở và đồ dùng học tập cho học sinh. Ảnh: Nguyệt Minh.

Trường THCS Hồ Thầu có 150 học sinh. Học sinh nơi đây chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Dao, Mông, Nùng, Tày... Điều kiện kinh tế các gia đình rất khó khăn nên việc đảm bảo cho các em đến trường là sự nỗ lực rất lớn.

Trong ngày 17/1, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà tài trợ trao tặng quà Tết cho học sinh của trường. Chương trình dành tặng thiện trao tặng 150 chiếc áo ấm, 150 đôi dép, 150 đồ dùng học tập và 1 giếng nước, tủ sách cho thầy trò trường THCS Hồ Thầu. Đồng thời, đoàn từ thiện tặng 100 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách.

"Những suất quà của đoàn từ thiện Báo NTNN là nguồn động viên to lớn đối với học sinh và người dân Hồ Thầu khi Tết Nguyên đán 2022 cận kề. Chúng tôi vui mừng khi mọi người được đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn nhờ những món quà thiết thực và ý nghĩa này!", Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu chia sẻ.

Chương trình thiện nguyện do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức sẽ tiếp tục dành tặng các phần quà Tết với người dân và học sinh tại xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang vào ngày 18/1 và ngày 19/1/2022.

Một số hình ảnh chương trình tặng quà tại trường THCS Hồ Thầu:

Tết này em có áo mới rồi! - Ảnh 4.

Ngoài những chiếc áo ấm, đoàn từ thiện còn trao tặng tủ sách cho nhà trường. Ảnh: Nguyệt Minh

Tết này em có áo mới rồi! - Ảnh 5.

Giếng nước nhân ái giúp cho thầy trò trường THCS Hồ Thầu không phải đi xách nước suối trong 6 tháng mùa khô. Ảnh: Nguyệt Minh

Tết này em có áo mới rồi! - Ảnh 6.

Những đôi dép mới được gửi tặng đến các em học sinh nơi đây. Ảnh: BY

Tết này em có áo mới rồi! - Ảnh 7.

100 phần quà Tết dành tặng cho những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: BY

Tết này em có áo mới rồi! - Ảnh 8.

Tết ấm áp hơn về với học sinh vùng cao Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ảnh: Nguyệt Minh

LỜI CẢM ƠN

Từ ngày 16/1 đến ngày 19/1/2022, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức chuỗi chương trình tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ chương trình.

  • Ông Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ áo trắng, áo ấm và đồ dùng học tập cho học sinh các trường.
  • Bà Hương Chu – Tiểu thương chợ hải sản Long Biên ủng hộ 100kg cá khô.
  • Công ty Cổ phần Gomin Corp ủng hộ 20.000.000 đồng.
  • Kiện tướng cờ tướng quốc gia Hà Văn Tiến và ĐC QTĐS Nguyễn Thành Bảo ủng hộ bộ máy tính trị giá 10.000.000 đồng.
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng
  • Bạn đọc Trần Thị Luận ủng hộ 500.000 đồng
  • Bạn đọc Hanna Bui ủng hộ 2.000.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng
  • Bạn đọc Diễm Hằng ủng hộ 3.000.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Thanh Vân ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Xa Thúy Hạ Vy ủng hộ 8.000.000 đồng
  • Bạn đọc Phí Thu Hà ủng hộ 3.000.000 đồng
  • Bạn đọc Bùi Thị Lượng ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Đinh Ngọc Anh ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Giang Minh Hà ủng hộ 3.000.000 đồng
  • Bác sĩ Phan Nu ủng hộ 2.000.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Đại Thắng ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Dũng ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Vũ Hồng Hạnh ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Nhật Minh ủng hộ 3.000.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Đăng Tùng ủng hộ 500.000 dodòng
  • Bạn đọc Hậu ủng hộ 500.000 đồng
  • Bạn đọc Trần Thị Ngọc Liên ủng hộ 240.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng
  • Bác sĩ Nguyễn Công Viên ủng hộ 6.000.000 đồng
  • Bạn đọc Cúc và anh Minh ủng hộ 2.000.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem