Bão số 4 hoành hành, điện lực Đà Nẵng tỏa lực lượng khắc phục điện lưới

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ tư, ngày 28/09/2022 14:53 PM (GMT+7)
Bão số 4 hoành hành khiến 270.000 khách hàng ở Đà Nẵng bị mất điện. Khi bão số 4 có dấu hiệu suy giảm, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã ra quân để khắc phục tình trạng mất điện lưới.
Bình luận 0

Chiều 28/9, PC Đà Nẵng cho biết, tổng số khách hàng bị mất điện do tác động của bão số 4 (gồm mất điện sự cố và Công ty sa thải lưới điện để đảm bảo an toàn) khoảng 270.000 khách hàng. Tính đến 13 giờ ngày 28/9, PC Đà Nẵng đã khôi phục cấp điện cho gần 140.000 khách hàng.

Theo PC Đà Nẵng, đơn vị này đã tập trung nguồn nhân lực để cố gắng khôi phục nhiều nhất phụ tải trong ngày 28/9, trong đó tập trung các phụ tải ưu tiên, các khu vực trung tâm. Phấn đấu đến 17 giờ ngày mai (29/9) cơ bản khôi phục toàn bộ phụ tải. Đối với các địa điểm ngập úng, không đủ điều kiện đóng điện, PC Đà Nẵng sẽ phối hợp với địa phương để khôi phục khi đảm bảo an toàn.

Ông Lê Hồng Cương - Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Đà Nẵng thông tin, sáng 28/9, ngay khi bão Noru có dấu hiệu suy giảm, PC Đà Nẵng đã khẩn trương huy động hơn 400 nhân lực cùng 74 phương tiện xe cơ giới tiến hành khắc phục hậu quả của cơn bão số 4, đổ bộ trực tiếp vào thành phố Đà Nẵng gây ra.

Bão số 4 hoành hành, điện lực Đà Nẵng tỏa quân khắc phục điện lưới - Ảnh 2.

PC Đà Nẵng tập trung nhân lực khắc phục mất lưới điện sau bão số 4. Ảnh: ĐT

"Từ đêm 27/9, rạng sáng 28/9, bão số 4 tác động trực tiếp đến TP.Đà Nẵng với sức gió giật cấp 11 – 12, và đã gây ra nhiều sự cố trên lưới điện Đà Nẵng với nguyên nhân chủ yếu do cây ngã, các vật tư kiến trúc công trình ngã đổ vào đường dây....

Để nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo đời sống nhân dân sau bão, hiện PC Đà Nẵng tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, triển khai đồng loạt nhiều nhóm công tác, quyết tâm nhanh chóng khôi phục điện phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn", ông Cương nói.

PC Đà Nẵng cho hay, hiện còn một số khu vực còn mất điện gồm: Điện lực Hải Châu ở đường Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân, Điện lực Liên Chiểu ở KCN Hòa Khánh, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Lương Bằng, Điện lực Sơn Trà ở đường Ngô Quyền, đường Nguyễn Đình Trân, trạm Rada Sơn Trà, đường Nguyễn Duy Trinh và dự án CocoBay.

Ngoài ra, Điện lực Cẩm Lệ ở xã Hòa Tiến, KCN Hòa Cầm, đường Trường Chinh, Điện lực Thanh Khê còn mất điện ở Trung tâm quận Thanh Khê, đường Hà Huy Tập, cuối cùng tại Điện lực Hòa Vang còn mất điện ỡ xã Hòa Bắc, xã Hòa Liên, xã Hòa Phong, xã Hòa Nhơn, xã Hòa Khương và mỏ đá Hố Trầu.

Bão số 4 hoành hành, điện lực Đà Nẵng tỏa quân khắc phục điện lưới - Ảnh 3.

PC Đà Nẵng huy động hơn 400 nhân lực cùng 74 phương tiện xe cơ giới tiến hành khắc phục hậu quả của cơn bão số 4. Ảnh: Đình Thiên

Sáng cùng ngày (28/9), trả lời một số cơ quan báo chí, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thông tin: "Nhờ sự khẩn trương, vào cuộc nghiêm túc của cả hệ thống chính quyền các cấp và sự chung tay của người dân nên hậu quả của cơn bão số 4 được hạn chế tối đa. Trong ngày mai, công tác khắc phục hậu quả sẽ cơ bản được hoàn thành, trong đó việc cung cấp nước sạch đã được đảm bảo 100%, còn hệ thống lưới điện cũng sẽ được khắc phục sớm. Nếu không có gì thay đổi, vào ngày mai học sinh, sinh viên sẽ đi học trở lại bình thường".

Đồng thời, ông Nguyễn Phú Ban - Phó trưởng Ban CHPCTTTKCN&PTDS TP.Đà Nẵng cũng đã ký văn bản về việc thông báo cho người dân đi lại bình thường và cho người dân đi sơ tán về lại nơi ở kể từ 11h ngày hôm nay (28/9). Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức sẽ đi làm lại từ 13h30 chiều 28/9.

Ngoài ra, trong công văn cũng thông báo cho BQL KCN&CNC chủ động thông báo thời gian cho công nhân, người lao động đi làm việc trở lại phù hợp với tình hình thực tế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem