Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ

Viết Chung Thứ năm, ngày 22/12/2022 15:04 PM (GMT+7)
Sau 60 năm hoạt động, ngày 22/12 ghi dấu lịch sử khi công viên Thống Nhất bắt đầu tháo dỡ hàng rào sắt, trở thành công viên mở phục vụ miễn phí nhân dân. Sau đó tạo không gian mở với khu vực đường Trần Nhân Tông, tuyến phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang.
Bình luận 0
Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ - Ảnh 1.

Sáng 22/12, hàng rào công viên Thống Nhất (Hà Nội) chính thức được gỡ bỏ để kết nối với không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông - hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng) sắp được khai trương.

Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ - Ảnh 2.

Khoảng 50 công nhân được chia làm 3 tổ, từ sáng đã tiến hành tháo dỡ phần trụ sắt trên các cột trụ của hàng rào công viên Thống Nhất.

Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ - Ảnh 3.

Tổng chiều dài hàng rào sắt cần tháo dỡ khoảng 566 m.

Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ - Ảnh 4.

Theo kế hoạch, quá trình tháo dỡ toàn bộ rào được thực hiện trong hơn 1 tháng, dự kiến đến ngày tháng quý I/2023 sẽ hoàn thành.

Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ - Ảnh 5.

Mỗi tấm hàng rào nặng khoảng 200 kg, được làm bằng sắt. Sau khi được tháo sẽ tập kết trong công viên để tạm thời quản lý.

Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ - Ảnh 6.

Dãy hàng rào được tháo dỡ, công viên Thống Nhất trở nên thông thoáng.

Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ - Ảnh 7.

Các đơn vị triển khai cắt hàng rào và một số thiết bị tại công viên mặt phố Trần Nhân Tông (đoạn từ 69 Trần Nhân Tông đến đầu phố Nguyễn Đình Chiểu).

Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ - Ảnh 8.

Dự kiến trong hôm nay đơn vị sẽ cắt, tháo dỡ được khoảng trên 30 đoạn hàng rào sắt.

Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ - Ảnh 9.

Việc hạ rào công viên Thống Nhất được UBND TP Hà Nội thống nhất nhằm tổ chức không gian đi bộ - văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang.

Bắt đầu tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với phố đi bộ - Ảnh 10.

TP Hà Nội cũng chấp thuận đề xuất phương án hạ thấp hàng rào Công viên Thống Nhất tạo không gian mở với khu vực đường Trần Nhân Tông và phố Nguyễn Đình Chiểu. Trước đó Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ ngày 1/1/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem