Bất ngờ với đặc sản bánh cuốn chim câu đặc biệt ngon, bổ, rẻ ở Cao Bằng
+aA-
Chiến Hoàng
24/04/2026 8:23 AM (GMT+7)
Sẵn có cả nghìn đôi chim câu nuôi nhốt, một chủ quán ăn sáng ở phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng đã khiến nhiều người bị cuốn hút bởi món bánh cuốn chim câu độc lạ và đặc biệt ngon, bổ, rẻ.
Cách ngã tư Ngọc Xuân, phường Nùng Trí Cao, tỉnh
Cao Bằng chừng 1km về hướng đền Kỳ Sầm, quán bánh cuốn chim câu của chị Đoàn
Thị Thùy không chỉ được người dân ở khu vực phường Nùng Trí Cao và các phường
lân cận biết đến mà ngay cả những khách đường xa, mỗi khi có dịp lên với Cao
Bằng đều muốn ghé qua thưởng thức món bánh cuốn chim câu có một không hai nơi
phố núi này.
Quán bánh cuốn chim câu của chị Đoàn Thị Thùy, tổ 11, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chiến Hoàng
Được biết, trước đây gia cảnh của chị Thùy khá
khó khăn, từ khi thực hiện mô hình nuôi chim bồ câu, làm bánh cuốn nhân được
chế biến từ chính những con chim béo núc mà chị nuôi, kinh tế gia đình đã trở
nên khấm khá hơn rất nhiều.
Chị Thùy bảo, tôi đã mở quán bánh cuốn chim câu
đã hơn mười năm nay. Nói chung khách hàng khá ổn định. Trước đây chỉ mở bán
buổi sáng, sau thấy nhu cầu của khách cao nên làm thêm cả buổi chiều.
Chị Đoàn Thị Thùy (ngoài cùng bên phải) bận rộng luôn tay để phục vụ khách đến thưởng thức món bánh cuốn chim câu ngon, bổ, rẻ. Ảnh: Chiến Hoàng
“Bánh cuốn chim câu nhà tôi có 3 loại. Loại chim
cứng, chim mềm và loại lạc trộn xương giòn. Mỗi loại có cái ngon riêng. Thường
thì khách đến với quan của tôi mỗi loại đều dùng một hai cái. Ngày đông khách
không đủ ghế ngồi, thậm chí khách còn ngồi cả ngoài hiên”, chị Thùy cho biết
thêm.
Bánh cuốn chim cứng, theo chị Thùy là loại bánh
cuốn nhân được làm từ xương chim băm nhuyễn rang giòn cùng hành khô. Loại bánh
này không ngấy, giòn tan trong khoang miệng. Còn loại chim mềm là nhân băm từ
thịt chim, loại xương trộn lạc là loại có cho thêm lạc giã, khi ăn cho cảm giác
bùi ngậy.
Ngày nào chị Thùy cũng dậy từ tinh sương, chuẩn
bị những mẻ bánh đầu tiên phục vụ khách. Công việc được chị duy trì đã hơn mười
năm, lượng khách cũng ngày một đông hơn vì sự độc lạ của món bánh cuốn ở cái
quán nhỏ ven đường này.
Cận cảnh túi bánh được mua mang về Hà Nội của khách hàng Nguyễn Hoàng Thanh Vân được mua tại quán bánh cuốn chim câu của chị Đoàn Thị Thùy, tổ 11, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chiến Hoàng
Để được thưởng thức món bánh cuốn đặc biệt của
chị Thùy, chúng tôi đã đến từ rất sớm. Tuy nhiên lúc này khách cũng đã đông lắm
lắm. Mùi bánh, mùi nhân dậy hương thơm nức. Chủ quán bận rộn luôn tay, khách
hàng thì í ới gọi món.
Chọn một góc nhỏ, chúng tôi lặng lẽ chờ đợi. Mới
6h sáng khách đã ra vào tấp nập. Chừng 30 phút sau, những đĩa bánh đầu tiên mà
chúng tôi gọi đã được bưng lên. Bánh nhân ăm ắp, mượt, mịn. Ba loại, mỗi loại 2
cái đã đầy căng bụng mà con mắt chừng vẫn còn thấy chưa đủ.
Một khách quen cuối ngày ngồi ngoài hiên bón trẻ ở quán bánh cuốn chim câu của chị Đoàn Thị Thùy, tổ 11, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chiến Hoàng
Phía ngoài đã có thêm mấy chiếc ô tô biển 30 tìm
chỗ đậu. Tiếng nói cười rổn rảng vọng lan quán nhỏ. Nguyễn Hoài Hương Vân, một
vị khách đến từ phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, mỗi lần đi lễ đền Kỳ Sầm,
chị đều đến thật sớm để thưởng thức món bánh cuốn chim câu ở quan chị Thùy.
“Quán này đặc biệt loại nào cũng ngon. Để ăn căng
bụng cũng chỉ khoảng mấy chục nghìn thôi. Nước chấm cũng rất đa dạng nữa. Bạn
bè đi cùng tôi ăn một hai lần là muốn ăn mãi. Nhiều khi biết mình lên Cao Bằng
lại nhắn tin gọi điện nhờ mua mang về Hà Nội”, chị Vân kể.
Chị Lô Thị Hằng, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng khi chia sẻ về món ăn ngon, bổ, rẻ của quán bánh cuốn chim câu ở tổ 11, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chiến Hoàng
Chị Lô Thị Hằng, người dân Cao Bằng chính gốc
khẳng định, bánh cuốn chim câu ở đây là ngon nhất. Chị bảo, nhiều hôm không
muốn ăn cơm lại chạy ra mua bánh cho cả nhà. Trẻ con nhà tôi cũng thích ăn lắm.
Mỗi khi bạn bè ở xa đến, tôi đều mời bạn qua thưởng thức. Giờ bạn tôi nhiều
người biết đến quán này lắm rồi.
Bà Ngô Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Nùng
Trí Cao cũng thường xuyên đưa bạn bè đến với quán bánh cuốn chim câu của chị
Thùy. Bà Thảo cho biết, Cao Bằng có khá nhiều đặc sản như hạt dẻ Trùng Khánh, khánh khảo… nhưng
bạn bè tôi thích nhất vẫn là được tôi đưa đi ăn bánh cuốn chim câu.
Ba loại nhân bánh làm nên thương hiệu bánh cuốn chim câu của quán chị Đoàn Thị Thùy, tổ 11, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chiến Hoàng
"Chồng chị Thùy - Anh Hà Trọng Kiên - là hội viên nông dân của phường Nùng Trí Cao. Việc vừa nuôi chim bồ câu vừa làm bánh cuốn chim câu là một cách làm hay, sáng tạo của hai vợ chồng chị Thùy. Nhờ đó, đầu ra của chim bồ câu mà gia đình chị Thùy nuôi cũng được ổn định hơn", bà Thảo cho biết thêm.
Một quan ăn sáng nhỏ nhắn ven đường, một người
phụ nữ bận rộn luôn tay với những chiếc bánh mang hương vị rất riêng đã làm nên
một thương hiệu mà ngay chính chủ quán cũng không ngờ tới lại có sức lan tỏa
đến vậy.
Gần 10 giờ sáng, khách vẫn vào ra tập nập, chị
Thùy lúc này hai má đã ửng đỏ vì hơi nóng từ nồi nước tráng bánh bốc lên nhưng
gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Chị bảo, nhà nuôi nhiều chim bồ câu, mình làm
bánh cuốn chim câu cũng là để tiêu thụ chim câu do mình nuôi. Cũng không nghĩ
lại nhiều người thích món này đến vậy.
Không chỉ sáng tạo trong cách tiêu thụ chim câu
theo chuỗi khép kín mà chủ quán bánh cuốn chim câu Đoàn Thị Thùy còn tạo nên
một thương hiệu bánh cuốn mà bất kỳ ai đã từng được thưởng thức đều muốn ghé
lại mỗi khi có dịp lên với Cao Bằng, góp thêm một địa chỉ ẩm thực bình dân cho
những vị khách đường xa nơi biên viễn.
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.