Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách và hàng hóa sau Tết

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 17/02/2022 16:48 PM (GMT+7)
Sau Tết, lượng khách và hàng hóa ở bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) dần đi vào ổn định. Tài xế, chủ xe, phụ xe không còn cảnh ngồi mòn mỏi đợi khách như những ngày trước Tết.
Bình luận 0
Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách, hàng hóa sau Tết  - Ảnh 1.

Sau Tết, lượng khách và hàng hóa ở bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) dần đi vào ổn định. Tài xế, chủ xe, phụ xe không còn cảnh ngồi mòn mỏi đợi khách như những ngày trước Tết. Chiều ngày 17/2, phóng viên đã có mặt tại bến xe Miền Đông để ghi nhận tình hình khách và hàng hóa các tuyến xe sau Tết Nguyên đán.

Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách, hàng hóa sau Tết  - Ảnh 2.

Theo quan sát, cổng trước và cổng sau của bến tấp nập khách đến và rời đi, phần lớn là khách của các tuyến xe liên tỉnh như: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Bình Định… Khách ở một số tỉnh gần TP.HCM chủ yếu từ Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai.

Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách, hàng hóa sau Tết  - Ảnh 3.

Theo tài xế các tuyến xe liên tỉnh, hiện nay, lượng khách hàng đã dần ổn định hơn và hàng hóa không còn lai rai vài ba kiện như trước.

Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách, hàng hóa sau Tết  - Ảnh 4.

Bà Hồ Thị Thu Phượng, chủ nhà xe Phương Sa (tuyến Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu đi bến xe Miền Đông) cho biết: Những ngày từ 25 Tết âm lịch đến nay, khách và hàng hóa khá ổn định. Đặc biệt, khách từ TP.HCM gửi hàng về khá nhiều bù lại những chuyến xe không có khách.

Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách, hàng hóa sau Tết  - Ảnh 5.

“Trước và sau Tết mặc dù các tuyến xe của tôi khách không nhiều như những năm trước nhưng hàng hóa được người dân gửi khá nhiều từ tuyến đi lẫn tuyến về. Vì vậy, tôi vẫn kiếm được chút đỉnh đủ cho chi phí xăng dầu”, bà Phượng nói.

Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách, hàng hóa sau Tết  - Ảnh 6.

Tương tự, ông Võ Minh Nhật (chủ tuyến xe Bình Thuận đi bến xe Miền Đông) cho hay: Thời điểm này lượng khách ổn định đi vào ra liên tục, không còn tình trạng mòn mỏi chờ khách ngày đi ngày nghỉ như trước Tết. Ông cho rằng, mặc dù tình hình xăng dầu đang tăng cao nhưng khách và hàng hóa vẫn đủ đáp ứng chỉ tiêu cho nhà xe của mình.

Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách, hàng hóa sau Tết  - Ảnh 7.

“Từ 28 Tết Âm lịch trở tới đây, tôi cùng nhân viên làm việc nhiều hơn trước vì khách đặt vé gửi hàng nhiều. Khác xa với trước đó, chúng tôi mỗi ngày có 3 chiếc xe chạy vào TP.HCM, trên mỗi xe chỉ có 5 – 7 khách, hàng hóa đôi ba kiện. Giờ đây, mọi thứ đã dần đi vào ổn định, tôi hy vọng trong năm mới này mọi thứ trở về như cũ không còn nhiều vất vả như trước đó”, ông Nhật nói.

Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách, hàng hóa sau Tết  - Ảnh 8.

Lượng khách đi lại ở các tỉnh khá đông đúc tại bến xe Miền Đông ngày 17/2.

Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách, hàng hóa sau Tết  - Ảnh 9.

Phó Giám đốc bến xe Miền Đông Đỗ Phú Đạt cho biết, sau Tết, thống kê cho thấy lượng khách đến từ các tỉnh giảm 30% so với mọi năm vì tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp. Tuy nhiên, hiện nay tình hình lượng khách và hàng hóa đang trên đà ổn định trở lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem