Bến xe Miền Đông cũ bán vé Tết trước 1/12, dự kiến đón hơn 100.000 lượt khách

Hồng Trâm Thứ bảy, ngày 26/11/2022 13:42 PM (GMT+7)
Do phần lớn các tuyến vận tải cố định đã di dời sang khu vực mới, bến xe Miền Đông cũ dự kiến đón hơn 100.000 lượt hành khách trong dịp Tết 2023.
Bình luận 0

Đại diện bến xe Miền Đông vừa thông báo kế hoạch chuẩn bị cho cao điểm Tết 2023. 

Theo đó, đơn vị dự kiến dịp tết năm nay áp lực hành khách đi lại tại bến xe Miền Đông cũ sẽ giảm đáng kể, lý do là phần lớn các tuyến vận tải cố định đã thực hiện di dời giai đoạn 2 sang bến mới. 

Hiện tại, bến xe Miền Đông cũ hiện chỉ phục vụ các tuyến Tây Nguyên và một số tuyến có hành trình qua quốc lộ 14 và quốc lộ 13.

Cao điểm Tết sắp tới, lãnh đạo bến xe dự báo nhu cầu đi lại, về quê, đi du lịch… của người dân dịp tết sẽ tăng nhiều hơn so với những năm trước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có xu hướng thu hẹp sản xuất kinh doanh nên người lao động về quê đón tết sẽ đông.

Bến xe Miền Đông cũ bán vé Tết trước 1/12, dự kiến đón hơn 100.000 lượt khách - Ảnh 1.

Khu vực bến xe Miền Đông cũ. Ảnh: H.T

Các loại hình vận tải có xu hướng tăng giá vé tết, do đó người dân thường lựa chọn phương tiện xe khách để giảm chi phí. Bên cạnh đó, Tết Dương lịch năm 2023 rơi vào đúng ngày cuối tuần nên kỳ nghỉ sẽ kéo dài ba ngày liên tục.

Tuy nhiên, sản lượng khách cũng sẽ bị ảnh hưởng do nhiều đơn vị vận tải đã di dời sang bến xe Miền Đông mới. Vì thế, đại diện bến xe Miền Đông cũ dự báo sản lượng hành khách sẽ tăng từ 20-30%. 

Trong đó, ước tính trung bình ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, bến xe Miền Đông cũ sẽ đón khoảng 5.900 hành khách, cao điểm sẽ rơi vào ngày 31/12 với hơn 7.200 hành khách. 

Trong đó, lượng hành khách tăng từ ngày 20 tháng Chạp (11/1/2023) và cao nhất là ngày 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp.

Bến xe Miền Đông cũ bán vé Tết trước 1/12, dự kiến đón hơn 100.000 lượt khách - Ảnh 3.

Phần lớn các tuyến vận tải cố định đã di dời sang bến xe Miền Đông mới. Ảnh: H.T

Ước tính dịp Tết Nguyên đán này, bến xe Miền Đông cũ sẽ đón hơn 130.000 hành khách trong 20 ngày, cao điểm sẽ đón hơn 14.000 hành khách/ngày.

Như vậy, so với trước khi di dời, dự báo dịp Tết Nguyên đán năm nay lượng hành khách sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định tại bến xe Miền Đông cũ đạt 30%, sản lượng tăng khoảng 20%. Nếu so với cùng kỳ, năm nay lượt xe xuất bến ước tăng 70%.

Bến xe Miền Đông cũ bán vé Tết trước 1/12, dự kiến đón hơn 100.000 lượt khách - Ảnh 4.

Bến xe Miền Đông cũ sẽ đón hơn 130.000 hành khách trong 20 ngày cao điểm Tết. Ảnh: H.T

Về kế hoạch phục vụ trong cao điểm Tết, lãnh đạo bến xe Miền Đông cũ sẽ phối hợp với các đơn vị vận tải tiến hành điều động phương tiện tăng cường lệnh tuyến, đơn vị phương tiện hoạt động hợp đồng, xe buýt để phục vụ hành khách trong dịp tết.

Bến xe Miền Đông cũ dự kiến bán vé trước cho hành khách từ ngày 1/12 và khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá vé. Nếu trường hợp các đơn vị muốn tăng giá vé thì phải thực hiện kê khai đúng quy định hiện hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem