“Bình minh cõi Phật - Tam Chúc khai xuân” trên miền di sản
+aA-
Vũ Thượng
28/02/2026 6:49 PM (GMT+7)
Ngày 28/2, tại Khu Du lịch quốc gia Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình), Lễ khai hội xuân Tam Chúc 2026 với chủ đề “Bình minh cõi Phật - Tam Chúc khai xuân” chính thức diễn ra, thu hút hàng vạn tăng ni, Phật tử và du khách thập phương.
Phát biểu tại lễ khai hội, Thượng
tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc nhấn mạnh, những dấu tích khảo
cổ như cọc gỗ in trên tảng đá hình hoa sen dưới lòng hồ đã chứng minh nơi đây
là vùng đất linh thiêng có lịch sử hơn 1.000 năm.
Lễ khai hội xuân Tam Chúc Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Bình minh cõi Phật - Tam Chúc khai xuân”. Ảnh: Tam Chúc
Việc khôi phục lễ hội vào ngày 12
tháng Giêng hằng năm không chỉ đáp ứng nguyện vọng tâm linh của nhân dân mà còn
là nỗ lực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để
quảng bá hình ảnh Tam Chúc – một kiệt tác kiến trúc Phật giáo, trung tâm văn
hóa tâm linh quan trọng kết nối các không gian di sản vùng châu thổ Bắc Bộ.
Điểm nhấn của buổi lễ là các nghi
thức tâm linh trang trọng, các vị lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng chư tôn đức
tăng, ni đã thực hiện nghi lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió
hòa, đất nước hưng thịnh.
Rước nước tại Lễ hội xuân Tam Chúc ở Ninh Bình. Ảnh: TC
Lấy nước thiêng giữa lòng hồ Tam Chúc. Ảnh: Tc
Ngoài ra, còn thực hiện lễ rước nước được lấy từ giữa lòng hồ Tam Chúc, rước về Điện Tam Thế, chùa Ngọc và chùa cổ
Ba Sao.
"Đây là nghi thức thể hiện
lòng thành kính với Phật, Thánh, Mẫu của cư dân nông nghiệp, đồng thời nhắc nhở
con người về sự tôn trọng thiên nhiên, hướng tới tương lai bền vững", Thượng
tọa Thích Minh Quang chia sẻ.
Ông Đặng Xuân Phong-Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đánh trống khai hội. Ảnh: TC
Lễ hội xuân 2026 càng thêm ý
nghĩa khi diễn ra ngay sau khi Danh lam thắng cảnh và khảo cổ quần thể Tam Chúc
được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt (vào ngày
11/9/2025).
Nằm trong hành trình kết nối tâm
linh giữa chùa Hương (Hà Nội) và đầm Vân Long (Ninh Bình), Tam Chúc tiếp tục khẳng
định vị thế là biểu tượng giao hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và tâm linh sâu sắc
của con người Việt Nam.
Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (trú tại xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng 3 cảng cá và đóng mới 2 tàu, xuồng kiểm ngư nhằm nâng cao năng lực quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, địa phương tổng rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Sau 2 ngày thí điểm thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II, hoạt động xuất nhập khẩu tại đây diễn ra ổn định với khối lượng hàng hóa gần 700 tấn.
Chương trình nghệ thuật "Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm" vừa diễn ra tại Quảng Ninh, không chỉ là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy du lịch bền vững và khẳng định vị thế của di sản Việt trên bản đồ quốc tế.
Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (trú tại xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng 3 cảng cá và đóng mới 2 tàu, xuồng kiểm ngư nhằm nâng cao năng lực quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, địa phương tổng rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Sau 2 ngày thí điểm thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II, hoạt động xuất nhập khẩu tại đây diễn ra ổn định với khối lượng hàng hóa gần 700 tấn.
Chương trình nghệ thuật "Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm" vừa diễn ra tại Quảng Ninh, không chỉ là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy du lịch bền vững và khẳng định vị thế của di sản Việt trên bản đồ quốc tế.