Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Hữu Dụng Thứ bảy, ngày 30/04/2022 22:01 PM (GMT+7)
Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp 30/4 và 1/5, đã có hàng vạn du khách đổ về các bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến (Thanh Hóa) nghỉ ngơi, tắm biển. Du khách khắp nơi ùn ùn kéo về khiến các tuyến đường xuống biển ùn tắc.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên, trong chiều ngày 30/4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, hàng vạn du khách khắp mọi miền đổ về biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tắm biển. Dọc bãi biển từ bãi A tới gần khu vực FLC và đường Hồ Xuân Hương ken đặc người.

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 1.

Càng về chiều, dòng người đổ xuống biển ngày một đông, dọc bãi tắm dường như không còn chỗ trống. Ảnh: HD

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 2.

Các bãi biển ở Thanh Hóa được nhiều du khách lựa chọn vì vị trí địa lý thuận lợi, gần trung tâm và tiện cho việc du lịch ngắn ngày. Ảnh: HD

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 3.

Thời tiết ở khu vực ven biển trong chiều 30/4 nắng nhẹ là điều kiện thuận lợi cho du khách đổ về tắm biển, nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ. Ảnh: HD

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 4.

Trong biển người, nhiều bạn trẻ vẫn cố gắng để tạo dáng, ghi lại những bức ảnh làm kỷ niệm. Ảnh: HD

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 5.

Trẻ em thích thú vui đùa với cát. Ảnh: HD

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 6.

Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sầm Sơn sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu ước tính đạt 580 tỷ đồng. Ảnh: HD

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 7.

Trước lượng khách đổ về quá đông, TP Sầm Sơn đã chuẩn bị nhiều kịch bản để chống quá tải, ùn tắc giao thông, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: HD

Còn tại khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), từ đầu giờ chiều 30/4, các tuyến đường đổ bãi biển đông nghịt xe cộ, nhiều đoạn còn bị ách tắc vì du khách đổ về ngày một đông.

Bãi biển khu du lịch biển Hải Tiến dài khoảng 3km đông nghịt người dân, du khách đổ ra tắm biển, ăn uống và chờ đón khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022 vào tối nay.

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 8.

Khu vực bãi tắm chính ở khu du lịch biển Hải Tiến ken đặc người trong chiều 30/4. Dịch vụ ăn uống được diễn ra ngay trên bãi biển. Ảnh: HD

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 9.

Dễ bắt gặp hình ảnh các cô gái trẻ "sống ảo" trên bãi biển. Ảnh: HD

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 10.

Càng về chiều tối, lượng người đổ về khu du lịch biển Hải Tiến càng đông. Ảnh: HD

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 11.

Nhiều đoạn còn bị ách tắc, ô tô không thể di chuyển. Ảnh: HD

Các bãi biển ở Thanh Hóa ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 12.

Tối 30/4, huyện Hoằng Hóa tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Ảnh: HD

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem