Các trường đại học nơi thưởng Tết "khủng", nơi duy trì bằng năm ngoái

Thiên Tường Thứ bảy, ngày 15/01/2022 11:17 AM (GMT+7)
Mặc dù trải qua một năm đầy khó khăn vì dịch Covid-19 nhưng đến thời điểm cuối năm, nhiều trường đại học vẫn cố gắng cân đối tài chính để có khoản thưởng tương đối, thậm chí là "khủng" để cán bộ nhân viên, giảng viên đón Tết.
Bình luận 0

Thưởng Tết "khủng"

Năm 2021 là một năm đáng nhớ đối với ngành giáo dục, khi hầu hết các hoạt động đều phải thực hiện trên nền tảng trực tuyến. Cũng vì những khó khăn do dịch bệnh mang đến, các trường phải bỏ ra số tiền không nhỏ để phòng, chống dịch, đồng thời trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy trực tuyến...

Thế nhưng, đến thời điểm cuối năm, nhiều trường vẫn duy trì mức thưởng Tết tốt nhất cho cán bộ, nhân viên, giảng viên. Trong đó, có trường chi tiền tỷ để thưởng Tết, có trường giữ nguyên mức thưởng như năm trước, và có trường tăng hơn vài triệu đồng.

Nhiều trường đại học chi tiền tỷ thưởng Tết Nguyên đán 2022 - Ảnh 1.

Sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trong giờ thực hành. Ảnh: Hufi

Một lãnh đạo trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, năm nay trường đã có mức thưởng đề xuất lên Hội đồng trường cho năm nay. Theo đó, mức thưởng này sẽ tương đương với Tết năm 2021, cụ thể, mỗi giảng viên có thể được nhận một tháng lương cùng với 20 triệu đồng. Theo vị lãnh đạo này, mức thưởng sẽ dao động từ 30-70 triệu đồng.

Tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, mức thưởng Tết năm nay có phần nhỉnh hơn so với năm ngoái khoảng 5 triệu đồng. Mỗi giảng viên sẽ nhận được khoảng 20 triệu đồng thưởng Tết, trong khi đó nhiều năm qua, số tiền thưởng tết ở mức 15 triệu đồng.

Nhiều trường đại học chi tiền tỷ thưởng Tết Nguyên đán 2022 - Ảnh 2.

Nhiều trường duy trì mức thưởng Tết bằng năm ngoái, có trường tăng thêm tới 5 triệu đồng

Giải thích điều này, lãnh đạo nhà trường cho biết, dù thời điểm dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn, nhưng các thầy cô cũng đã nỗ lực hết sức để thích nghi, giảng dạy trong điều kiện mới. Để khích lệ, động viên tinh thần giảng viên, nhà trường hỗ trợ thêm cho giảng viên. 

Ngoài ra, trong ngày đầu tiên quay lại làm việc sau Tết Nguyên đán, nhà trường sẽ lì xì mỗi người 2 triệu đồng. Trước đó, vào dịp Tết Dương lịch, nhà trường cũng đã thưởng cho người lao động với số tiền 1,5 triệu đồng.

Được biết, quỹ tiền thưởng Tết năm nay của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là 14 tỷ đồng, chia đều cho hơn 700 giảng viên, người lao động. Theo lãnh đạo nhà trường, mức thưởng Tết sẽ được mức thưởng này áp dụng chung cho toàn bộ vị trí công tác trong nhà trường, không phân biệt vị trí và vai trò.

Duy trì mức thưởng Tết

Trao đổi với Dân Việt, Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng và gây ra nhiều khó khăn cho tất cả các bên, trường ĐH Nông Lâm vẫn cố gắng giữ ổn định các định mức thu, chi trong trường.

Năm nay, giảng viên, nhân viên nhà trường sẽ nhận được mức thưởng Tết 12 triệu đồng/người nếu có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên. Đối với lao động chưa đủ một năm làm việc tại trường, số tiền thưởng Tết sẽ bằng số tháng làm việc thực tế nhân với một triệu đồng.

Tại trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), một lãnh đạo cho biết, năm nay mức thưởng Tết được duy trì giống năm ngoái. Cụ thể, trung bình mỗi người nhận được khoảng 16,8 triệu đồng. Với 300 giảng viên và người lao động, nhà trường dự kiến chi khoảng 5 tỷ đồng để thưởng Tết.

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ thưởng Tết cho người lao động 1 tháng lương cơ bản cộng với 7 triệu đồng. Đây cũng là mức thưởng bằng so với năm ngoái.

Tương tự, trường ĐH Luật TP.HCM cũng duy trì mức thưởng Tết như năm 2021 cho người lao động. Cụ thể, cán bộ nhân viên, giảng viên được nhận thưởng Tết dựa vào hiệu suất công việc và kết quả xét thi đua cuối năm của mỗi cá nhân và lương tháng 13. 

Trong đó, lương tháng 13 tùy vào thâm niên công tác của mỗi người, dao động trong khoảng 8-12 triệu đồng. Nếu làm đủ một năm trở lên tại trường, các cá nhân đủ điều kiện bình xét thi đua thì số tiền thưởng Tết được nhận dao động từ 11,8 đến 45 triệu đồng, tùy vị trí, khối lượng công việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem