Công an xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên cho biết, lợi dụng lòng kính yêu vô hạn của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí
Minh và đánh vào tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương" của những người yếu
thế, hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới Hoàng Thiên Long đang nhen nhóm xâm nhập
vào đời sống người dân xã Lương Bằng.
Công an xã khuyến cáo, người dân
cần hết sức tỉnh táo để nhận diện và phòng tránh.
Theo Công an xã Lương Bằng, “Đạo
Hoàng Thiên Long” hay “Tâm linh Hồ Chí Minh”, “đạo Bác Hồ”, “đạo Bà Điền” là
"hiện tượng tôn giáo mới", do bà Nguyễn Thị Điền, sinh năm 1960, tự
thành lập ở thôn Bài Lâm Hạ, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội.
Hiện tượng tôn giáo mới này sau
đó lan rộng ra khoảng 50 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhưng tập trung chủ yếu
ở các tỉnh phía Bắc. Bà Điền tự xưng là “Thánh nữ” hay “Nữ thần giao liên của
Trang Thiên”, lập điện "Hoàng Thiên Long" và “Đại Phúc Phúc” ở Hà Nội
để sinh hoạt tôn giáo và rêu rao khả năng chữa bệnh không cần uống thuốc mà chỉ
cần uống nước “thánh” (nước lã, nước giếng khoan tại nhà riêng của bà) là bệnh
gì cũng khỏi.
Giáo lý, giáo luật, kinh sách của
“đạo Hoàng Thiên Long” gồm: "Đại pháp, tràng an, tu gia” và “Đại pháp cầu
an”, Bàn thờ người Đại Việt, Bác Hồ 79 điều mơ ước, Luật công phép nước, Luật
trời - thời thế....
Sách "Kinh" của “tà đạo” Hoàng Thiên Long được lan truyền. Ảnh: CA xã Lương Bằng
Quá trình học đạo và chữa bệnh,
bà Điền chỉ đọc “kinh Bác Hồ”. Sau đó, bà Điền sáng tác thơ ca rồi phô tô gửi
đi nhiều nơi tuyên truyền về cái gọi là “Tâm linh Hồ Chí Minh”.
Những bài thơ đó được bà tập hợp
lại và in thành sách gọi là “kinh sách” được bà Điền lấy tên “Đại pháp, tràng
an, tu gia” và “Đại pháp cầu an” tổng hợp thơ, ca, hò, vè để mọi người tin theo
và chữa bệnh bằng “Tâm linh Hồ Chí Minh”; tuyên truyền và bán trực tiếp cho những
người tin theo ở các địa phương.
Bà Điền sao đĩa, bán sách, lôi
kéo tín đồ tham gia, mỗi tín đồ tham gia “tu hành” đều phải mua kinh sách với
giá từ 150.000 - 350.000 đồng. Ở một số địa phương, một số chân rết phát triển
đạo Bà Điền, yêu cầu mỗi người muốn tham gia phải đóng góp ít nhất 50.000 đồng.
Bà Điền lập ra “Hội đồng tu gia
Điện Hoàng Thiên Long” bao gồm 19 người để điều hành lễ nghi, tuyên truyền phát
triển “Đạo Hoàng Thiên Long” bán “kinh sách”, tượng ảnh Bác Hồ, cờ Đảng, cờ Tổ
quốc, đồ lễ và hướng dẫn người “quy” theo “điện” của bà Điền.
“Đạo Hoàng Thiên Long” thờ cờ Đảng,
cờ Tổ quốc, bên trái treo cờ Đảng, bên phải treo cờ Tổ quốc, trên tường treo ảnh
Bác Hồ, hai bên treo câu đối, tùy vào mỗi gia đình có thể treo các câu đối khác
nhau.
Trên bàn thờ đặt một bát hương, từ
01 đến 03 chén nước lã, bày hoa quả và tiền thật. Những người tin theo phải lễ
tại nhà, tự thắp một nén nhang và 03 chén nước, hoa quả, tiền mặt sau đó quỳ
trước ban thờ đọc niệm (đại pháp đoàn tràng tu gia) và thỉnh cầu ý nguyện... lễ
xong đem nước xuống uống để chữa bệnh, tiền mặt thì mang ra tiêu dùng.
Hoạt động của đạo này mang tính
công khai, các thành viên truyền cho nhau các băng đĩa, các loại kinh sách, tờ
rơi và tự thông tin cho nhau.
Hành lễ vào các ngày mồng một,
ngày rằm âm lịch hằng tháng, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam... đồng thời
tổ chức đến nhà bà Điền để nghe bà giảng kinh vào các ngày lễ 30/4, 19/5, 2/9,
27/7...Thành phần tin theo chủ yếu là những người có bệnh tật nan y, những người
tâm thần không ổn định, đa số là nữ từ độ tuổi 50 trở lên...
Bản chất của “Đạo Hoàng Thiên
Long” là lợi dụng lòng yêu nước, sự tôn kính của Nhân dân với Chủ tịch Hồ Chí
Minh để thực hành mê tín, dị đoan, trục lợi cá nhân, truyền bá hủ tục lạc hậu
gây phức tạp tình hình tại cơ sở.
Công an xã Lương Bằng thông tin, hiện
nay một số người dân trên địa bàn xã Lương Bằng có biểu hiện sinh hoạt tôn giáo
theo hình thức nêu trên. Thành phần người tham gia chủ yếu là phụ nữ cao tuổi,
trình độ nhận thức còn hạn chế, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp nhiều biến cố
trong cuộc sống, mong muốn tìm chỗ dựa tinh thần.
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, “đạo
Hoàng Thiên Long” chưa được Nhà nước công nhận là tổ chức tôn giáo. Việc sinh
hoạt tôn giáo chưa được pháp luật công nhận, đặc biệt là việc lợi dụng hình ảnh
Lãnh tụ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tạo vỏ bọc "chính thống", đánh vào lòng
yêu nước và niềm tin tâm linh của người dân để tuyên truyền chữa bệnh, giải hạn,
tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, dễ dẫn đến mê tín dị đoan, bị lợi dụng trục lợi,
ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tình hình an ninh trật tự tại cơ sở.
Trước diễn biến này, lực lượng
Công an xã Lương Bằng và các ngành, đoàn thể địa phương đã chủ động làm việc,
tuyên truyền để các trường hợp liên quan nhận diện rõ bản chất của “tà đạo”, vận
động họ chấp hành quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, yêu cầu cam kết
không tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép, không lợi dụng hoạt động tín ngưỡng
để trục lợi.
Cơ quan công an đề nghị mỗi người
dân giữ vững bản lĩnh, niềm tin vào khoa học và các giá trị văn hóa truyền thống
tốt đẹp. Hãy cảnh giác trước mọi lời mời, lôi kéo sinh hoạt tâm linh chưa được
cấp phép, đặc biệt trên không gian mạng.
Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (trú tại xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng 3 cảng cá và đóng mới 2 tàu, xuồng kiểm ngư nhằm nâng cao năng lực quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, địa phương tổng rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Sau 2 ngày thí điểm thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II, hoạt động xuất nhập khẩu tại đây diễn ra ổn định với khối lượng hàng hóa gần 700 tấn.
Chương trình nghệ thuật "Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm" vừa diễn ra tại Quảng Ninh, không chỉ là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy du lịch bền vững và khẳng định vị thế của di sản Việt trên bản đồ quốc tế.
Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (trú tại xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng 3 cảng cá và đóng mới 2 tàu, xuồng kiểm ngư nhằm nâng cao năng lực quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, địa phương tổng rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Sau 2 ngày thí điểm thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II, hoạt động xuất nhập khẩu tại đây diễn ra ổn định với khối lượng hàng hóa gần 700 tấn.
Chương trình nghệ thuật "Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm" vừa diễn ra tại Quảng Ninh, không chỉ là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy du lịch bền vững và khẳng định vị thế của di sản Việt trên bản đồ quốc tế.