Cây cầu mơ ước của người dân Tổng Ngoảng sắp hoàn thiện

Hạ Vân - Lê Tiến Thứ hai, ngày 31/10/2022 06:30 AM (GMT+7)
Ước mơ lâu nay của người dân thôn Tổng Ngoảng (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) đang dần thành hiện thực khi quá trình xây dựng cầu Nà Khóe bước vào những giai đoạn cuối cùng. Nhưng để cây cầu mới phát huy hết giá trị, người dân nơi đây vẫn còn thiếu kinh phí xây dựng đường đi từ xã vào cây cầu trong thôn.
Bình luận 0

Cầu mơ ước Nà Khoé đang dần hình thành

Những ngày này, con suối xanh trong uốn lượn qua cánh đồng của thôn Tổng Ngoảng rộn ràng tiếng người cười nói, xen lẫn tiếng máy móc hiện đại đang làm việc. Tại đây, cây cầu mơ ước của người dân thôn Tổng Ngoảng đang dần được hình thành.

Sau quá trình khảo sát, cây cầu mơ ước Nà Khóe – do Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ đã chính thức được khởi công xây dựng vào ngày 18/8/2022. Cây cầu mới được xây dựng vững chãi với chiều dài hơn 21,6m, chiều rộng 3,5m, chiều cao 3,72m và trọng tải 8 tấn.

Cầu Nà Khóe (Cao Bằng) đã hoàn thiện đổ mặt cầu - Ảnh 1.

Cầu Nà Khóe đã hoàn thiện công đoạn đổ mặt cầu. Ảnh: NVCC

Ngày dỡ bỏ cây cầu tạm, con suối Tổng Ngoảng bị chặn dòng để xây dựng cây cầu mới cũng là khi người dân vào mùa gặt lúa, thu ngô. Dù việc địu ngô, lúa tạm thời phải đi đường vòng xa xôi hay lội suối nhưng người dân vẫn luôn vui vẻ. Đối với họ, việc quan trọng hơn là cầu mới đang được xây dựng, đây chính là ước mơ bao đời nay của bà con cả xã.

"Quá trình xây cầu Nà Khóe nhận được sự đồng thuận cao. Vụ mùa vừa qua, người dân vui vẻ chấp nhận lội suối gùi lúa, ngô về nhà để cho công trình thi công đúng tiến độ và đảm bảo an toàn. Người dân ở đây đang mong chờ từng ngày cây cầu hoàn thiện và bàn giao" - Anh Nguyễn Văn Hùng - Trưởng xóm Tổng Ngoảng chia sẻ.

Thông tin với Báo Dân Việt về tiến độ công trình, ông Nguyễn Đức Nhân – Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) cho hay, cầu Nà Khóe đã hoàn thiện công đoạn đổ mặt và đắp đường dẫn lên cầu. Tuần tới, nhà thầu sẽ tiến hành công đoạn hoàn thiện mặt cầu và làm lan can.

"Trong quá trình thi công gặp phải thời tiết mưa nhiều, nước suối lớn, công trình phải tạm dừng. Thế nhưng khi ngày nắng trở lại mọi người làm việc không kể ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ" - Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm chia sẻ.

Cầu Nà Khóe đang dần hình thành nối đôi bờ suối Tổng Ngoảng. Clip: Hạ Vân

Để niềm hạnh phúc của bà con Tổng Ngoảng trở nên trọn vẹn

Cây cầu đang dần hoàn thiện, nhưng 226m đường dẫn nối lên hai đầu cầu vẫn bùn đất lầy lội. Bao năm nay, để khắc phục tình trạng "ổ voi", "ổ gà" sình lầy khi mùa mưa đến, người dân Tổng Ngoảng cùng nhau đi lấy đất đắp vào những hố bùn. Nhưng sau một vài ngày mưa, con đường lại trở về như cũ.

Vậy nên khi mùa mưa đến, người dân và học sinh nơi đây lại phải nghỉ làm, nghỉ học hoặc đi đường vòng rất xa.

ntd3155-1-16634989503201214293160.jpg

Đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khảo sát con đường. Ảnh: Viết Niệm

Với mong muốn học sinh đi học, người dân đi làm được an toàn, sạch sẽ hơn, và cây cầu đang xây mới được phát huy giá trị trọn vẹn, các hộ dân xóm Tổng Ngoảng đã tự nguyện hiến đất làm đường.

Mặc dù cấp ủy, chính quyền xã đã đề xuất hỗ trợ xi măng, song người dân lại không đủ khả năng để mua những nguyên vật liệu còn lại để xây dựng đường mới. 

Việc có tự có đủ tiền để xây dựng đường mới là một bài toán khó bởi người dân xóm Tổng Ngoảng cái ăn còn đang phải chạy từng bữa thì nguồn xã hội hóa tại chỗ dường như bằng không.

Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm bày tỏ: "Đây không chỉ là tuyến đường chính để người dân của xóm Tổng Ngoảng lưu thông, mà còn là con đường để 188 hộ dân xóm Nà Luông giao lưu, sản xuất, buôn bán. 

Con đường này được đầu tư xây dựng sẽ giúp việc đi lại của người dân, học sinh thuận lợi hơn trong mọi điều kiện thời tiết. Dự trù kinh phí xây dựng tuyến đường khoảng 205 triệu đồng. Tôi mong rằng các nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức giúp đỡ để người dân có được con đường mới".

Người dân Tổng Ngoảng vẫn mong chờ con đường mới. Clip: Viết Niệm

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ làm đường Tổng Ngoảng – Cao Bằng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem