Cây xăng dầu ở trung tâm TP.HCM hoạt động bình thường, không có hiện tượng bán giới hạn

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 18/02/2022 13:01 PM (GMT+7)
Khảo sát của Dân Việt trưa ngày 18/2 tại các cây xăng dầu ở các quận trung tâm TP.HCM, những nơi này vẫn hoạt động bình thường khách vào ra liên tục chưa thấy hiện tượng ghim giá hay chỉ đổ xăng ngang mức 30 – 50 nghìn.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên tại nhiều câu xăng dầu đóng ở các quận trung tâm TP.HCM như: Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Thạnh… vẫn hoạt động bình thường, khách hàng vào ra liên tục.

Cây xăng dầu ở các quận trung tâm TP.HCM hoạt động bình thường, khách hàng vào ra tấp nập - Ảnh 1.

Cây xăng nằm ở đường Hai Bà Trưng (quận 1) khách hàng đổ xăng bình thường. Ảnh: Chinh Hoàng

Để xác minh vấn đề: Có hay không, các cây xăng dầu ở TP.HCM ghim giá, chỉ bán ngang mức 30 – 50 nghìn đồng, phóng viên đã đến trực tiếp hỏi và đổ xăng ở một số cây xăng đóng trên các quận kể trên. Tuy nhiên những nơi này vẫn đổ xăng cho khách bình thường chưa thấy hiện tượng "lạ".

Cây xăng dầu ở các quận trung tâm TP.HCM hoạt động bình thường, khách hàng vào ra tấp nập - Ảnh 2.

Cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) khẳng định việc không có ghim giá, hoặc chỉ bán giới hạn 30 - 50 nghìn đồng cho khách hàng. Ảnh: Chinh Hoàng

"Tôi có nghe phong phanh thông tin một số cây xăng trên địa bàn thành phố chỉ đổ cho khách giới hạn từ 20 đến 50 nghìn đồng nhưng với nơi tôi làm việc chưa bao giờ có việc đó xảy ra. Nếu ở thành phố mà làm như vậy chắc chắn sẽ bị người dân phản ứng ngay", một nhân viên cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) nói với phóng viên.

Chị Đặng Huệ (ngụ Tân Bình) đổ xăng tại ngã tư Trường Chinh – Phạm Văn Bạch cho biết, chị thường xuyên đổ xăng ở đây vì nhà trọ của mình ở gần đó. Từ khi xăng dầu trở thành "điểm nóng" những ngày qua chị Huệ bảo: "Tôi vẫn đổ xăng bình thường, và vì tôi đi xe tay ga nên hay đổ ở mức 120 nghìn đồng (đầy bình)".

Tương tự, ông Thái Ngọc Chu (khách đổ xăng ở cây trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh) cho hay, thông thường ông sẽ đổ xăng cho chiếc xe của mình mức 80 nghìn đồng. Đoạn đường đi làm của ông thường xuyên lui tới trên con đường này và những con đường lân cận quận Bình Thạnh. 

Ông khẳng đinh: "Tôi lái xe ôm truyền thống, khách quen chủ yếu ở khu vực này những cây xăng quanh khu vực quận này tôi thường xuyên đổ không có chuyện giới hạn giá. Tôi đổ bao nhiêu các nhân viên đổ cho tôi bấy nhiêu".

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, từ lúc điều chỉnh giá xăng, dầu ngày 11/2, TP.HCM chỉ có 3 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu tạm ngưng hoạt động, trong đó 2 cửa hàng đã đóng cửa từ trước do chờ cấp giấy phép kinh doanh và sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

Từ ngày 12/2 đến nay, TP ghi nhận 5 cửa hàng bị thiếu một số mặt hàng (có lúc thiếu xăng, có lúc thiếu dầu) nhưng vẫn mở cửa, con số này chỉ chiếm 1% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng, dầu ở thành phố. Đến nay, 2/5 cửa hàng đã có nguồn hàng đầy đủ. Như vậy, việc bán lẻ xăng dầu không thiếu.

Theo Sở Công thương TP.HCM, hiện có 71 cửa hàng và 43 đại lý của Petrolimex (chiếm hơn 1/5 số cửa hàng bán lẻ của TP.HCM) tăng giờ bán so với trước đây. Trong đó, 27 cửa hàng phục vụ 24/24h, còn lại hoạt động từ 6-20 giờ/ngày. Như vậy, bình quân mỗi cửa hàng nói trên tăng 4 giờ bán. Điều đó cho thấy không có sự thiếu hàng để các đơn vị găm hàng, giảm lượng xăng, dầu bán ra.

Về nguồn hàng dự trữ, qua báo cáo của 8/15 doanh nghiệp đầu mối, lượng dự trữ xăng dầu cũ và nhập khẩu hiện nay là hơn 465.000 m3, trong đó có 245.000 m3 xăng và 220.000 m3 dầu, chiếm hơn 70% nguồn hàng của thành phố. So với mức tiêu thụ 206.000 m3/tháng thì lượng hàng dự trữ này đủ cho hơn 1 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem