Chợ 28 Tết: "Bỏng tay" đụng vào hoa cúc, vạn thọ, ly ly, khách than giá đắt quá, sao dám mua nhiều

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 30/01/2022 09:06 AM (GMT+7)
Giá hoa cúc, vạn thọ, lay ơn, ly ly tại các chợ ở TP.HCM tăng vọt ngày 27-28 Tết. Vạn thọ cây đã nhổ từ 20.000 đồng/cây, cúc lưới 80.000 đồng/bó, huệ 150.000-200.000 đồng/bó, hoa ly 350.000 đồng/bó.
Bình luận 0

Ghi nhận của Dân Việt tại các chợ khuya 29/1 và sáng 30/1, tức chợ đêm 27 và sáng 28 Tết, lượng khách đến mua sắm Tết rất đông. Càng về khuya, dòng người vẫn tiếp tục đổ về các chợ, khu vực bán hoa quả, trái cây để chưng Tết.

Giá hoa cúc, vạn thọ tăng vọt

Các con đường xung quanh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) đâu đâu cũng là cảnh bán trái cây, hoa tươi Tết. Nhiều tiểu thương cho hay đã bước vào hai ngày cao điểm nhất bán Tết là 27-28 tháng Chạp nên sẽ bán nguyên đêm, còn khách là còn mở.

 - Ảnh 5.

Chợ đêm 27 Tết đông đúc khách đi mua hoa, trái cây chưng Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Dù vậy, đa số khách đều than giá hoa tươi chưng Tết năm nay quá đắt. Cụ thể, những loại hoa phổ biến như vạn thọ cây đã nhổ từ 20.000 đồng/cây, cúc lưới 80.000 đồng/bó, huệ 150.000-200.000 đồng/bó, hoa ly 350.000 đồng/bó.

Bà Thảo (người bán hoa lâu năm trên đường Trịnh Hoài Đức, gần chợ Bà Chiểu) cho biết, giá hoa đã rục rịch tăng từ trước Tết. Theo bà, nguồn hoa từ Đà Lạt về dịp Tết năm nay không nhiều nên giá tăng chóng mặt.

"Hoa ly chỗ tôi 350.000 đồng/bó là hoa ly nóng, đẹp hơn so với hoa ly lạnh. Loại lạnh gần 300.000 đồng nhưng không đẹp. Năm nay hoa rất đắt, càng cận Tết lại càng đắt nên giá bán Tết phải ở mức này thì mới có lời", bà Thảo nói.

"Bỏng tay" đụng vào hoa cúc, vạn thọ, ly ly, khách than giá đắt quá - Ảnh 2.

Giá cúc lưới từ 70.000 - 80.000 đồng/bó. Ảnh: Hồng Phúc.

Tương tự, một tiểu thương kế bên cho hay, cúc lưới hồi đầu tháng 12 Âm lịch chỉ 25.000-30.000 đồng/bó nhưng nay tăng gấp hơn 3 lần. Bà bán 75.000 đồng/bó, khách trả giá 5.000 đồng cũng không bớt, vì cho rằng lỗ vốn.

Giá hoa tăng cao khiến rất nhiều khách e dè. Chị Nguyễn Thị Tho (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết "phỏng tay" khi hỏi giá hoa.

"Vạn thọ gì mà 25.000 đồng một cây nhỏ xíu, trong khi bình thường chỉ 5.000-10.000 đồng thôi. Các hoa khác một bó bằng nửa kg thịt heo. Thôi chắc năm nay chưng ít, một vài bình hoa thôi cũng được, chứ giá đắt quá", chị Tho nói.

Ghi nhận cũng cho thấy, khách hỏi mua hoa nhiều nhưng hầu hết đều than giá hoa năm nay quá đắt.

"Bỏng tay" đụng vào hoa cúc, vạn thọ, ly ly, khách than giá đắt quá - Ảnh 4.

Giá hoa tăng mạnh nên người dân dè dặt mua chưng Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Giá trái cây tăng gấp đôi

Trong khi đó, nhu cầu mặt hàng trái cây chưng Tết tại các chợ cũng tăng vọt. Giá các loại trái cây có mặt trong mâm ngũ quả cũng tăng chóng mặt, tăng gấp đôi với ngày thường. 

Xoài cát Hòa Lộc giá 100.000-120.000 đồng/kg, mãng cầu 60.000 đồng/kg, dưa hấu 20.000 đồng/kg, dưa hấu tròn không hạt chưng Tết 30.000 đồng/kg… Giá trái cây tăng cao nên hầu hết mọi người chỉ mua vừa đủ chưng.

"Bỏng tay" đụng vào hoa cúc, vạn thọ, ly ly, khách than giá đắt quá - Ảnh 5.

Trái cây nhộn nhịp cuối năm, giá cũng tăng nhưng không bằng hoa tươi. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện chợ hoa Đầm Sen (quận 11), nơi cung cấp hoa tươi sỉ lớn tại TP.HCM cho biết lượng hoa về chợ tối 26 rạng sáng 27 Tết gần 500 tấn, tăng gấp 10 lần ngày thường. Tối 27 rạng sáng 28 Tết lượng sẽ giảm lại với khoảng 270 tấn. Dù vậy, con số này vẫn ít hơn khoảng  1.000 tấn so với Tết năm ngoái.

Vì nhà vườn lo ngại dịch bệnh, không dám xuống giống hoa nên sản lượng hoa Tết năm nay thấp hơn các năm. Giá hoa bán ra tại chợ sỉ hiện đã tăng khoảng 40% so với ngày thường.

Cụ thể, cúc lưới 40.000-50.000 đồng/bó, cúc thường từ 20.000-25.000 đồng/bó, lay ơn 70.000 đồng/bó, hoa ly khoảng 250.000 đồng/bó 5 cành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem