Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (19)
Rau quả ở chợ đầu mối hạ giá phân nửa dịp cuối năm nhưng vẫn ế

Rau quả ở chợ đầu mối hạ giá phân nửa dịp cuối năm nhưng vẫn ế

Trái ngược với chợ Tết năm ngoái, năm nay, mặt hàng nông sản như rau củ ở chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn) nhập về nhiều, giảm giá mạnh nhưng sức mua khá chậm, chợ đìu hiu.

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Góc nhìn pháp lý từ lời khai mới của nghi phạm

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Góc nhìn pháp lý từ lời khai mới của nghi phạm

Nghi phạm sát hại cô gái bán rau H.T.T.T. tại chờ đầu mối nông sản Thủ Đức khai với cơ quan điều tra rằng cả hai không hề có mâu thuẫn nợ nần, chỉ mâu thuẫn cá nhân khi mua bán rau củ.

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Công an tạm giữ chồng của nghi phạm Dung

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Công an tạm giữ chồng của nghi phạm Dung

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ chồng của Nguyễn Thị Ngọc Dung - nghi phạm sát hại chị H.T.T.T (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trưa 30/9, để làm rõ hành vi đốt bộ đồ của vợ mình

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Nghi phạm nói cầm dao đâm, không biết người ta chết chưa

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Nghi phạm nói cầm dao đâm, không biết người ta chết chưa

Nguyễn Thị Ngọc Dung - nghi phạm sát hại chị T ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khai với công an không nhớ đâm nạn nhân T bao nhiêu nhát dao. Pháp y thông báo với Dung gần 100 nhát, đưa hình chị T, nữ sát thủ tá hỏa, không dám xem hình.

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Nữ sát thủ  đối mặt với mấy tội danh?

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Nữ sát thủ đối mặt với mấy tội danh?

Liên quan đến vụ án cô gái bán rau H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An) ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bị người phụ nữ tên Dung (ngụ quận 12, TP.HCM) sát hại bằng hàng chục nhát dao trưa 30/9, theo luật sư, bà Dung phải đối diện với hai tội danh.

Vụ người phụ nữ trẻ bán rau ở chợ đầu mối Thủ Đức bị đâm tử vong: Nạn nhân bị cướp sạch tài sản

Vụ người phụ nữ trẻ bán rau ở chợ đầu mối Thủ Đức bị đâm tử vong: Nạn nhân bị cướp sạch tài sản

Đại diện Công an phường Tam Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, người phụ nữ trẻ quê ở Long An tên H.T.T.T (26 tuổi) bán rau ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bị người phụ nữ lớn tuổi tên Dung đâm nhiều nhát tử vong. Bà Dung còn cướp sạch tài sản của chị T. trị giá hàng trăm triệu đồng.

Một phụ nữ trẻ buôn bán rau ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bị đâm nhiều nhát tử vong

Một phụ nữ trẻ buôn bán rau ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bị đâm nhiều nhát tử vong

Một phụ nữ quê ở Long An (26 tuổi) làm nghề buôn bán rau bị người phụ nữ lớn tuổi dùng hung khí đâm nhiều nhát tử vong.

TP.HCM: Tình trạng mua bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè vẫn còn xảy ra ở các chợ đầu mối

TP.HCM: Tình trạng mua bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè vẫn còn xảy ra ở các chợ đầu mối

Qua công tác kiểm tra thực tế tại các chợ đầu mối, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã ghi nhận nhiều tình trạng mua bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

TP.HCM: Xử lý 380 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp Tết 2023

TP.HCM: Xử lý 380 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp Tết 2023

TP.HCM có 3 chợ đầu mối nông sản, vào thời điểm cận Tết, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 10.000 - 13.000 tấn/ngày.

Trái cây Trung Quốc đội lốt Thái Lan tràn ngập chợ TP.HCM

Trái cây Trung Quốc đội lốt Thái Lan tràn ngập chợ TP.HCM

“Tại các chợ chỉ có lựu Trung Quốc chứ không có lựu Thái Lan, lựu Việt Nam như quảng cáo” - bà Trần Thị Hồng, chủ vựa trái cây E6 Hồng Huế tại chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức (TP Thủ Đức) khẳng định.