Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hóc Môn, Củ Chi là con rồng còn đang ngủ bên phần còn lại của TP.HCM

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 12/04/2022 19:25 PM (GMT+7)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ví huyện Củ Chi và Hóc Môn như con rồng còn đang ngủ bên cạnh phần còn lại rất năng động của TP.HCM. Chúng ta phải có trách nhiệm đưa cuộc sống của người dân hai huyện này đỡ vất vả hơn.
Bình luận 0

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi năm 2022 diễn ra chiều 12/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết đây là sự kiện xúc tiến đầu tư với quy mô lớn nhất sau dịch bệnh Covid-19, trong khi đó, TP.HCM cũng chính là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh.

Ngoài ra, các nhà đầu tư tham gia ký kết đầu tư hoặc các biên bản ghi nhớ thỏa thuận đầu tư đều là nhà đầu tư có năng lực, có khả năng kỹ thuật, tài chính và tâm huyết với TP.HCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hóc Môn, Củ Chi là con rồng còn đang ngủ bên phần còn lại của TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của hai huyện Củ Chi, Hóc Môn chiều 12/4. Ảnh: Hồng Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Hóc Môn và Củ Chi là vùng đất cách mạng, hy sinh, mất mát rất lớn để, đóng vào sự nghiệp giải phóng đất nước. Do đó, chúng ta phải có trách nhiệm, đưa cuộc sống của người dân hai huyện này đỡ vất vả hơn.

Theo Chủ tịch nước, Hóc Môn và Củ Chi là địa phương có nhiều lợi thế chiến lược để phát triển.

Ông ví hai huyện Hóc Môn, Củ Chi như con rồng còn đang ngủ bên cạnh phần còn lại rất năng động của TP.HCM. Bởi TP.HCM đóng góp cho ngân sách cả nước gần 1/3, năng suất lao động cao nhưng hai huyện Củ Chi và Hóc Môn vẫn còn phát triển ở mức thấp.

Bày tỏ niềm vui trước các cam kết đầu tư của doanh nghiệp vào hai huyện Hóc Môn và Củ Chi ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp, du lịch, sinh thái môi trường, nhà ở xã hội… Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: "Mọi lời cam kết hội nghỉ hôm nay phải đi đôi với việc làm". 

Ông cũng nhấn mạnh các chương trình quy hoạch của TP.HCM cần tiếp thu ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước, điều chỉnh phù hợp với sự phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hóc Môn, Củ Chi là con rồng còn đang ngủ bên phần còn lại của TP.HCM - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo TP.HCM trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ thỏa thuận đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiều 12/4. Ảnh: Hồng Phúc

Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là phải đặt lợi ích của người dân và trung tâm, với các điều kiện sống tốt hơn như có nhà ở cho người nghèo, việc làm, trường học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông lưu ý để tạo điều kiện cho hai huyện Củ Chi và Hóc Môn phát triển thì hệ thống hạ tầng giao thông cần được quan tâm hơn, nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn hiện tại, thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án Vành đai 3, Vành đai 4.

Song song đó, TP.HCM cần cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; phía các nhà đầu tư, các dự án, công trình nào đã ký kết thì phải làm tới nơi, tới chốn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh dù Hóc Môn và Củ Chi là hai huyện khác nhau nhưng không gian kinh tế lại gắn với nhau, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, liên kết, hợp tác chặt chẽ với các địa phương xung quanh để tận dụng lợi thế đang có.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi năm 2022 diễn ra chiều 12/4, TP.HCM đã mời gọi đầu tư cho 55 dự án vào huyện Hóc Môn và Củ Chi với tổng vốn đầu tư dự kiến là 12,414 tỷ USD. Trong đó, 18 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông - kỹ thuật, 12 dự án chỉnh trang đô thị; 3 dự án công nghiệp; 16 dự án nông nghiệp; 2 dự án thương mại - dịch vụ và 4 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - văn hóa - thể thao.

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi đã diễn ra lễ trao 10 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 369,104 triệu USD và trao 39 biên bản ghi nhớ thỏa thuận đầu tư với tổng vốn khoảng 16,572 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem