Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ: 100% phụ huynh ở xã đảo Thạnh An đồng ý cho con đi học trở lại

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 29/09/2021 17:29 PM (GMT+7)
Để mở cửa thí điểm trường học tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đã lên các phương án để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho học sinh và giáo viên. Đồng thời, lấy ý kiến và được 100% phụ huynh đồng ý.
Bình luận 0

Tự tin cho học sinh trở lại trường

Vừa qua, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) cho biết đã lên phương án đón 131 học sinh các lớp 6, 9 và 12 đi học trở lại. Phương án này đã được trình lên UBND huyện Cần Giờ và Sở GD-ĐT TP.HCM, nếu được chấp thuận thì trường sẽ bắt đầu mở cửa thí điểm từ ngày 4/9.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ - cho biết: Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chí để tái mở cửa trường học thì huyện đã đồng ý phương án trên và trình Sở GD-ĐT TP.HCM xin ý kiến.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ: 100% phụ huynh đồng ý cho con đi học trở lại tại xã đảo Thạnh An - Ảnh 1.

Trường THCS-THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ) lên phương án cho học sinh đến trường sau ngày 30/9. Ảnh: FB trường

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, trên cơ sở mở cửa thí điểm trường THCS-THPT Thạnh An, huyện sẽ xem xét, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước mở cửa trường học tại các xã vùng xanh khác trên địa bàn.

"Lo lắng lớn nhất của chúng tôi là làm sao để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em học sinh khi trở lại trường học trực tiếp. Đối với giáo viên, tất cả đều đã được chích đủ 2 mũi vaccine Covid-19, tuy nhiên, các em học sinh dưới 18 tuổi thì chưa ai được chích. Do đó, để mở cửa trường học trở lại, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt nhất để đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh và giáo viên" – ông Hồng cho biết.

Cũng theo ông ông Hồng, để đi đến quyết định này, ngoài việc huyện Cần Giờ triển khai các phương án phòng, chống dịch theo quy định của Sở GD-ĐT thì huyện cũng đã lấy ý kiến của phụ huynh, cộng đồng và ban chấp hành Đảng bộ xã – huyện. Theo đó, 100% phụ huynh đồng ý việc cho con em đến trường học trực tiếp trở lại.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ: 100% phụ huynh đồng ý cho con đi học trở lại tại xã đảo Thạnh An - Ảnh 2.

Học sinh trường Thạnh An trong một tiết học thể dục. Ảnh: FB trường

Qua việc khảo sát, phụ huynh cho biết việc học trực tuyến trên thiết bị điện tử chỉ là giải pháp tình thế tạm thời. Khi triển khai học theo phương pháp này, học sinh tại xã đảo gặp rất nhiều khó khăn vì đường truyền yếu, thiếu thiết bị học tập như máy tính, điện thoại, ipad... Đồng thời, việc tiếp thu kiến thức qua học tập trực tuyến cũng không hiệu quả mà còn ảnh hưởng sức khoẻ… Do đó, khi điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, phụ huynh hoàn toàn đồng ý để con em tới trường trở lại.

"Với những sự chuẩn bị như trên, chúng tôi cơ bản tự tin mở cửa thí điểm trường học để đưa học sinh đến trường trở lại. Nếu làm tốt, kiểm soát tốt thì sẽ dần dần cho các lớp còn lại được tới trường. Đối với khối mầm non, phụ huynh cũng đang rất mong mỏi được cho con đi học trở lại, dự kiến đầu tháng 11 chúng tôi sẽ lên phương án cho khối này" – ông Hồng thông tin.

Được biết, trong tuần này Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ xuống xã đảo Thạnh An để khảo sát tình hình và trình UBND thành phố quyết định việc mở cửa thí điểm trường học, cho học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Chỉ mở cửa nếu thực sự an toàn

Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, hiện đề xuất thí điểm cho học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ quay trở lại trường học đang chờ các cấp lãnh đạo, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố cho ý kiến.

Tuy nhiên, ngành giáo dục phải xem xét kỹ lưỡng địa phương đó có an toàn dựa trên bộ tiêu chí an toàn trong trường học hay không, sau đó mới đưa ra các phương án cho các em đến lớp trở lại. Trong đó, các yếu tố quan trọng có thể kể đến như: Cơ sở vật chất được trưng dụng để thực hiện công tác chống dịch Covid-19 khi nào trao trả lại cho ngành; Thời gian sửa chữa của các trường; Giáo viên tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất hai tuần.

Ngoài ra, việc dạy trực tiếp cho học sinh trên tinh thần tự nguyện và dạy trực tuyến, qua truyền hình vẫn duy trì cho những em không thể đến trường.

"Với những địa phương nào an toàn, Sở GD-ĐT và các ban ngành của thành phố đang tham mưu với lãnh đạo xem hoạt động nào được mở cửa trở lại, mở cửa với mức độ nào... tất cả phải rất thận trọng, đảm bảo an toàn cho tất cả các lực lượng tham gia công tác giáo dục" - ông Dũng nói.

Trường THCS - THPT Thạnh An là một trong 26 trường phổ thông tại Cần Giờ, hiện có gần 300 học sinh ngụ xã đảo Thạnh An. Theo hiệu trưởng nhà trường, số học sinh trở lại học trực tiếp dự kiến là 131 em ở 2 lớp 6, 2 lớp 9 và một lớp 12. Thời khóa biểu sẽ được chia 50% học trực tiếp, còn lại học trực tuyến. Tất cả lớp còn lại vẫn học trực tuyến.

Cần Giờ là địa phương ghi nhận hơn 1.500 ca Covid-19, xếp cuối trong 22 quận, huyện tại TP HCM. Địa phương này cùng với TP.Thủ Đức, quận 7, Phú Nhận, Gò Vấp, Củ Chi, Nhà Bè đã công bố kiểm soát được dịch bệnh.

Nếu phương án mở cửa trường học được chấp thuận thì đây sẽ là trường đầu tiên ở TP.HCM tổ chức dạy học trực tiếp trong năm học 2021-2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem