Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho nhân viên gác chắn đường sắt liều mình cứu người

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 08/07/2022 09:56 AM (GMT+7)
Với bản lĩnh gan dạ, dám liều mình cứu người gặp nguy trước đầu tàu hỏa, nhân viên gác chắn đường sắt Trịnh Văn Tài đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen và Bộ trưởng Bộ GT-VT gửi thư khen.
Bình luận 0

Nhân viên gác chắn đường sắt liều mình cứu người

Ngày 8/7, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Minh Phước - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai có mặt tại TP. Long Khánh để trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho anh Trịnh Văn Tài - nhân viên gác chắn đường sắt đã liều mình cứu người vào đêm 5/7.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho nhân viên gác chắn đường sắt liều mình cứu người - Ảnh 1.

Anh Trịnh Văn Tài, nhân viên gác chắn đường sắt nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng bằng khen, ông Phạm Minh Phước đã biểu dương tinh thần dũng cảm, dám liều mình cứu người của anh Tài. Ông Phước hi vọng hành động đẹp của anh Tài sẽ được lan toả rộng ra cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho nhân viên gác chắn đường sắt liều mình cứu người - Ảnh 2.

Với lòng dũng cảm của mình, anh Tài xứng đã nhận được nhiều lời khen ngợi, biểu dương. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cũng trong chuỗi vụ việc, trước tấm lòng của anh Tài, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đã gửi thư khen anh Trịnh Văn Tài. Trong thư, Bộ trưởng Bộ GT-VT đã biểu dương tinh thần dũng cảm, thái độ làm việc đầy trách nhiệm của anh Tài cũng như rất nhiều hành động cao đẹp khác của cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành đường sắt. 

Clip: Nhân viên gác chắn đường sắt dũng cảm cứu người

Bộ trưởng mong rằng, hành động của anh Tài sẽ trở thành tấm gương người tốt, việc tốt đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt nói riêng và cũng như trong ngành GT-VT nói chung.

Như tin đã đưa, trước đó, vào đêm 5/7, anh Tài đã liều mình cứu người tại chắn đường ngang Km1656+004 tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào thời điểm trên, anh Tài đã đóng chắn và chuẩn bị đón tàu SE12 chạy hướng Nam - Bắc đang tới, nhiều người cũng dừng 2 bên chắn chờ tàu qua.

Cùng lúc này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi tới rồi bất ngờ chui qua gác chắn chạy băng qua đường ray.

Tuy nhiên, vừa chạy được vài bước thì người đàn ông ngã sấp xuống nằm chắn ngang đường ray.

Thấy vậy, anh Tài đang làm nhiệm vụ tại gác chắn đã bỏ lại đèn, nhanh chân chạy tới nắm tay, dùng sức kéo người đàn ông khỏi đường ray. Chỉ 2-3 giây sau, tàu băng ngang đường ray và may mắn cả hai thoát nạn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem