Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ góp phần tạo sức hút đầu tư cho thành phố

Quốc Hải - Văn Dũng Thứ năm, ngày 28/04/2022 11:20 AM (GMT+7)
Cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối trung tâm TP.HCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tăng cường thu hút đầu tư, tạo sức hút để đảm bảo thực hiện mục tiêu đầu tư hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 theo Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.
Bình luận 0
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ góp phần tạo sức hút đầu tư cho thành phố - Ảnh 1.

Cầu Thủ Thiêm 2 chính thức thông xe sáng nay (28/4). Ảnh: Văn Dũng

Sáng nay 28/4, Sở GTVT TP.HCM cùng chủ đầu tư là Công ty CP Đại Quang Minh đã tổ chức lễ thông xe dự án cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 với TP Thủ Đức). Kể từ hôm nay, người dân có thể lưu thông từ khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) về trung tâm TP.HCM với thời gian chưa đầy một phút…

Phát biểu tại buổi lễ thông xe cầu Thủ Thiêm 2, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết, dịp này TP đang tổ chức khánh thành nhiều công trình trọng điểm mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giái phóng miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022). Trong đó, cầu Thủ Thiêm 2 là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp thêm động lực phát triển cho khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố và cũng là điểm nhấn kiến trúc tổng thể cảnh quan sông Sài Gòn.

Với định hướng phát triển TP.HCM theo hướng đa trung tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành hiện hữu với các khu đô thị mới đang hình thành.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ góp phần tạo sức hút đầu tư cho thành phố - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM và nguyên lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ chia sẻ những kỳ vọng về phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM sau khi cầu Thủ Thiêm 2 đưa vào vận hành... Ảnh: Văn Dũng

TP đặt ra mục tiêu xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm thành khu đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính – dịch vụ - thương mại cao cấp không chỉ của thành phố mà của cả khu vực theo cơ chế tổ chức quản lý mới, nhằm tạo bước đột phá đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh toàn diện của TP trong giai đoạn mới.

Đây là đô thị được tập trung đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, hoàn chỉnh, và hình thành không gian sống – làm việc lý tưởng, gần gữi với thiên nhiên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ góp phần tạo sức hút đầu tư cho thành phố - Ảnh 3.

Lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo TP qua các thời kỳ cùng cắt băng khánh thành công trình cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Văn Dũng

Theo ông Mãi, Khu đô thị mới Thủ Thiêm dần hình thành và tạo ra một diện mạo mới – khu đô thị hiện đại. Hiện, TP đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động cầu Thủ Thiêm 1, hầm vượt sông Sài Gòn để kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hôm nay, công trình cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối trung tâm TP với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tăng cường thu hút đầu tư, tạo sức hút để đảm bảo thực hiện mục tiêu đầu tư hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 theo Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

"Với thiết kế đặc thù với trụ tháp dạng đầu rồng hướng về phía Thủ Thiêm đã đáp ứng nhu cầu giao thông trong tương lai và cảnh quan. Đồng thời, hệ thống chiếu sáng kỹ thuật đang được đầu tư trong thời gian tới sẽ mang lại vẻ đẹp kiến trúc cho sông Sài Gòn. Công trình sẽ là biểu tượng kiến trúc của TP.HCM trên sông Sài Gòn", ông Mãi khẳng định.

Theo ông Mãi, từ hôm nay, thành phố giao Sở GTVT, Sở Xây dựng TP và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức tiếp nhận, bảo quản và phát huy lợi thế của cầu Thủ Thiêm 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ góp phần tạo sức hút đầu tư cho thành phố - Ảnh 5.

Ông Lê Minh Khái (bên trái) - Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh, cầu Thủ Thiêm 2 là công trình quan trọng, thúc đẩy phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Văn Dũng

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Quang Minh, cho biết với vị trí vàng trên sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là điểm nhấn, trở thành biểu tượng mới của TP.HCM sau khi đưa vào sử dụng. Ngay từ khi có chủ trương xây dựng cây cầu này, TP đã gặp không ít khó khăn, trắc trở.

Trải qua nhiều khó khăn về mặt bằng, dịch Covid-19 khiến công trình đình trệ và nhiều khó khăn thách thức về pháp lý tưởng chừng như không vượt qua được. Tuy nhiên cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 30/4 - Ngày thống nhất đất nước.

"Một lần nữa, tôi khẳng định, cầu Thủ Thiêm 2 được hoàn thành đúng tiến độ là nhờ sự chỉ đạo sâu sát từ Trung ương, lãnh đạo TP.HCM. Chúng tôi cam kết thực hiện công tác bảo trì và bảo hành cho dự án này", ông Trần Bá Dương khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ góp phần tạo sức hút đầu tư cho thành phố - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ góp phần tạo sức hút đầu tư cho thành phố - Ảnh 7.

Chính thức thông xe qua cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Văn Dũng

Thay mặt Chính phủ, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cầu Thủ Thiêm 2 là công trình quan trọng sẽ từng bước hình thành giao thông hoàn chỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm.

"Chính phủ hy vọng, từ công trình cầu Thủ Thiêm 2, TP sẽ thu hút đầu tư và thúc đẩy các dự án khác ở TP.HCM", ông Khái chia sẻ.

Cầu Thủ Thiêm 2 được thiết kế có quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 1.465m, được khởi công từ năm 2015. Phần cầu dài 885 m được thiết kế là cầu dây văng, với trụ tháp chính có hình dáng kiểu kiến trúc cầu rồng cao 113 m, nghiêng về phía Thủ Thiêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem