Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu khẩn cấp di dời người dân khỏi chung cư có thể sập bất cứ lúc nào

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 25/06/2022 16:43 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa đồng ý cho chính quyền quận 5 di dời, tháo dỡ khẩn cấp chung cư 440 Trần Hưng Đạo. Các hộ dân tại đây sẽ được tạm cư ở cao ốc An Phú (đường Hậu Giang, quận 6) trong lúc chờ đền bù để tìm nơi ở mới.
Bình luận 0
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu khẩn cấp di dời người dân khỏi chung cư có thể sập bất cứ lúc nào - Ảnh 1.

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo. Ảnh: P.V

Có 23 hộ dân sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5 sẽ được di dời về cao ốc An Phú cách đó hơn 4km ở tạm để bảo đảm an toàn. 

Các sở ngành liên quan được giao giải quyết kinh phí di dời, tháo dỡ và đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư với các hộ dân tại chung cư này.

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo được xây trước năm 1975, gồm 3 tầng với 21 căn hộ (19 căn của tư nhân và hai căn là tài sản công). Theo kết quả kiểm định của cơ quan chức năng, chung cư này bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập; gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.

Từ năm 2019, chung cư 440 Trần Hưng Đạo được Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá mức độ nguy hiểm là nhà cấp D, tức là khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, có khả năng đổ sập bất cứ lúc nào, nguy hiểm đến tính mạng người dân, cần phá dỡ khẩn cấp theo quy định.

Sau khi phá dỡ chung cư, diện tích đất quy hoạch là 170 m2 nên không đủ xây dự án mới. Các hộ dân từng được đề nghị dời về tạm cư ở cao ốc An Phú nhưng họ không đồng ý. Thay vào đó, người dân đề nghị nhà nước chi tiền để tự thuê nơi ở khác và tính đơn giá bồi thường thoả đáng cho các căn hộ thuộc sở hữu tư nhân.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đến hết năm 2021 trên địa bàn TP có 474 chung cư cũ với 573 lô xây dựng trước năm 1975, trong đó có 14 chung cư cấp D cần tháo dỡ khẩn cấp. TP đã thực hiện cải tạo, sửa chữa 199 chung cư xây dựng trước năm 1975 với tổng mức đầu tư được duyệt là 275,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu khẩn cấp di dời người dân khỏi chung cư có thể sập bất cứ lúc nào - Ảnh 3.

Bên trong chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Chinh Hoàng

Với 14 chung cư cấp D, TP đã di dời toàn bộ 6 chung cư với 333 hộ dân gồm chung cư 128 Hai Bà Trưng, quận 1 (94 hộ); chung cư 23 Lý Tự Trọng, quận 1 (81 hộ); chung cư 6Bis Nguyền Tất Thành, quận 4 (26 hộ); chung cư 40/1 Tân Phước (78 hộ); chung cư 47 Long Hưng (30 hộ) và chung cư 170-171 Tân Châu, quận Tân Bình (24 hộ).

Ngoài ra, có 5 chung cư đang di dời dở dang với 303/566 hộ dân gồm chung cư 11 Võ Văn Tần. quận 3 (18/19 hộ); chung cư 119B Tân Hòa Đông, quận 6 (68/80 hộ); chung cư 155 - 157 Bùi Viện, quận 1 (86/100 hộ); chung cư Trúc Giang (120/123 hộ); chung cư Vĩnh Hội (lô A, B. C), quận 4 (11/244 hộ).

Có 3 chung cư chưa di dời gồm chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5; chung cư 137 Lý Thường Kiệt và chung cư 149-151 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình.

img

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Chinh Hoàng

TP đã tháo dỡ toàn bộ 4/14 lô chung cư cấp D với 14.470,4 m2 sàn, gồm chung cư 47 Long Hưng; chung cư 170-171 Tân Châu, chung cư 40/1 Tân Phước, quận Tân Bình; chung cư 23 Lý Tự Trọng, quận 1.

Ngoài ra, đã tháo dỡ 6 chung cư không nằm trong danh sách 14 chung cư cấp D với 108.741m2 sàn gồm chung cư Cô Giang (lô A, B, C, D), quận 1; chung cư 134A Lý Chính Thắng, quận 3; chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám, quận 3; chung cư 727 Trần Hưng Đạo, quận 5; chung cư 350 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình; chung cư Thanh Đa (lô IV, lô VI), quận Bình Thạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem