Chương trình “1 triệu cây xanh”: BIDV trồng 2.500 cây xanh tại Lai Châu

Song Minh Thứ bảy, ngày 25/03/2023 22:06 PM (GMT+7)
Chiều nay (25/3), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) tổ chức chương trình trồng mới 2.500 cây Lát hoa tại xã Bản Lang, thị trấn Phong Thổ. Tổng số cây BIDV đã trồng từ năm 2021 đến nay trong chương trình "1 triệu cây xanh" là 300.000 cây.
Bình luận 0

BIDV trồng mới 2.500 cây Lát hoa

Hoạt động trên nằm trong chương trình trồng "1 triệu cây Xanh" do BIDV phát động nhằm hưởng ứng Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục thực hiện cam kết trồng cây xanh từ kết quả đóng góp của VĐV tham gia Giải chạy "BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh"; tiếp theo các chương trình trồng cây đã thực hiện tại các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, vườn Quốc gia Ba Vì, Bình Thuận...

Chương trình “1 triệu cây xanh”:  BIDV trồng 2.500 cây xanh tại Lai Châu - Ảnh 1.

Người dân xã Bản Lang - Phong Thổ - Lai Châu tham gia trồng cây Lát hoa do BIDV trao tặng. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi Lễ trồng cây, ông Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ -  đơn vị tiếp nhận, chăm sóc số cây xanh trồng mới, cho biết: "Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được tổ chức vào tiết trời mùa xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Với số lượng lớn cây gỗ Lát hoa mà BIDV đóng góp sẽ góp phần bù đắp, làm giàu thêm các khoảnh rừng của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Là đơn vị tiếp nhận cây xanh, chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc, đảm bảo cây sống và sinh trưởng tốt".

Về phía BIDV, ông Trần Phương – Phó Tổng Giám đốc BIDV nói: "Hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày thành lập BIDV (26/4/1957 – 26/4/2023), tiếp tục ghi dấu ấn BIDV trong hành trình phủ xanh Việt Nam đồng thời hưởng ứng Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài  báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023) do báo Tiền phong tổ chức, BIDV tổ chức trồng 2.500 cây tại Phong Thổ, Lai Châu với mong muốn góp phần tích cực vào công cuộc trồng và bảo vệ rừng, giảm thiểu các tác động tiêu cực do thiên tai. Trong năm 2023, BIDV dự kiến sẽ trồng 250.000 cây xanh tại các địa phương trong cả nước, hướng tới hoàn thành mục tiêu trồng mới và chăm sóc "1 triệu cây xanh" trong giai đoạn 2021-2025".

Chương trình “1 triệu cây xanh”:  BIDV trồng 2.500 cây xanh tại Lai Châu - Ảnh 2.

Câu lạc bộ chạy BIDVRUNNERS đã trao tặng 06 máy lọc nước trị giá 30 triệu đồng cho chương trình an sinh xã hội huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: BTC

Trồng 1 triệu cây xanh là chương trình vì cộng đồng được BIDV dành chi phí thực hiện với mong muốn góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Cũng nhân dịp này, các VĐV BIDV là thành viên Câu lạc bộ chạy BIDVRUNNERS và những người bạn tham gia giải chạy Tiền Phong Marathon 2023 cũng đã trao tặng chương trình An sinh xã hội có ý nghĩa trị giá 45 triệu đồng gồm: 06 máy lọc nước trị giá 30 triệu đồng cùng 30 phần quà cho các cháu học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trường mầm non xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Trồng 1 triệu cây xanh là một trong ba chương trình an sinh xã hội trọng điểm Cho cuộc sống Xanh được BIDV công bố nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Theo đó, BIDV đã cam kết xây dựng 13 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại 6 tỉnh miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai bão lũ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Tài trợ máy lọc nước, bồn chứa nước cho người dân chịu thiên tai hạn mặn tại khu vực Đồng bằng Sông cửu Long và trồng 1 triệu cây xanh trong phạm vi cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem