-
Những ngày cận Tết Nguyên đán, các hộ sản xuất giò chả Trai Trang (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) không lúc nào ngớt tiếng máy xay giò. Không khí nhộn nhịp, tất bật của các hộ gia đình luôn tay, luôn chân làm việc để kịp sản xuất những sản phẩm giò chả thơm ngon, chất lượng đưa đến tay người tiêu dùng.
-
Mới đây, Dân Việt phản ánh về tình trạng khai thác đất cát trái phép trên địa bàn xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau đó, UBND huyện Thanh Ba đã lập đoàn kiểm tra thực tế, chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện điều tra để xử lý.
-
Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, TƯ Hội Nông dân Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.
-
Vụ vải thiều năm nay ở Hải Dương đã kết thúc, tuy không phải thành công "rực rỡ", nhưng được đánh giá là suôn sẻ cả về sản lượng lẫn doanh thu. Từ đó cho thấy sự chủ động, cũng như cách làm bài bản của bà con nông dân trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản đặc hữu.
-
Hai mạch ngầm này tuôn lên ngay giữa một nổng đất cao hơn mặt ruộng vài tấc từ cách đây hàng trăm năm, người dân địa phương gọi là Vũng Ông, Vũng Bà ở xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
-
Mùi hôi thối, ruồi nhặng từ các chất thải của khu vực chăn nuôi lợn tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, vốn là “gánh nặng” đối với địa phương. Nhưng từ khi sử dụng một số loại chế phẩm sinh học, tình trạng này đã cơ bản được giải quyết rất tốt. Đó là nội dung chính trong Chương trình Nông Thôn Xanh ngày hôm nay.
-
Mặc dù mọi năm hoa anh đào ở Đà Lạt thường nở rộ vào dịp Tết dương lịch hoặc gần tháng 3. Thế nhưng năm nay, loài hoa này lại nở rực rỡ vào đúng dịp Tết Nguyên đán, khiến rất đông du khách đổ về thành phố Đà Lạt để được chiêm ngưỡng những cung đường tuyệt sắc.
-
Dịp tết Nguyên đán năm nay, nhà vườn ở Gia Lâm, Hà Nội đã đưa ra thị trường một cây bưởi diễn dáng Trực, có tuổi đời khoảng 50 năm với 400 quả chín vàng, được rao bán với giá 200 triệu đồng.
-
Ở vùng cao, có những cụ già đã ở độ tuổi "cổ lai hy", nhưng vẫn phải lầm lũi mưu sinh. Cụ bà Sùng Thị Mỷ ở xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu là một trường hợp như thế. Cụ hiện đang sống không nơi nương tựa, nghèo khó và đau khổ...
-
Là một võ sĩ Vovinam đầy tiềm năng, nhưng chàng trai trẻ Trần Ngọc Lưu đã "nặng lòng" với nghề trồng, duy trì và phát triển làng mai truyền thống Thủ Đức từ lâu.
-
Ẩn mình bên trong ngõ 186 phố Ngọc Hà, có một ngôi biệt thự cổ với tuổi đời hơn 100 năm, mà người dân sống nơi đây gọi với cái tên quen thuộc là "Dinh Thự Bảo Đại". Bởi theo họ, khi thoái vị, vua Bảo Đại đã về căn biệt thự này để sinh sống.
-
Sau đợt mưa lũ vừa qua, có đến hơn 2.000 ha lúa của người dân huyện Lắk (Đắk Lắk) ngâm trong nước đã hoàn toàn bị hỏng. Hàng ngàn nông dân rơi vào cảnh trắng tay, khó khăn chồng chất, khi thiên tai liên tục đổ xuống.
-
Những ngày đầu tháng 9, trong dịp nghỉ lễ, đông đảo người dân cả nước đã tìm về Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo để dâng hương, dâng hoa lên anh linh các anh hùng liệt sĩ.
-
Xuất phát từ đam mê, đồng thời thấy được giá trị cũng như thị trường tiêu thụ rộng lớn của cà cuống, anh Hoàng Anh (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đã mạnh dạn đầu tư 9 bể nuôi cà cuống, xuất bán 2 vạn con mỗi năm thu về lợi nhuận lớn.
-
Hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh Sơn La đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) và tham gia "Phiên chợ vùng cao năm 2022"...