Vụ “băng áo cam” đập phá quán ốc ở quận Bình Tân: Công an TP.HCM đề nghị truy tố Dương Đại Trí cùng đồng phạm

Chinh Hoàng - Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 29/10/2022 17:33 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ "băng áo cam" đập phá quán nhậu Ốc Hương ở quận Bình Tân (TP.HCM), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Dương Đại Trí cùng 4 đồng phạm.
Bình luận 0

Đề nghị truy tố 4 bị can trong "băng áo cam" đập phá quán nhậu Ốc Hương

Chiều 29/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Dương Đại Trí, cùng bốn đồng phạm trong vụ băng nhóm áo cam đập phá quán ốc ở quận Bình Tân.

Vụ “băng áo cam” đập phá quán ốc ở quận Bình Tân: Công an TP.HCM đề nghị trúy tố Dương Đại Trí cùng đồng phạm - Ảnh 1.

Liên quan đến vụ "băng áo cam" đập phá quán nhậu Ốc Hương ở quận Bình Tân (TP.HCM), Dương Đại Trí bị đề nghị truy tố tội "cố ý gây thương tích", "hủy hoại tài sản", "gây rối trật tự công cộng". Ảnh: CACC

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, bị can Dương Đại Trí và Lê Ngọc Đăng Khoa (28 tuổi) cùng bị đề nghị truy tố về tội "cố ý gây thương tích", "hủy hoại tài sản", "gây rối trật tự công cộng". 

Ba bị can Đào Trung Hiếu (30 tuổi), Trương Tấn Tài (32 tuổi) và Phan Thanh Phong (23 tuổi) cùng bị đề nghị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng".

Vụ “băng áo cam” đập phá quán ốc ở quận Bình Tân: Công an TP.HCM đề nghị trúy tố Dương Đại Trí cùng đồng phạm - Ảnh 2.

Dương Đại Trí (trái) tại Cơ quan Công an TP.HCM: Ảnh: CACC

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bắt ba người trong băng nhóm áo cam, gây ra vụ hỗn chiến tại quận Bình Tân gồm Dương Đại Trí, Lê Ngọc Đăng Khoa và Trương Tấn Tài - bị truy nã về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Sau khi gây án, những người này bỏ trốn. Lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện ba người đang trốn trong một ngôi nhà không số của người bạn chưa rõ danh tính tại ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngôi nhà nằm trong khu đất rộng khoảng 1.000m2 dùng để nuôi gà, có tường rào cao 3m kiên cố bao quanh, cách biệt với bên ngoài. Ba người này lẩn trốn bên trong không ra ngoài mà chỉ nhận đồ tiếp tế từ một người bạn. Lực lượng công an đã ập vào khống chế và bắt giữ ba nghi phạm, đồng thời thu giữ 19 hung khí các loại như dao, chĩa, gậy, mã tấu...

"Băng áo cam" đi trên nhiều xe máy, cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh đến cổng quán chửi bới, đập phá bàn ghế, tủ kính…

Theo kết luận điều tra, vụ việc xảy ra khoảng 20h30 ngày 5/6/2020 tại quán nhậu Ốc Hương, quận Bình Tân do anh Nguyễn Văn Quý (28 tuổi) làm chủ.

"Băng áo cam" đi trên nhiều xe máy, cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh đến cổng quán chửi bới, đập phá bàn ghế, tủ kính và tấn công thực khách rồi bỏ đi.

Công an TP.HCM sau đó xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn của một số cá nhân nên rủ rê nhau kết thành băng nhóm đi giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM phối hợp Viện KSND cùng cấp khởi tố vụ án về ba nhóm hành vi phạm tội: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Liên quan vụ án, trước đó, ngày 13-3-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 90 bị can về tội "gây rối trật tự công cộng", "cố ý gây thương tích" và "hủy hoại tài sản".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem