Công an TP.HCM đang khám xét một công ty nghi cưỡng đoạt tài sản ở quận 1

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 07/04/2023 13:13 PM (GMT+7)
Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1 phong tỏa, kiểm tra một công ty đóng tại tòa nhà trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) nghi có hoạt động cưỡng đoạt tài sản.
Bình luận 0
Công an TP.HCM khám xét một công ty nghi vấn cưỡng đoạt tài sản ở đường Pastuer - Ảnh 1.

Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1 phong tỏa, kiểm tra một công ty ở tòa nhà trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) nghi hoạt động cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: N.T

Sáng 7/4, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1 phong tỏa tòan bộ, kiểm tra một công ty đóng tại tòa nhà trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) nghi hoạt động cưỡng đoạt tài sản.

Công an TP.HCM khám xét một công ty nghi vấn cưỡng đoạt tài sản ở đường Pastuer - Ảnh 2.

Nhiều xe công vụ cùng hàng chục chiến sĩ công an xuất hiện trước tòa nhà cao tầng trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Ảnh: N.T

Khoảng 9h sáng cùng ngày, tại tòa nhà trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), lực lượng phối hợp gồm công an phường túc trực, bảo vệ hiện trường ở bên dưới. Trong khi đó, một tổ công tác khác lên tầng lầu để thực hiện việc kiểm tra, khám xét.

Ghi nhận của phóng viên, bên dưới tòa nhà có rất nhiều công an mặc sắc phục đảm bảo trật tự ở cả hai bên đường. Bên trong có khá đông công an mặc thường phục và sắc phục làm việc với những người liên quan, về các hoạt động tài chính, cho vay với những nghi vấn sai phạm.

Một cán bộ công an ở hiện trường cho hay, đang phối hợp thực hiện kiểm tra với một công ty tài chính có văn phòng tại đây, vì những nghi vấn liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt tài sản. 

Đến gần 13h trưa cùng ngày, việc kiểm tra vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem