Công an TP.HCM: Sẽ áp dụng "thẻ xanh", "thẻ vàng" để lưu thông an toàn

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 10/09/2021 18:47 PM (GMT+7)
Chiều 10/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin về tình hình cấp giấy đi đường cho người dân sau khi TP.HCM nới lỏng một số biện pháp giãn cách từ 7/9. Theo đó, Công an TP đã cấp thêm giấy đi đường cho 21 quận/huyện, riêng TP Thủ Đức là 300 giấy.
Bình luận 0
Công an TP.HCM: Sẽ áp dụng "thẻ xanh", "thẻ vàng" để lưu thông an toàn - Ảnh 1.

Thượng tá Lê Mạnh Hà tại họp báo. Ảnh: B.D

"Thời gian tới, thành phố sẽ có phương án giãn cách nới lỏng, ví dụ như xác định tiêu chí thẻ xanh, thẻ vàng để lưu thông an toàn. Công an và Bộ Y tế đã triển khai ứng dụng (app) VN-eID. Nếu cập nhật đầy đủ thông tin thì app này sẽ giống như thẻ xanh (thẻ thông hành). Công an TP.HCM đã báo cáo Bộ Công an để cập nhật dữ liệu về tiêm ngừa vaccine nhằm thực hiện nội dung này", Thượng tá Hà cho hay.

Ông Hà cũng thông tin thêm về việc tạo điều kiện cho người lao động ngoại tỉnh đã tiêm 2 mũi vaccine về TP.HCM làm việc, hoặc người dân ngoại tỉnh vào TP.HCM khám chữa bệnh. Quan điểm của công an là hỗ trợ người dân tối đa nhưng cần đảm bảo quy định, tôn trọng hướng dẫn của ngành y tế.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Giám đốc Công an TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo công an các đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung mới sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội. 

Một trong những nội dung mới là Công an TP hướng dẫn cho phép người được ra đường lưu thông từ 5h đến 21h30, tức rộng hơn văn bản của UBND TP.HCM.

Ông Hà giải thích, nếu cho mở cửa đến 21h thì người dân chưa đảm bảo đủ thời gian lưu thông trên đường để về nhà. Ngoài ra, một số lực lượng hoạt động từ 6h (như shipper, nhân viên cửa hàng) cần đến sớm hơn để chuẩn bị nên công an quyết định nới rộng khung thời gian.

Đại diện Công an TP.HCM cho biết, việc cấp giấy đi đường cho các cơ sở kinh doanh ăn uống do chính quyền địa phương lập danh sách, tham mưu đề xuất cấp. Hiện Công an TP.HCM chưa nhận được đề nghị của các quận huyện.

Vừa qua, khi mở rộng một số đối tượng được phép lưu thông trên đường, Công an TP.HCM đã cấp về mỗi quận, huyện 100 giấy đi đường, riêng TP.Thủ Đức 300 giấy đi đường để đảm bảo việc hoạt động trở lại của các doanh nghiệp.

Trước thông tin một số hàng quán chưa thể mở lại do thiếu nguyên liệu, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM đánh giá nhận định này là chưa chính xác. Cụ thể, các nguyên liệu chính của hàng quán như tinh bột, thịt gia súc, gia cầm, thịt, cá, rau củ quả hay nguyên liệu phụ như mắm, muối, dầu ăn... đã được thành phố đảm bảo cung ứng.

Công an TP.HCM: Sẽ áp dụng "thẻ xanh", "thẻ vàng" để lưu thông an toàn - Ảnh 3.

Chủ một quán cơm hiếm hoi trên đường Vạn Kiếp giao hàng qua ứng dụng sáng 9/9. Ảnh: Hồng Phúc

Riêng việc hàng quán, cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn được mở lại còn chưa nhộn nhịp như trước đây, theo ông Phương chủ yếu đến từ nguyên nhân cách thức vận hành.

Theo đó, UBND TP.HCM cho phép các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động lại với tiêu chí an toàn tới đâu, mở cửa tới đó, áp dụng biện pháp 3 tại chỗ, chỉ bán đem về thông qua đội ngũ giao hàng shipper. Mặt khác, shipper chỉ hoạt động tại một quận, huyện, dẫn đến việc tiếp cận nguồn nguyên liệu cũng như tiếp cận khách hàng không thuận lợi như trước đây. Shipper hoạt động trong một quận đồng nghĩa với việc khách hàng của họ gần như chỉ là người dân trong quận.

"Từ những lý do trên, chủ các hàng quán cân nhắc, tính toán việc mở cửa thời điểm hiện tại có phù hợp hay không", ông Phương cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem