dd/mm/yyyy

Cộng hoà Séc – Việt Nam: Cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực ở Lai Châu

Chiều ngày 22/9, UBND tỉnh Lai Châu long trọng tiếp bà Nicola Sichlerova - Bí thư thứ nhất, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam...

UBND tỉnh Lai Châu đã long trọng tiếp xã giao bà Nicola Sichlerova - Bí thư thứ nhất, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và đoàn công tác.

Việt Nam là thị trường chủ chốt về ngoại thương đối với Cộng hoá Séc

Tại buổi tiếp xã giao, ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã đặc biệt nhấn mạnh về quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam. Sau 72 năm, mối quan hệ của Séc - Việt Nam đang phát triển sâu rộng, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cộng hoà Séc – Việt Nam: Cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực ở Lai Châu - Ảnh 2.

Cộng hoà Séc đưa Việt Nam vào danh sách 12 nước thị trường chủ chốt, ưu tiên về ngoại thương như đã công bố trong Chiến lược xuất khẩu của Cộng hoà Séc trong những năm qua... (Ảnh Bảo Anh)

Cộng hoà Séc đưa Việt Nam vào danh sách 12 nước thị trường chủ chốt, ưu tiên về ngoại thương như đã công bố trong Chiến lược xuất khẩu của Cộng hoà Séc trong những năm qua. Việt Nam và Séc đang phát triển với nhịp độ cao và cùng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã thông tin với bà Nicola Sichlerova và đoàn công tác về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Lai Châu trên các lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, du lịch, kinh tế biên mậu…

Cộng hoà Séc – Việt Nam: Cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực ở Lai Châu - Ảnh 3.

Bà Nicola Sichlerova cho biết trên cương vị của mình, bà sẽ cố gắng để thúc đẩy, kết nối doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư tại tỉnh. Ảnh Bảo Anh

Lai Châu sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng khẳng định, tỉnh Lai Châu sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong đó có các nhà đầu tư của Cộng hoà Séc đến đầu tư, kinh doanh. Và mong được tiếp nhận, chuyển giao các dự án sản xuất, chế biến, bảo quản, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững, tăng năng suất, giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm…

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ của cá nhân bà Nicola Sichlerova và các cộng sự dành cho tỉnh Lai Châu và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tập trung giới thiệu, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Séc lên khảo sát, đầu tư tại Lai Châu. Hỗ trợ tỉnh Lai Châu trang thiết bị cho lĩnh vực y tế, giáo dục, giảm nghèo; giới thiệu các nguồn dự án ODA phù hợp với tỉnh Lai Châu.

Cộng hoà Séc – Việt Nam: Cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực ở Lai Châu - Ảnh 4.

Bà Nicola Sichlerova nhấn mạnh Cộng hòa Séc luôn ưu tiên tìm kiếm hợp tác phát triển lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Ảnh Bảo Anh

Cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, trọng thị của tỉnh Lai Châu, bà Nicola Sichlerova nhấn mạnh: Chuyến khảo sát của Đoàn công tác vào vùng trồng dứa của tỉnh Lai Châu tại huyện Sìn Hồ chiều (ngày 22/9) đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Bà Nicola Sichlerova sẽ báo cáo kết quả với ngài Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam. Bà cũng nhấn mạnh Cộng hòa Séc ưu tiên tìm kiếm hợp tác phát triển lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

Cộng hoà Séc – Việt Nam: Cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực ở Lai Châu - Ảnh 5.

Bà Nicola Sichlerova và đoàn công tác đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Lai Châu. Ảnh Bảo Anh

 Bên cạnh đó, bà Nicola Sichlerova chia sẻ hạ tầng giao thông là một khó khăn đối với tỉnh Lai Châu trong liên kết phát triển nông nghiệp… 

Cộng hoà Séc – Việt Nam: Cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực ở Lai Châu - Ảnh 6.

Nhân dịp này, ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã tặng một số sản phẩm OCOP của địa phương cho bà Nicola Sichlerova và đoàn công tác.

Bảo Anh