TP.HCM: Công nhân phấn khởi, tay xách nách mang tại "Ngày hội công nhân – phiên chợ nghĩa tình"

Thiên Tường Chủ nhật, ngày 29/05/2022 16:03 PM (GMT+7)
Hàng ngàn công nhân vui vẻ tham gia "Ngày hội công nhân – phiên chợ nghĩa tình" được tổ chức tại KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Bình luận 0

Sáng nay 29/5, thực hiện các hoạt động trong tháng Công nhân lần thứ 14 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, hưởng ứng 30 năm thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất, công nghiệp, công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố tổ chức chương trình "Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình" tại KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh).

TP.HCM: Công nhân phấn khởi, tay xách nách mang tại "ngày hội công nhân – phiên chợ nghĩa tình" - Ảnh 1.

Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình tại KCN Vĩnh Lộc. Ảnh: Thiên Tường

Ban tổ chức cho biết, trong ngày hội sáng nay, có khoảng 2.500 công nhân nhận được thư mời tham dự chương trình. Trong đó, 1.200 công nhân được tặng phiếu mua hàng trị giá 200 ngàn đồng và 1.300 công nhân (thuộc diện khó khăn do tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng Covid-19) được tặng 500 ngàn tiền mặt và phiếu mua hàng trị giá 200 ngàn đồng.

Ngày hội có 6 đơn vị với hơn 20 gian hàng thực hiện phúc lợi cho người lao động (khuyến mãi từ 10-50%) gồm: Bệnh viện Quận Bình Thạnh; Công ty cổ phần dịch vụ thanh toán Việt Phú (Movi); Công ty TNHH đầu tư thương mại Thiên Ngọc An (Siêu thi hạnh phúc); Công ty Cổ phần Coda mart (Siêu thị công đoàn); Công ty TNHH Nghệ sỹ Quyền Linh (Amity); Công ty TNHH TMDV may mặc Như Ý.

TP.HCM: Công nhân phấn khởi, tay xách nách mang tại "ngày hội công nhân – phiên chợ nghĩa tình" - Ảnh 2.

Công nhân lựa chọn các gian hàng nhu yếu phẩm để mua. Ảnh: Thiên Tường

Chia sẻ với Dân Việt, hầu hết các công nhân đến gian hàng đều tỏ ra vui mừng, thích thú trước hoạt động của ngày hội. Đa số người lao động đến đây đều lựa chọn các sản phẩm thiết yếu như nhu yếu phẩm (nước mắm, dầu ăn, sữa, trứng, nước giặt, sữa tắm, vật tư y tế...).

Chị Trần Thị Hạnh (38 tuổi) cho biết, với 500 ngàn đồng tiền mặt và phiếu mua hàng trị giá 200 ngàn đồng, chị mua được rất nhiều thứ. Theo chị, các gian hàng ở đây giá đã rẻ hơn so với ngoài thị trường, lại còn được giảm thêm vài chục % nên mua "thoải mái".

"Thật sự rất vui khi được tham dự ngày hội công nhân như thế này. Đây là món quà mà công đoàn dành tặng cho chúng tôi sau thời gian lao động vất vả. 

Với số tiền được trao tặng, chúng tôi có thể mua được nhiều thứ thiết yếu, sử dụng trong 1-2 tháng. Điều này là rất quan trọng giữa thời điểm giá cả leo thang, đời sống công nhân còn nhiều khó khăn" - chị Hạnh chia sẻ.

TP.HCM: Công nhân phấn khởi, tay xách nách mang tại "ngày hội công nhân – phiên chợ nghĩa tình" - Ảnh 4.

Rời ngày hội, ai cũng "tay xách, nách mang" với đủ thứ hàng hóa thiết yếu. Ảnh: Thiên Tường

Tương tự, ông Trần Văn Hải (46 tuổi) cũng hồ hởi đến ngày hội công nhân với phiếu quà tặng 200 ngàn đồng. Ông cân nhắc rất kỹ trước khi vào các gian hàng, bởi theo ông, cái gì thật sự cần mới mua. Vì các gian hàng có giá rất ưu đãi, nên ông Hải dùng cho biết sẽ mua thêm để sử dụng.

"Tôi đánh giá hoạt động này rất ý nghĩa, công nhân vừa cảm nhận được sự quan tâm của công đoàn công ty, vừa có nhu yếu phẩm thiết thực để sử dụng. Chưa kể, các hoạt động vui chơi, tặng quà như bình nước, hộp đựng thực phẩm, quạt nhựa, túi vải... cũng giúp chúng tôi giải trí và có thêm vật dụng cho gia đình" - ông Hải cho biết.

Được biết, đây là ngày hội nằm trong chuỗi sự kiện kéo dài từ ngày 15/5-12/6 tại các khu vực Linh Trung (TP.Thủ Đức), Tân Thuận (quận 7), Tân Tạo (Bình Tân), Tây Bắc (Củ Chi). 

Trong các năm qua, chương trình xã hội từ thiện của tổ chức công đoàn đã hỗ trợ, giúp đỡ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống, yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó, đóng góp sức lao động cho đơn vị, doanh nghiệp.

TP.HCM: Công nhân phấn khởi, tay xách nách mang tại "ngày hội công nhân – phiên chợ nghĩa tình" - Ảnh 5.

1.307 công nhân được tặng quà để động viên tinh thần vượt khó trong cuộc sống. Ảnh: Thiên Tường

Năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn Các KCX-CN cũng đã phát động công trình "Bếp ấm Công đoàn" nhằm hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trang bị, thay mới vật dụng nhà bếp với hình thức trao tặng 1 bếp ấm có giá trị 5 triệu đồng. Ngay sau khi phát động chương trình, các tổ chức, cá nhân và đoàn viên tại các công đoàn cơ sở đã tham gia ủng hộ nhiệt tình. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 104 bếp ấm.

Trong ngày hội sáng nay, ba đơn vị đại diện gồm Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Chợ Lớn, Tổ chức tài chính vi mô CEP (chi nhánh Tân Phú) và đại diện các công đoàn cơ sở khu vực Tân Bình đã có mặt để trao tặng ủng hộ kinh phí hỗ trợ thực hiện "Bếp ấm công đoàn". Ngoài ra, Công ty Nutifood cũng trao tặng phần quà trị giá 120 triệu đồng cho các con của công nhân.

Trong đợt hoạt động Tháng công nhân lần thứ 14 năm nay, với tinh thần san sẻ hỗ trợ giúp đỡ thăm hỏi, tổ chức công đoàn đã khảo sát và chăm lo đối với 5.252 trường hợp là công nhân bị tai nạn lao động và bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là những công nhân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Cụ thể, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố đã thăm hỏi, tặng cho mỗi gia đình một phần quà gồm phiếu mua hàng và tiền mặt với tổng giá trị là 700 ngàn đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem