Cử tri huyện Bình Chánh TP.HCM quan tâm nhiều đến đường Vành đai 3

Bạch Dương Thứ ba, ngày 09/05/2023 18:46 PM (GMT+7)
Ngày 9/5, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 8 đã tiếp xúc gần 200 cử tri huyện Bình Chánh trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV.
Bình luận 0
Cử tri huyện Bình Chánh TP.HCM quan tâm đến đường vành đai 3 - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh. Ảnh: Chinh Nhân

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri xoay quanh dự án đường Vành đai 3. Bên cạnh một số trường hợp cho rằng giá đền bù được Nhà nước tính toán, thỏa thuận hợp lý giúp người dân yên tâm tái định cư, sinh sống thì vẫn còn một số ít trường hợp có ý kiến khác, mong muốn chính quyền các cấp xem xét, nghiên cứu thêm về đơn giá bồi thường, bố trí tái định cư hợp lý hơn để người dân vui vẻ đồng thuận ký giao mặt bằng thực hiện dự án.

Nhiều cử tri cũng bức xúc trước tình trạng kéo dài của một số dự án như dự án đường Võ Văn Vân nối dài qua khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3; dự án Sing - Việt; dự án 42ha và dự án Làng đại học xã Hưng Long…

Các ý kiến cử tri cho rằng, các dự án kéo dài, chậm thực hiện gây bức xúc đối với người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng trong các dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, qua đó kiến nghị xem xét thu hồi hoặc có hướng xử lý đối với những chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án.

Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu - Bí thư Quận ủy quận 1 cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM rất chia sẻ trước những bức xúc của cử tri. Nhiều kỳ họp qua nhưng vẫn chưa giải quyết được hết bức xúc của cử tri liên quan đến đất đai do có những quy định pháp luật qua các thời kỳ không đồng nhất, có quy định chồng chéo lẫn nhau. Thời gian tới, TP.HCM sẽ lập tổ công tác đến các quận, huyện để tiếp thu ý kiến cũng như nghiên cứu, xem xét lại những dự án kéo dài cũng như việc áp giá đối với đất ở, đất sản xuất, đất công… gây bức xúc trong nhân dân.

Trước phản ánh về giá đền bù của dự án đường vành đai 3, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho biết thêm, đa số người dân đồng tình với phương án giá đền bù hiện tại, tuy nhiên, giá trên vẫn chưa thể hài lòng hết 100% các hộ dân. Vì thế, bà đề nghị UBND huyện Bình Chánh quan tâm, áp dụng tính đúng, tính đủ, hợp lý với điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Cử tri huyện Bình Chánh TP.HCM quan tâm đến đường vành đai 3 - Ảnh 3.

Hỗ trợ người dân nhận tiền đền bù dự án Vành đai 3 tại huyện Bình Chánh. Ảnh: Thu Hạ

Cũng trong ngày 9/5, 23 hộ dân đầu tiên của huyện Bình Chánh bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 đã đến làm thủ tục nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, với tổng số tiền 107 tỷ đồng.

Tại buổi chi trả, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh cho biết, dự án đường Vành đai 3 đi qua huyện Bình Chánh so với các quận, huyện khác có quy mô lớn nhất, với chiều dài gần 15km (qua địa bàn 3 xã: Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân và Bình Lợi) với 393 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng. Ông Võ Đức Thành cảm ơn sự đồng tình, ủng hộ của người dân đối với dự án trọng điểm của TP.HCM, sẽ giúp huyện sớm bàn giao mặt bằng đúng theo tiến độ của thành phố giao.

Tại buổi chi trả, Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Vành đai 3 huyện đã bố trí, phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn để giải quyết kịp thời các nội dung về chỉnh lý biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi các hộ dân có nhu cầu. Đồng thời hỗ trợ người dân mở tài khoản trực tuyến miễn phí, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, giúp việc chi trả diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem