Đại hội Phật giáo Ninh Bình lần thứ I: Lan tỏa tinh thần “Hộ quốc an dân"
+aA-
Vũ Thượng
11/04/2026 8:47 AM (GMT+7)
Trong hai ngày 9 và 10/4, tại Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (phường Nam Định), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là dấu mốc đặc biệt sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mở ra chương mới cho Phật giáo vùng đất Cố đô.
Nhiệm
kỳ vừa qua ghi dấu ấn đặc biệt khi ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình được hợp
nhất thành tỉnh Ninh Bình mới.
Đứng trước những thay đổi lớn về địa giới và tổ
chức, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng ổn định bộ máy, phát huy
tinh thần đoàn kết, hòa hợp để đưa công tác Phật sự đi vào nề nếp.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NA
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: NA
Với
chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội lần này không chỉ tổng
kết một chặng đường nỗ lực mà còn là sự khẳng định vị thế của Phật giáo Ninh
Bình trong lòng dân tộc.
Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NA
Hòa
thượng Thích Quảng Hà, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: “Nhiệm
kỳ tới, toàn thể tăng ni, tín đồ sẽ nghiêm túc thực hiện hiến chương, tuân thủ
Phật pháp và đường lối chính sách, kiên định phương châm gắn bó đồng hành cùng
dân tộc.”
Những con số ấn tượng và dấu ấn “Ấm nghĩa tình Lương - Giáo”
Báo
cáo tại Đại hội cho thấy, hoạt động Phật sự của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả
thực chất, gắn kết hài hòa với đời sống xã hội.
Điển
hình như về An sinh xã hội, tổng số tiền thực hiện các chương trình từ thiện đạt
hơn 96 tỷ đồng.
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I. Ảnh: NA
Về
Đại đoàn kết: Phối hợp sửa chữa 103 ngôi nhà "Ấm nghĩa tình đoàn kết Lương
- Giáo". đây là nét đặc trưng riêng biệt của Ninh Bình, thể hiện sự gắn kết
chặt chẽ giữa cộng đồng phật tử và các tôn giáo bạn.
Về
Hoạt động phong trào: 100% các chùa thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước,
bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nếp sống văn minh.
Ông Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NA
Phát
biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đánh
giá cao vai trò của Phật giáo tỉnh nhà: “Phật giáo Ninh Bình có bề dày lịch sử
gắn liền với tiến trình dựng nước và giữ nước, đặc biệt là từ thời Đinh - Tiền
Lê và thời Trần. Những giá trị văn hóa, tư tưởng này cần tiếp tục được lan tỏa
để xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.”
Mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031: Chuyển đổi số và "Chùa tinh tiến"
Đại
hội đã thống nhất nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ mới gồm 79 thành viên. Trong giai
đoạn 2026-2031, Phật giáo tỉnh Ninh Bình đặt ra những mục tiêu cụ thể nhằm nâng
cao chất lượng hoạt động:
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: NA
Một,
xây dựng cơ sở: Phấn đấu 70% chùa trong tỉnh đạt danh hiệu "Chùa tinh tiến"
(trong đó 15% đạt xuất sắc).
Hai,
ứng dụng công nghệ: Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu tăng ni,
tự viện và số hóa hồ sơ hành chính để nâng cao hiệu quả quản trị.
Ba,
đào tạo và Kế thừa: Tiếp tục nâng cao chất lượng các mùa An cư kết Hạ và đào tạo
đội ngũ tăng ni có đạo hạnh, trí tuệ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu. Ảnh: NA
Trưởng
lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự
Trung ương GHPGVN, kỳ vọng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới sẽ đưa tinh thần "Kỷ
cương - Đổi mới" vào thực tiễn, linh hoạt thích ứng với bối cảnh xã hội hiện
đại để khẳng định vai trò của Phật giáo trong thời đại mới.
Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương, Bằng khen tại Đại hội. Ảnh: NA
Ghi
nhận những đóng góp to lớn trong nhiệm kỳ qua, Trung ương GHPGVN đã trao Bằng
tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự tỉnh và 81 chư tăng, ni. Bên cạnh đó,
UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu
có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự và xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân.
Vừa qua tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, lễ khởi công xây mới và sửa chữa 16 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đã được tổ chức.
Chiều tối ngày 2/5, một trận mưa dông mạnh kèm theo mưa đá bất ngờ trút xuống nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gây thiệt hại đáng kể về tài sản của người dân.
Dù kỳ nghỉ lễ đã bước vào những ngày cuối, tình trạng xe khách chở quá số người quy định vẫn diễn ra. Qua phản ánh của người dân, Trạm CSGT Tam Điệp (Ninh Bình) đã kịp thời chốt chặn, xử lý một trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A.
Ngay trong những ngày kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng phương tiện đổ và người về biển Hải Tiến ở xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (Thanh Hóa) tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ, di chuyển khó khăn.
Lên mạng bình luận vô căn cứ nhằm xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân, một người đàn ông tại Ninh Bình đã bị cơ quan chức năng triệu tập và xử phạt hành chính 5 triệu đồng.
Vừa qua tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, lễ khởi công xây mới và sửa chữa 16 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đã được tổ chức.
Chiều tối ngày 2/5, một trận mưa dông mạnh kèm theo mưa đá bất ngờ trút xuống nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gây thiệt hại đáng kể về tài sản của người dân.
Dù kỳ nghỉ lễ đã bước vào những ngày cuối, tình trạng xe khách chở quá số người quy định vẫn diễn ra. Qua phản ánh của người dân, Trạm CSGT Tam Điệp (Ninh Bình) đã kịp thời chốt chặn, xử lý một trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A.
Ngay trong những ngày kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng phương tiện đổ và người về biển Hải Tiến ở xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (Thanh Hóa) tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ, di chuyển khó khăn.
Lên mạng bình luận vô căn cứ nhằm xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân, một người đàn ông tại Ninh Bình đã bị cơ quan chức năng triệu tập và xử phạt hành chính 5 triệu đồng.