Đại sứ Mỹ, vị khách đặc biệt của Dự án sách nói cho người khiếm thị "Open Road" tại Việt Nam

PV Thứ tư, ngày 01/06/2022 11:05 AM (GMT+7)
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đã tới thăm tổ chức Vietnam And Friends và ghi âm môt câu chuyện cho Thư viện Sách nói Trực tuyến – Con Đường Mở (Open Road), dự án do Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ.
Bình luận 0

Câu chuyện đến từ vị khách đặc biệt của dự án sách nói cho người khiếm thị "Open Road"

Open Road là một dự án Thư viện sách nói cho người khiếm thị mà Tổ chức Vietnam and Friends (VAF) đã ấp ủ và mong muốn tạo ra mợt nơi mà người khiếm thị có thể tìm kiếm, tiếp cận một nguồn kiến thức dồi dào trên nhiều lĩnh vực một cách trọn vẹn và dễ dàng nhất. VAF tin tưởng rằng, người khiếm thị sẽ nắm lấy cơ hội này để từ đó có thêm một phương tiện để thực hiện ước mơ bằng chính khả năng của mình. Với thông điệp "Hãy cùng chúng tôi trở thành đôi mắt cho người khiếm thị", dự án sách nói cho người khiếm thị "Open Road" của Tổ chức Vietnam and Friends (VAF) đã thu hút sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên và đang từng bước phát triển, đa dạng các đầu sách nói, giúp cho người khiếm thị tiếp cận sách nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đã tới thăm tổ chức Vietnam And Friends và ghi âm môt câu chuyện cho Thư viện Sách nói Trực tuyến – Con Đường Mở, dự án do Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ. Ngại đại sứ cho biết, ông rất vui mừng vì được tham gia và góp một phần công sức nhỏ bé vào dự án, truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng cũng như cải thiện kiến thức và xây dựng sự tự tin của các em nhỏ bị khiếm thị. Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến với tổ chức VAF vì một dự án hết sức nhân văn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem