Dành gần 2,7 tỷ đồng tổ chức cho người dân 44 bản biên giới đón Tết

Thứ hai, ngày 23/01/2023 09:01 AM (GMT+7)
Tỉnh biên giới Lai Châu vừa chi gần 2,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương và các đồn biên phòng tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.
Bình luận 0

Theo đó, đến nay địa phương đã hoàn thành tổ chức cho người dân tại 44 bản, thuộc 22 xã biên giới ăn tết, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Dành gần 2,7 tỷ đồng tổ chức cho người dân 44 bản biên giới ăn Tết - Ảnh 1.

Đây là sự qua tâm của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” được các đồn biên phòng, chính quyền các xã biên giới phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. Đây là hoạt động thường niên hàng năm, thể hiện lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đối với đồng bào các dân tộc trong việc phối hợp tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Dành gần 2,7 tỷ đồng tổ chức cho người dân 44 bản biên giới ăn Tết - Ảnh 2.

Dịp này tại các bản làng biên giới Lai Châu đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa mừng xuân.

Ngoài ra, các lực lượng tại địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động tại các bản như: giao lưu văn nghệ; tổ chức "Gian hàng 0 đồng"; khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; gói bánh chưng; tổ chức các trò chơi dân gian... Các hoạt động diễn ra sôi nổi, phù hợp với phong tục, tập quán, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân - dân nơi khu vực biên giới những ngày cận tết Nguyên đán 2023. Từ đó khích lệ nhân dân các dân tộc địa phương tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Dành gần 2,7 tỷ đồng tổ chức cho người dân 44 bản biên giới ăn Tết - Ảnh 3.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao quà Tết cho các hộ nghèo khu vực biên giới Lai Châu.

Dành gần 2,7 tỷ đồng tổ chức cho người dân 44 bản biên giới ăn Tết - Ảnh 4.

Xuân này người dân biên giới có thêm điều kiện ăn tết đủ đầy hơn.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lai Châu cho biết: "Qua hoạt động tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân, đặc biệt là nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới có một cái tết ấm no, hạnh phúc. Với quan điểm là bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, chúng tôi đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa. Qua chương trình tiếp tục cổ vũ, động viên nhân dân khu vực biên giới cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia".

Khắc Kiên (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem