Đạo diễn "Đêm tối rực rỡ!": Phim của tôi chỉ là một tác phẩm "nhỏ bé"

Thủy Vũ Thứ tư, ngày 14/09/2022 19:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, đạo diễn Aaron Toronto cho biết anh thực sự cảm thấy bất ngờ khi “Đêm tối rực rỡ!” đã may mắn hơn nhiều tác phẩm của các đồng nghiệp khác để lên ngôi cao nhất tại Cánh diều 2021.
Bình luận 0
Đạo diễn "Đêm tối rực rỡ!": Phim của tôi chỉ là một tác phẩm "nhỏ bé" - Ảnh 1.

Giây phút Đêm tối rữ rỡ! được xướng tên tại Cánh diều 2021. Ảnh: NVCC

Xin chào Aaron Toronto, chắc hẳn đến giờ anh vẫn còn xúc cảm khi Đêm tối rữ rỡ! đã giành được giải thưởng Cánh diều vàng, cũng như đến 4 giải thưởng khác nhau. Anh có mong đợi điều này trước lễ trao giải Cánh diều 2021?

- Tôi không ngờ trước được, vì tác phẩm của chúng tôi chỉ là một phim độc lập nhỏ bé, công ty đầu tư non trẻ, chỉ vừa mới được thành lập để làm bộ phim này. Ngay lúc này, tôi vẫn còn rất xúc động bởi những sự để ý, sự công nhận của ban giám khảo lẫn khán giả dành cho Đêm tối rực rỡ!.

Tuy nhiên, giá trị của bộ phim còn nằm ở việc, chúng tôi có thể đem đến sự giúp đỡ phần nào cho những nạn nhân của bạo hành gia đình, để mọi người có thể chung tay tạo ra những mái ấm, chữa lành những vết thương sâu thẳm, để mỗi đứa trẻ có thể sống trong những mái nhà chứa đầy tình yêu thương.

Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Hội điện ảnh, cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em; Tiến sỹ, bác sỹ Hoàng Văn Tiến – Giám đốc quỹ và Tiến sỹ tâm lý Lê Nguyên Phương đã ủng hộ bộ phim này.

Đạo diễn "Đêm tối rực rỡ!": Phim của tôi chỉ là một tác phẩm "nhỏ bé" - Ảnh 2.

Đạo diễn Aaron Toronto và vợ - diễn viên Nhã Uyên. Ảnh: NVCC

Lý do gì anh lại chọn đám tang của một gia đình là bối cảnh chính cho bộ phim?

- Thật ra, điều kiện và kinh phí làm phim có giới hạn nên chúng tôi cũng phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ để bộ phim của mình chỉ có thể diễn ra ở một bối cảnh, nhằm tiết kiệm kinh phí cũng như thời gian di chuyển. Tuy vậy, dù kịch bản có quy mô sản xuất đơn giản, tôi vẫn yêu cầu bộ phim phải được thực hiện một cách chỉnh chu nhất có thể. Còn về phong tục đám tang, đó là phong tục và nét văt hóa đã được chúng tôi nghiên cứu rất kỹ và thấy phù hợp với những gì mình muốn phản ánh trong bộ phim.

Vậy còn đề tài về những người mắc bệnh tâm lý vì nạn bạo hành? Anh có nghĩa mình đã mạo hiểm khi lựa chọn một đề tài có thể sẽ không ăn khách?

- Quan điểm làm phim của tôi là phản ánh sự thật trong tác phẩm của mình, cái gì đó càng thật, con người ta sẽ càng bị thu hút. Với nạn bạo hành, tôi nghĩ nó đã và đang xảy ra rất nhiều ở Việt Nam nhưng vẫn bị xem là vấn đề khó nói. Bởi những người ra tay bạo hành có thể là chính những người thân trong gia đình, mà khó ai có thể đủ can đảm đứng lên tố giác gia đình mình. Dù vậy, bộ phim của tôi được làm ra không để chỉ trích riêng ai, mà muốn người xem đứng ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Đạo diễn "Đêm tối rực rỡ!": Phim của tôi chỉ là một tác phẩm "nhỏ bé" - Ảnh 3.

Đoàn làm phim Đêm tối rực rỡ!. Ảnh: NVCC

Anh nghĩ sao về những bộ phim của các đồng nghiệp cùng tranh tài với mình năm nay tại giải thưởng Cánh diều 2021?

- Tôi nghĩ tất cả các nhà làm phim năm nay đều rất tuyệt vời, tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả vì chúng ta đang cùng nhau xây dựng một nền điện ảnh tốt hơn, mang đến nhiều tác phẩm chất lượng hơn cho khán giả.

Đa phần khán giả đều rất vui với chiến thắng của Đêm tối rực rỡ!, anh có điều gì muốn nhắn nhủ với họ?

- Khi bộ phim nhận được sự yêu mến và đồng cảm của khán giả, tôi cảm thấy vui mừng và biết ơn. Điều đó giống như tôi và khán giả có cùng một người bạn tri kỷ. Tôi thực sự vui mừng và hạnh phúc về điều đó.

Sau giải thưởng này, anh cùng bã xã Nhã Uyên đã có dự định gì cho tác phẩm tiếp theo của mình chưa?

- Giải thưởng Cánh diều năm nay được tổ chức ở thành phố Nha Trang xinh đẹp, thật trùng hợp là chúng tôi cũng đang ấp ủ một dự án phim lấy bối cảnh ở thành phố này. Sẽ khác so với Đêm tối rực rỡ!, bộ phim này sẽ hướng về chủ đề nhẹ nhàng hơn, trong sáng hơn và hy vọng sẽ được khán giả đón nhận.

Xin cảm ơn đạo diễn Aaron Toronto đã chia sẻ!


Đêm tối rực rỡ! xoay quanh bi kịch của gia đình ông Toàn – một người đàn ông mang tư tưởng độc đoán và chuyên quyền, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Điều này đã dẫn đến một kết cục bi thảm trong gia đình ông, nhất là những đứa con và tất cả được thể hiện, diễn tả qua một đám tang với nhiều diễn biến bất ngờ.

Bộ phim đã mang về 5 giải trong Lễ trao giải Cánh diều 2021, ngoài Phim xuất sắc nhất còn bao gồm Quay phim xuất sắc, Kịch bản xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất xắc và Nữ chính xuất sắc nhất cho Nhã Uyên – cũng chính là người vợ ngoài đời của đạo diễn Aaron Toronto.

Nói về bộ phim, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm từng phát biểu: "Nhìn ở góc độ điện ảnh, đặc biệt là thể loại và cách khai thác chủ đề, Đêm tối rực rỡ! xứng đáng là một phát hiện, một tác phẩm độc lập dũng cảm và quyết liệt, nhất là nó được thực hiện bởi một đạo diễn nước ngoài".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem