ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn, ngành Y khoa dẫn đầu với số điểm "khủng"

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 15/09/2022 15:00 PM (GMT+7)
Nhóm ngành sức khỏe của ĐH Nguyễn Tất Thành có điểm số cao nhất, trong đó, ngành Y khoa dẫn đầu với 25 điểm.
Bình luận 0

Chiều 15/9, Trường Nguyễn Tất Thành chính thức công bố điểm chuẩn sau lọc ảo. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc về nhóm ngành Sức khoẻ.



ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn, ngành Y khoa dẫn đầu với số điểm "khủng" - Ảnh 1.

ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn sau lọc ảo. Ảnh: NTT

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Y khoa của ĐH Nguyễn Tất Thành có điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm. Kế đó, ngành Dược học có điểm chuẩn là 21 điểm, ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng 19 điểm. Ngành Giáo dục mầm non của trường cũng có mức điểm chuẩn khá cao - 19 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của trường như sau:

ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn, ngành Y khoa dẫn đầu với số điểm "khủng" - Ảnh 1.

ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn, ngành Y khoa dẫn đầu với số điểm "khủng" - Ảnh 2.

ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn, ngành Y khoa dẫn đầu với số điểm "khủng" - Ảnh 3.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, từ 14h chiều nay (15/9) các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022. Tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT, thời gian từ ngày 16/9 đến trước 17h ngày 30/9.

Bộ GDĐT quán triệt, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16/9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem