Thứ năm, 18/04/2024
kết quả tìm kiếm (4)
Công an TP.HCM làm việc với 200 trường hợp "bom hàng" đi chợ hộ

Công an TP.HCM làm việc với 200 trường hợp "bom hàng" đi chợ hộ

Công an TP.HCM cho biết, công an 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức đã khẩn trương xác minh, làm việc với các đối tượng bị phản ánh "bom hàng" đi chợ hộ (đặt hàng nhưng không nhận).

Công an TP.HCM đã làm việc với 200 trường hợp "bom hàng" đi chợ hộ

Công an TP.HCM đã làm việc với 200 trường hợp "bom hàng" đi chợ hộ

Tại cuộc họp chiều 8/9, Công an TP.HCM cho biết, công an 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức đã khẩn trương xác minh, làm việc với các đối tượng bị phản ánh "bom hàng" đi chợ hộ (đặt hàng nhưng không nhận).

TP.HCM: Tính toán lại phương án cung ứng hàng "đi chợ hộ dân"

TP.HCM: Tính toán lại phương án cung ứng hàng "đi chợ hộ dân"

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, các siêu thị rất khó khăn khi đáp ứng các đơn hàng theo nhu cầu đi chợ của người dân bởi số nhân viên được cấp giấy đi làm bị hạn chế rất nhiều. Sở đang tính phương án khác để cung ứng hàng cho dân.

1001 câu chuyện chuyện đi chợ hộ dân ở TP.HCM - Bài cuối: Tất bật lo cho dân

1001 câu chuyện chuyện đi chợ hộ dân ở TP.HCM - Bài cuối: Tất bật lo cho dân

"Đi chợ hộ" cho 9,4 triệu dân TP.HCM là việc làm chưa có trong tiền lệ. Tổ hậu cần, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện, công an, quân đội được tăng cường tại địa phương sẽ tham gia đi chợ hộ với tần suất 1 lần/tuần và tổ chức phân phối trực tiếp đến từng hộ dân.