Điểm đến du lịch Hòa Bình kỳ thú hút khách vì điều này

Linh Quyên Thứ tư, ngày 18/05/2022 05:46 AM (GMT+7)
Với những tiềm năng về địa hình, cảnh quan, sự đa dạng sắc tộc, cự ly (chỉ cách Thủ đô Hà Nội) trên dưới 100km… thời hậu Covid-19 Hòa Bình càng nổi lên là một trong những điểm đến “Hot” ở miền Bắc. Trước thềm cao điểm du lịch Hè 2022, các khu nghỉ dưỡng với đặc sản suối nước khoáng Kim Bôi đều đang tấp nập trở lại.
Bình luận 0
Điểm đến du lịch Hòa Bình kỳ thú hút khách vì điều này - Ảnh 1.

Khách du lịch từ Hà Nội tới Hòa Bình, trải nghiệm bể bơi vô cực view "sơn thủy hữu tình" tại resort S. (Ảnh: Linh Lê)

Điểm check-in mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Bắc hấp dẫn du khách

Lựa chọn kỳ nghỉ tránh đám đông dịp trung tuần tháng 5/2022, chúng tôi có được cảm giác phấn chấn đầy khích lệ ngay khi khu resort 4 sao S. đang được coi là điểm nhấn du lịch của tỉnh Hòa Bình hiện ra trước mắt.

Điểm đến du lịch Hòa Bình kỳ thú hút khách vì điều này - Ảnh 2.

Đoàn du khách mới tới resort S.chiều 15/5, ngắm cảnh quan ruộng lúa nước nho nhỏ - view sảnh Lễ tân. (Ảnh: LQ)

Cảnh quan sơn thủy hữu tình nơi này quả thật rất ngoạn mục, với màu xanh mơn mởn của những cánh đồng lúa đang trổ đòng trải dài ven dòng sông Bôi hiền hòa. Viền quanh là những ngọn núi gần sừng sững và dãy núi xa nhấp nhô tím mờ trong ánh hoàng hôn cùng những làn khói lam chiều bốc lên sau lũy tre của một bản làng nào đó.

Điểm đến du lịch Hòa Bình kỳ thú hút khách vì điều này - Ảnh 3.

Điểm đến kết hợp nghỉ dưỡng với tắm khoáng trị liệu resort S. của tỉnh Hòa Bình đang tấp nập trở lại. (Ảnh: LQ)

Hòa Bình vốn được coi như Thủ phủ của người Mường và điều đó được thể hiện theo cách khá ấn tượng tại khu nghỉ dưỡng có nguồn nước suối khoáng được đánh giá là luôn ổn định ở nhiệt độ 43 độ C với nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe con người này.

Điểm đến du lịch Hòa Bình kỳ thú hút khách vì điều này - Ảnh 4.

Du khách Hà Nội check-in góc Cồng Chiêng tại sảnh lễ tân resort S. chiều 16/5. (Ảnh: LQ)

Ngay tại sảnh lễ tân với view độc lạ "mảnh ruộng lúa nước" đã có những điểm check-in thú vị bao gồm: Dàn cồng chiêng biểu tượng văn hóa Mường; các mảng trang trí hoa văn thổ cẩm Mường mang âm hưởng núi rừng Tây Bắc; góc sân vườn xinh xắn đẹp như tranh vẽ - không gian mở của quán cà phê ấm cúng...

Trải nghiệm cảm giác thư thái hòa mình vào thiên nhiên xanh với không gian mở

Điểm đến du lịch Hòa Bình kỳ thú hút khách vì điều này - Ảnh 5.

Cổng vào dãy phòng khách VIP. tại resort S (Ảnh: LQ)

Thả bộ hoặc đạp xe theo tuyến đường uốn lượn như dải lụa, chạy giữa những hàng tre trúc, hoa lá và thảm cỏ mướt xanh, khách du lịch được trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên xanh, phiêu du qua các kiến trúc mở đậm nét hồn quê được làm bằng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, tre trúc, đá, mái lá…

Điểm đến du lịch Hòa Bình kỳ thú hút khách vì điều này - Ảnh 6.

Du khách trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên Xanh tại điểm đến kết hợp nghỉ dưỡng với tắm khoáng trị liệu của tỉnh Hòa Bình ngày 15/5. (Ảnh: LQ)

Gần 100 phòng nghỉ tiện nghi vừa sang trọng vừa ấm áp, với view núi rừng, sông nước đều thoáng đãng, đem lại cho khách du lịch cảm giác thư thái, bình an để tận hưởng không khí trong lành, cảnh quan đặc sắc.

Điểm đến du lịch Hòa Bình kỳ thú hút khách vì điều này - Ảnh 7.

Bể bơi khoáng nóng ấm áp trong nhà của resort S. đông khách chiều 16/5. (Ảnh: LQ)

Điểm nhấn là tắm khoáng trị liệu gồm: Bể bơi vô cực view sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp ngoài trời; bể bơi khoáng nóng ấm áp trong nhà; khu tắm Onsen kiểu Nhật Bản; nhà hàng ẩm thực Nón ấn tượng bởi thiết kế độc đáo và hấp dẫn, cùng các món đặc sản nổi tiếng của đồng bào Mường như cơm lam, cỗ lá lợn Mán, cá suối, rau rừng, măng đắng…

Điểm đến du lịch Hòa Bình kỳ thú hút khách vì điều này - Ảnh 8.

Buffet tại nhà hàng ẩm thực Nón sáng16/5. (Ảnh: LQ)

Được biết, thời trước Covid-19 tỉnh Hòa Bình đã đón gần 3 triệu lượt khách du lịch năm 2019. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Hòa Bình vẫn là một trong số ít địa phương miền Bắc có lượng du khách khá ổn định với 1,98 triệu lượt người năm 2020 và 1,4 triệu người năm 2021. Hòa Bình đã đặt kế hoạch đón 2,5 triệu lượt khách du lịch năm 2022, bao gồm khoảng 50.000 khách quốc tế.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem