dd/mm/yyyy

Điện Biên: Mỗi chiến sĩ công an là một lá chắn phòng, chống dịch Covid- 19

“Lực lượng Công an Điện Biên, lá chắn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xung kích tuyến đầu, đoàn kết, chung sức vì cộng động – Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”, đây là chủ đề của phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mà Công an tỉnh Điện Biên phát động trong sáng nay - 26/8.

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cả nước đang diễn biến phức tạp, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã tích cực tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt để tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp, tiếp thêm sức mạnh phòng chống dịch bệnh. Từ đó lan tỏa sâu rộng, đậm nét trên các phương tiện thông tin truyền thông về hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an trên tuyến đầu chống dịch; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

Điện Biên: Mỗi chiến sĩ công an là một lá chắn phòng, chống dịch Covid- 19 - Ảnh 1.

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phát động toàn thể cán bộ, chiến sỹ hưởng ứng, thực hiện phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch Covid- 19". (Ảnh: Vinh Duy).

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Điện Biên luôn là lực lượng xung kích tuyến đầu, thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng, chống dịch COVID-19. Đã triệt phá 3 đường dây, bắt khởi tố 5 vụ, 31 bị can về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời duy trì hoạt động của 4 chốt kiểm dịch cấp tỉnh và hàng chục chốt kiểm soát cấp huyện để quản lý, lấy khai báo y tế của hơn 200 nghìn lượt người. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 36 khu cách ly, bệnh viện, khu vực bị phong tỏa. Phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 Công an tỉnh Điện Biên cũng tập trung tham mưu với chính quyền các cấp để đề ra các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo phát huy hiệu quả trong từng giai đoạn cụ thể. Đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu của các đối tượng phản động, lợi dụng dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Nhà nước. Đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xấu trên không gian mạng xuyên tạc tình hình dịch bệnh. 

 Xác định là lực lượng xung kích tuyến đầu, các đơn vị của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên xác định tăng cường làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài... Đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. 

Điện Biên: Mỗi chiến sĩ công an là một lá chắn phòng, chống dịch Covid- 19 - Ảnh 3.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ cần phát huy sự chủ động, gương mẫu của lãnh đạo chỉ huy, sự tự giác của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Vinh Duy).

Bên cạnh đó, cũng tổ chức tốt hoạt động của các chốt kiểm dịch, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn bệnh viện dã chiến, các cơ sở cách ly tập trung, khu vực phong tỏa. Cũng theo Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ cần phát huy sự chủ động, gương mẫu của lãnh đạo chỉ huy, sự tự giác của cán bộ, chiến sĩ. Do đó mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên sẽ phải luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại vùng dịch, địa bàn khó khăn để chống dịch, trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, trở thành những lá chắn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an toàn, tính mạng cho nhân dân.

Vinh Duy