Điện lực Thừa Thiên Huế chung tay ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022

Phương Huyền Thứ tư, ngày 12/10/2022 09:56 AM (GMT+7)
Ông Trần Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, vừa đại diện Công ty tham dự buổi lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế– Ban Vận động Quỹ “Vì Người nghèo” tổ chức.
Bình luận 0

Tại buổi lễ, ông Dương Đình Luân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày báo cáo kết quả vận động Quỹ "Vì người nghèo" và công tác an sinh xã hội tỉnh năm 2022, đồng thời cảm ơn sự có mặt và tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay, giúp đỡ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện lực Thừa Thiên Huế chung tay ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trao số tiền 40 triệu đồng ủng hộ tại buổi lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Ảnh: Phương Huyền.

Thấu hiểu được những hoàn cảnh khó khăn đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thống nhất vận động cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đóng góp mỗi người 1 ngày lương để ủng hộ các quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thừa Thiên Huế, "Đền ơn đáp nghĩa", trẻ em khuyết tật và các tổ chức xã hội, từ thiện khác trong năm 2022.

Điện lực Thừa Thiên Huế chung tay ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 - Ảnh 2.

Buổi lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế– Ban Vận động Quỹ “Vì Người nghèo” tổ chức. Ảnh: Phương Huyền.

Tại buổi lễ phát động, ông Trần Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã thay mặt Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trao số tiền ủng hộ 40 triệu đồng trích từ nguồn quỹ vì người nghèo và đền ơn đáp nghĩa Công ty nhằm chung tay, giúp đỡ người nghèo trong tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống, chung sức, chung lòng cùng toàn tỉnh thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đây là việc làm có ý nghĩa có truyền thống lâu đời, là nét đẹp văn hóa, hành động ý nghĩa, trở thành sợi dây gắn kết, cùng cộng đồng chung tay vượt qua khó khăn, thách thức. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem