Đối tượng trong vụ nổ súng ở Đồng Nai có thể bị xử lý khung hình phạt bao nhiêu năm tù?

Việt Sáng Thứ hai, ngày 08/11/2021 10:39 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ nổ súng ở Đồng Nai, theo luật sư, đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (biệt danh “Cọp”) có thể bị phạt tù với mức cao nhất lên đến 10 năm.
Bình luận 0

Clip: Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng trong vụ nổ súng ở Đồng Nai.

Xử ý thế nào đối tượng vụ nổ súng ở Đồng Nai?

Liên quan đến vụ nổ súng ở Đồng Nai, Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, đối tượng manh động, dùng vũ khí, bắt giữ con tin để đe dọa khiến lực lượng chức năng khó khăn trong việc vây bắt.

"Một loạt hành động của đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (biệt danh "Cọp") tỏ rõ thái độ thách thức, coi thường pháp luật. Đối tượng dùng nhiều cách khác nhau như đe dọa, cướp xe máy, uy hiếp con tin với mục đích là để tẩu thoát.

Việc này, cơ quan chức năng cần phải điều ra làm rõ từng hành vi của đối tượng Đinh Lê Ngọc Hoàng Anh. Trong đó tội cướp giật tài sản và sử dụng vũ khí thấy rõ. Về tội này, pháp luật Việt Nam đã quy định cụ thể.

vụ nổ sung ở Đồng Nai.png

Đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh người gây ra vụ nổ súng ở Đồng Nai. Ảnh: Công an cung cấp.

Đầu tiên, việc đối tượng sử dụng súng bắn đạn chì có thể bị xử lý theo điều điều 307, Bộ luật hình sự 2015 về Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đối tượng còn dùng súng khống chế, uy hiếp một người đàn ông đi xe máy yêu cầu chở về xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, việc này rõ ràng là tội cướp tài sản, vi phạm điều 168 Bộ luật Hình sự 2015", Luật sư Lực phân tích.

Điều 307, Bộ luật hình sự 2015 về "Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ". Cụ thể:

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu hủy vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Làm chết người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: a) Làm chết 2 người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng...

Theo vị luật sư, về việc đối tượng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phải có hậu quả xảy ra (thiệt hại cho người khác) mới có thể truy tố, còn không là xử phạt hành chính.

Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015 quy định về "Tội cướp tài sản". Cụ thể:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; h) Tái phạm nguy hiểm...

"Theo quy định của pháp luật, đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Đối tượng có dùng vũ khí nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, việc bắt giữ người cũng tương tự", vị luật sư cho biết.

Trước đó, ngày 7/11, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an TP Long Khánh tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (biệt danh "Cọp") để điều tra về hành vi cướp tài sản, dùng súng khống chế và cố thủ trong nhà một người dân tại phường Bảo Quang, TP Long Khánh. 

Đối tượng vụ nổ súng ở Đồng Nai có thể bị xử lý như thế nào? - Ảnh 5.

Liên quan đến vụ nổ súng ở Đồng Nai, Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn luật sư TP Hà Nội phân tích vụ nổ súng ở Đồng Nai.

Bước đầu đối tượng khai nhận, vào khoảng 7h30 sáng ngày 7/11, Hoàng Anh có mặt tại một nhà nghỉ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (nghi để sử dụng ma túy). Tại đây, đối tượng bị lực lượng Công an xã Quang Trung phát hiện, đuổi bắt, quá trình chạy trốn đối tượng có mang theo súng bắn đạn chì.

Trong lúc bỏ trốn khỏi huyện Thống Nhất, Hoàng Anh có dùng súng để khống chế, uy hiếp, cướp xe máy một người đàn ông rồi chạy về nhà ở xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Tại đây, Hoàng Anh uy hiếp em trai, buộc sử dụng xe tải chở đối tượng này đi trốn và chiếc xe tải này đã bị công an yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nên Hoàng Anh đã tung cửa bỏ trốn vào nhà dân ở ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP Long Khánh.

Tại đây, đối tượng đã dùng súng uy hiếp những người trong nhà để cướp chiếc xe máy làm phương tiện tẩu thoát. Đối tượng còn yêu cầu lực lượng công an phải bố trí một chiếc xe cho đối tượng rời đi nếu không sẽ xử lý người bên trong và dọa châm lửa đốt nhà.

Sau đó, khi đối tượng vừa lên xe máy rời đi thì bị lực lượng công an mai phục sẵn bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem