TP.HCM: Đồng loạt thắp nến tri ân tại nhiều nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp 30/4

Thiên Tường Thứ sáu, ngày 29/04/2022 08:47 AM (GMT+7)
Tuổi trẻ TP.HCM đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn thành phố.
Bình luận 0

Tối 28/4, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Thành đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn Thành phố đã cùng tưởng niệm, dâng hương và thắp nến tri ân.  

TP.HCM: Đồng loạt thắp nến tri ân tại nhiều nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp 30/4 - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Thành đoàn và đoàn viên thanh niên dâng hương và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP.HCM. Ảnh: TĐ

Tại buổi lễ này, đồng chí Lê Hảo, Công dân trẻ tiêu biểu năm 2021, Trợ lý thanh niên Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, Tuổi trẻ Thành phố hiểu rằng, để lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tung bay dưới bầu trời hòa bình, để nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, lớp lớp thế hệ cha anh đã hiến dâng cho Tổ quốc tuổi xuân, hạnh phúc, ước mơ, hoài bão của cá nhân để cùng chung nhịp quân hành “Đáp lời sông núi”, “Ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”...

Hàng vạn người ngã xuống cho đất nước đứng lên và làm nên bản hùng ca bất diệt Đại thắng mùa Xuân 1975, tạc vào lịch sử một dáng đứng Việt Nam.

TP.HCM: Đồng loạt thắp nến tri ân tại nhiều nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp 30/4 - Ảnh 2.

Tất cả các bia mộ Anh hùng Liệt sỹ đều được thắp hương, thắp nến để tưởng nhớ, tri ân. Ảnh: TĐ

“Chúng tôi vô cùng trân trọng và biết ơn công lao của các thế hệ đi trước, càng thấu hiểu và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

Chúng tôi cũng càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước và thành phố thân yêu. Tuổi trẻ hôm nay đang hàng ngày, hàng giờ xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận, dấn thân vào những nơi khó, nhận lấy những việc khó, góp phần vào mỗi bước phát triển của đất nước và thành phố”, đồng chí Lê Hảo chia sẻ.

TP.HCM: Đồng loạt thắp nến tri ân tại nhiều nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp 30/4 - Ảnh 3.

Hình ảnh Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, huyện Cần Giờ trong đêm 28/4. Ảnh: TĐ

Trong đêm 28/4, đoàn thanh niên TP.HCM đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn như Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhà Bè - Quận 7; Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Chánh - quận Bình Tân; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Thủ Đức; Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn; Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, huyện Cần Giờ.

TP.HCM: Đồng loạt thắp nến tri ân tại nhiều nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp 30/4 - Ảnh 4.

Bản đồ Việt Nam bằng nến do Đoàn viên thanh niên tại huyện Bình Chánh thực hiện. Ảnh: TĐ

Theo Thành đoàn TP.HCM, trong nhiều năm qua, tuổi trẻ thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực như tham gia xây dựng, chăm sóc, làm đẹp đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ; phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao tặng nhà tình nghĩa và thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng...

Thời điểm dịch bệnh bao phủ TP.HCM, thế hệ trẻ của thành phố tiếp tục xông pha chống dịch Covid-19. Tới thời điểm hiện tại, khi thành phố chuyển sang trạng thái "bình thường mới”, tuổi trẻ thành phố vẫn đang từng ngày nỗ lực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân Thành phố tiếp tục công tác phòng, chống dịch song song với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phát huy chuyên môn, cùng toàn xã hội nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, nỗ lực trong lao động, xung kích cùng đơn vị, cơ quan vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất góp công sức vào công cuộc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bằng tất cả sự tự hào với những thế hệ đi trước, tuổi trẻ thành phố nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, phát động mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, góp phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ thành phố thân yêu; thực hiện thành công sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem