Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày đã tạo thêm một đợt sôi động cho thị trường du lịch trong nước. Cả nước ước đón 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ các đô thị lớn, nhiều điểm đến biển, di sản và miền núi cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh, doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng.
Tại Hà Nội, lượng khách trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 904.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch trên 3.000 tỷ đồng. Ảnh: VGP
Nhiều điểm đến thu hàng nghìn tỷ đồng
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9,
từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ
khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Kết quả này cho thấy nhu cầu đi lại, tham quan và nghỉ dưỡng của người
dân vẫn được duy trì ở mức cao dù kỳ nghỉ Quốc khánh diễn ra vào thời điểm mùa
du lịch hè đã bước sang giai đoạn cuối. Lượng khách không chỉ tập trung tại một
vài trung tâm quen thuộc mà phân bổ tới nhiều vùng, miền, từ các thành phố lớn,
điểm đến biển đến khu vực miền núi và những địa phương có thế mạnh về di sản,
văn hóa.
TP.HCM dẫn đầu cả nước về lượng khách trong kỳ nghỉ, với khoảng 1,71
triệu lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, khách quốc tế
ước đạt 62.000 lượt, tăng 37,8%. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 61%, tổng
thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36%.
Lượng khách lớn cho thấy sức hút của các sản phẩm du lịch đô thị, vui
chơi, giải trí, mua sắm và ẩm thực tại TP.HCM. Kỳ nghỉ kéo dài cũng tạo điều
kiện để du khách kết hợp tham quan khu vực trung tâm với các điểm đến ở vùng
ngoại thành hoặc thực hiện hành trình liên vùng.
Khánh Hòa ước đón khoảng 1,25 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng
và sử dụng dịch vụ du lịch. Trong đó, khách quốc tế lưu trú đạt khoảng 96.000
lượt. Công suất sử dụng phòng bình quân lên tới 86%, tổng thu từ khách du lịch
ước đạt 2.100 tỷ đồng. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Khánh Hòa
trong nhóm điểm đến nghỉ dưỡng biển được lựa chọn nhiều vào các kỳ nghỉ dài
ngày.
Tại Hà Nội, lượng khách trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 904.000 lượt,
tổng thu từ khách du lịch trên 3.000 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng bình quân
của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 64,7%.
Các chỉ số tăng trưởng của Hà Nội được so sánh với kỳ nghỉ Quốc khánh năm
2024, thay vì năm 2025. Nguyên nhân là trong dịp Quốc khánh năm ngoái, Thủ đô
là trung tâm của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9, tạo ra mức tăng đột biến về lượng khách. So với năm 2024, lượng
khách đến Hà Nội trong kỳ nghỉ năm nay tăng 24,4%, khách quốc tế tăng 82,4% và
tổng thu từ du lịch tăng 31,11%.
Đà Nẵng cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý khi đón khoảng
850.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế
đạt hơn 224.000 lượt, cao nhất trong nhóm địa phương được thống kê. Tổng thu du
lịch của thành phố ước đạt 3.326 tỷ đồng; công suất sử dụng phòng bình quân dao
động từ 65% đến 70%.
Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến có mức tăng cao nhất. Địa
phương này ước đón gần 777.000 lượt khách, tăng 84,1%; trong đó, khách quốc tế
đạt gần 110.000 lượt, tăng 35,4%. Tổng thu từ khách du lịch vượt 1.030 tỷ đồng,
tăng 93,5% so với năm 2025. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 76%.
Sức nóng của thị trường còn lan tỏa tới nhiều địa phương khác. Lâm Đồng
phục vụ khoảng 680.000 lượt khách, tăng 15%, mang về doanh thu khoảng 1.410 tỷ
đồng. Quảng Ninh đón 568.000 lượt, tăng 60%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng
1.800 tỷ đồng, tăng 84%. Công suất phòng tại khối khách sạn từ 3 đến 5 sao của
Quảng Ninh đạt từ 80% đến 85%.
Lào Cai ước đón khoảng 450.000 lượt khách, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 34.000 lượt; công suất phòng bình quân toàn
tỉnh vượt 75%, tổng thu từ du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng. Thanh Hóa phục vụ
khoảng 485.000 lượt khách, gấp 3,6 lần kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2025, với tổng
thu khoảng 873 tỷ đồng.
Tại An Giang, lượng khách ước đạt hơn 580.000 lượt, tăng 40,3%. Khách
quốc tế đạt gần 27.000 lượt, tăng 68,7%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 880,5 tỷ
đồng, tăng 72,3%, trong khi công suất phòng bình quân đạt 62,2%.
Nhiều điểm đến ở Lào Cai thu hút khách du lịch dịp lễ 2/9. Ảnh minh họa
Khách chuộng hành trình ngắn và trải
nghiệm bản địa
Một xu hướng nổi bật trong kỳ nghỉ năm nay là du khách ưu tiên những hành
trình gần, có khả năng kết nối nhiều điểm đến và thời gian di chuyển không quá
dài. Thay vì lựa chọn một chuyến đi kéo dài suốt kỳ nghỉ, nhiều gia đình chia
thời gian cho các hành trình ngắn ngày, kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan và trải
nghiệm dịch vụ tại địa phương.
Việc chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển cũng giúp du khách linh hoạt
hơn về lịch trình. Những điểm đến nằm trong phạm vi di chuyển bằng ô tô, tàu
hỏa hoặc các đường bay ngắn tiếp tục thu hút khách. Điều này phần nào lý giải
mức tăng cao tại Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Thanh Hóa và An Giang, bên
cạnh sức hút ổn định của những trung tâm lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay
Khánh Hòa.
Các sản phẩm gắn với nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, ẩm thực và trải
nghiệm văn hóa bản địa tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa
chọn điểm đến. Du khách không chỉ tìm nơi lưu trú mà ngày càng chú ý đến những
hoạt động có thể tham gia trong chuyến đi, từ khám phá di sản, thưởng thức món
ăn địa phương đến trải nghiệm không gian văn hóa và đời sống cộng đồng.
Sự chủ động chuẩn bị của các địa phương và doanh nghiệp cũng góp phần duy
trì sức mua của thị trường sau cao điểm hè. Nhiều chương trình văn hóa, lễ hội,
hoạt động vui chơi và sản phẩm trải nghiệm được tổ chức trong dịp nghỉ, tạo
thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời giúp kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng
nguồn thu sang các dịch vụ ăn uống, vận chuyển, mua sắm.
Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tiếp tục tăng tại nhiều điểm đến trọng điểm.
Đà Nẵng đón hơn 224.000 lượt khách quốc tế, Ninh Bình gần 110.000 lượt, Khánh
Hòa khoảng 96.000 lượt và Hà Nội hơn 94.000 lượt. TP.HCM, Lào Cai và An Giang
cũng ghi nhận sự tăng trưởng của phân khúc này.
Đây được xem là tín hiệu tích cực cho hoạt động đón khách quốc tế trong
những tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 10, khi nhiều thị trường bắt đầu bước
vào mùa cao điểm.
Trước tình trạng sản phẩm sức khỏe thiếu hồ sơ pháp lý vẫn được rao bán trên mạng, Cục An toàn thực phẩm kiến nghị siết điều kiện đầu vào trên sàn thương mại điện tử. Người bán phải cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ theo quy định trước khi đưa sản phẩm lên kinh doanh.
Hồ sơ pháp lý của Dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ vừa được TP.HCM cập nhật một số nội dung, trong đó xác định tổ chức kinh tế thực hiện dự án và địa điểm triển khai.
Bên cạnh hai trận địa quy mô lớn tại Hồ Gươm và Hồ Tây, đêm 10/10 tới, người dân khu vực Tây Nam Thủ đô sẽ được thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật ngay tại Hồ Văn Quán (Hà Đông).
Việc TP.HCM hoàn thiện các quy định để triển khai Luật Phát triển đô thị được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án đô thị, qua đó tác động đến nhiều lĩnh vực của thị trường.
Chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 22 đến 27/10, với các hoạt động hội nghị, kết nối giao thương và hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn.
Làn sóng biểu tình chưa từng có của sinh viên Pháp đã phơi bày những áp lực tài chính ngày càng gia tăng của đất nước, điều này sẽ càng khó giải quyết hơn khi nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu cố gắng kiềm chế thâm hụt ngân sách ngày càng lớn.
Trước tình trạng sản phẩm sức khỏe thiếu hồ sơ pháp lý vẫn được rao bán trên mạng, Cục An toàn thực phẩm kiến nghị siết điều kiện đầu vào trên sàn thương mại điện tử. Người bán phải cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ theo quy định trước khi đưa sản phẩm lên kinh doanh.
Hồ sơ pháp lý của Dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ vừa được TP.HCM cập nhật một số nội dung, trong đó xác định tổ chức kinh tế thực hiện dự án và địa điểm triển khai.
Bên cạnh hai trận địa quy mô lớn tại Hồ Gươm và Hồ Tây, đêm 10/10 tới, người dân khu vực Tây Nam Thủ đô sẽ được thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật ngay tại Hồ Văn Quán (Hà Đông).
Việc TP.HCM hoàn thiện các quy định để triển khai Luật Phát triển đô thị được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án đô thị, qua đó tác động đến nhiều lĩnh vực của thị trường.
Chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 22 đến 27/10, với các hoạt động hội nghị, kết nối giao thương và hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn.
Làn sóng biểu tình chưa từng có của sinh viên Pháp đã phơi bày những áp lực tài chính ngày càng gia tăng của đất nước, điều này sẽ càng khó giải quyết hơn khi nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu cố gắng kiềm chế thâm hụt ngân sách ngày càng lớn.