Du lịch thế giới năm 2023: Du khách có xu hướng "thắt lưng, buộc bụng" vì bất ổn kinh tế

Chủ nhật, ngày 22/01/2023 06:08 AM (GMT+7)
Lạm phát và lãi suất cao, lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và "sự bất ổn bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine" có thể cản trở sự phục hồi của du lịch vào năm 2023.
Bình luận 0

Mới đây, Forbes đưa tin cơ quan du lịch của Liên hợp quốc cho biết lượng khách du lịch quốc tế vào năm 2022 đã tăng gấp đôi so với năm trước. Theo đà tăng trưởng này, lượng du khách quốc tế sẽ đạt gần mức trước đại dịch vào năm 2023 nhờ việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại phòng ngừa Covid-19, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Tổ chức Du lịch Thế giới có trụ sở tại Madrid cho biết, 917 triệu lượt khách du lịch toàn cầu vào năm ngoái, tăng từ 455 triệu lượt vào năm 2021. Đơn vị này khẳng định đó là một kết quả tốt nằm ngoài mong đợi của các chuyên gia dự đoán.

Trong khi số lượng khách quốc tế đến năm ngoái vẫn chỉ bằng 63% so với mức được công bố vào năm 2019 trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, cơ quan của Liên Hợp Quốc dự đoán nó có thể đạt 80% đến 95% vào năm 2023.

Du lịch thế giới năm 2023: Du khách có xu hướng "thắt lưng, buộc bụng" vì bất ổn kinh tế - Ảnh 1.

Du lịch thế giới năm 2023 có nhiều thử thách nhưng không ít điều để lạc quan. (Ảnh: TD).

Du lịch thế giới năm 2023: Du khách có xu hướng "thắt lưng, buộc bụng" vì bất ổn kinh tế

Zurab Pololikashvili, tổng thư ký của cơ quan này, cho biết: "Một năm mới mang lại nhiều lý do hơn để có một thái độ lạc quan đối với du lịch toàn cầu".

Báo cáo cũng nhận định, du lịch quốc tế được xây dựng để củng cố sự phục hồi vào năm 2023. Kết quả đạt được một phần bởi nhu cầu du lịch bị dồn nén, đặc biệt là từ châu Á và Thái Bình Dương khi các điểm đến và thị trường mở cửa.

"Trong ngắn hạn, việc nối lại du lịch từ Trung Quốc có thể mang lại lợi ích đặc biệt cho các điểm đến tại châu Á. Đồng thời, nhu cầu lớn từ Hoa Kỳ, được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ, sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho các điểm đến trong khu vực. Đặc biệt, châu Âu cũng sẽ được hưởng lợi", báo cáo khẳng định.

Du lịch đến và đi từ Trung Quốc đã giảm đáng kể so với mức của năm 2019 bởi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt về Covid-19 của Bắc Kinh. Trung Quốc gần như đóng cửa biên giới trong ba năm trước khi  mở cửa trở lại vào đầu tháng này.

Các hạn chế đã để lại một lỗ hổng trong thị trường du lịch châu Á, nơi các quốc gia từ Thái Lan đến Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Quốc như nguồn du khách nước ngoài lớn nhất của họ.

Các nhà phân tích kỳ vọng các hãng hàng không Trung Quốc có thể sẽ tăng công suất đáng kể từ cuối tháng 3, khi bắt đầu lên kế hoạch lịch trình du lịch mùa hè.

Trung Quốc là thị trường du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới vào năm 2019 và việc dỡ bỏ các hạn chế du lịch do virus của nước này là một bước quan trọng và được hoan nghênh đối với sự phục hồi của ngành du lịch thế giới.

Nhưng cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng, lạm phát và lãi suất cao, lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và "sự bất ổn bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine" có thể cản trở sự phục hồi của lĩnh vực này vào năm 2023.

"Khách du lịch dự kiến sẽ ngày càng để ý tới việc "thắt lưng buộc bụng" và đi du lịch gần hơn để đối phó với môi trường kinh tế đầy thách thức", Liên Hợp Quốc cho biết thêm.

Châu Âu, khu vực có nhiều điểm du lịch phổ biến nhất thế giới, đã ghi nhận 585 triệu lượt du khách vào năm ngoái, gần bằng 80% so với mức trước đại dịch. Nhưng châu Phi và châu Mỹ chỉ phục hồi khoảng 65% lượng du khách trước đại dịch, trong khi khu vực châu Á và Thái Bình Dương chỉ đạt 23% do các hạn chế liên quan đến đại dịch khắc nghiệt hơn.

Hầu hết các điểm đến cũng ghi nhận "sự gia tăng đáng kể" về doanh thu từ du lịch quốc tế, chủ yếu là do những người đi nghỉ trong thời gian dài hơn, sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho việc đi lại và chi phí gia tăng do lạm phát.

Các thị trường truyền thống, như Pháp và Đức, và các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Ả-rập Xê-út, đã công bố những con số chi tiêu "mạnh mẽ" vào năm ngoái.

Một số điểm đến, bao gồm Mexico, Bồ Đào Nha và Romania, thậm chí đã báo cáo doanh thu du lịch cao hơn mức trước đại dịch vào năm ngoái.

Trọng Hà (Forbes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem