Đường phố tấp nập, quán ăn, cà phê, công ty mở cửa đón nhân viên, Sài Gòn như hồi sinh

Quang Phương - Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 01/10/2021 09:54 AM (GMT+7)
Từ sáng 1/10, các tuyến đường tại TP.HCM đã đông người tham gia lưu thông. Các hàng quán bán đồ ăn sáng, cà phê cũng dần trở lại với hình thức bán mang về.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên trong sáng 1/10, các tuyến đường dòng người đi xe máy đã nườm nượp đổ ra đường. Nhiều người bắt đầu di chuyển đến cơ quan, xí nghiệp, công sở, công trường...

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM ra đường sáng 1/10 để đến nơi làm việc. Ảnh chụp trên Xa lộ Hà Nội, TP.Thủ Đức. Ảnh: Quang Phương.

Từ 6h sáng, ông Phạm Văn Nghĩa (67 tuổi) tại hẻm 261 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức) lấy xe máy đi qua nhà con trai ở phường Phước Bình (TP.Thủ Đức) để thăm con cháu. 

"Mấy tháng nay ở nhà, ra ngoài không được vì không có giấy tờ đi đường. Nay mở cửa rồi nên đi qua thăm con cháu thôi! Lâu nay toàn nói chuyện qua điện thoại".

Trong khi đó ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở TP.Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận 1… các quán phở, cơm tấm, cà phê… đã mở cửa bán trở lại với hình thức "bán mang về". 

Đứng nướng thịt tại quán cơm tấm trên đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức), chủ quán cơm tấm 99 cho hay: "Nghe thông tin 1/10 TP.HCM cho người dân ra đường trở lại nên gia đình tôi đã chuẩn bị công việc mở cửa lại quán từ mấy ngày nay, sáng nay mở cửa bán cơm tấm luôn".

Tại các tòa nhà cao ốc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, người lao động, nhân viên văn phòng cũng bắt đầu đến công ty làm việc trở lại. 

Tại tòa nhà số 19-25 Nguyễn Huệ, phóng viên ghi nhận hàng chục nhân viên đứng xếp hàng dài chờ đo thân nhiệt để chuẩn bị vào văn phòng làm việc.

Sáng 1/10, các tuyến đường tại TP.HCM đã đông nghịt người. Tại các tuyến đường dòng người đi xe máy, xe ô tô nối đuôi nhau.

Anh Lê Tuấn Dũng, nhân viên của một công ty thi công cầu đường tại quận Bình Thạnh, cho hay: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại công ty làm việc. Từ tháng 7, khi thành phố yêu cầu "ở yên tại nhà" chống dịch, tôi thực hiện nghiêm túc. Hai tháng qua, công việc tồn đọng lại quá nhiều, được đi làm lại là mừng rồi. Ít ra được ra đường để thấy cuộc sống bình thường".

Dưới đây chùm ảnh phóng viên ghi nhận lại không khí nhộn nhịp tại TP.HCM trong buổi sáng 1/10.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 3.

Các quán cơm tấm, phở... bán đồ ăn sáng tại TP.HCM đã bắt đầu hoạt động trở lại. Trong ảnh là quán cơm tấm trên đường Đình Phong Phú (TP.Thủ Đức) bắt đầu bán lại vào sáng nay 1/10. Ảnh: Quang Phương.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 4.

Bà Tư (bìa trái) quê Tiền Giang, sống tại quận Gò Vấp cho biết, gia đình có 10 người dắt díu nhau từ quê lên TP.HCM sinh sống, làm ăn. Đợt dịch vừa rồi, cả 10 người thất nghiệp ở nhà suốt 4 tháng trời. "Hay tin được đi làm, buôn bán trở lại tôi mừng rơi nước mắt. Tối qua tôi điện thoại ngay cho mối quen để lấy tôm sú về bán, nhưng tôm sú hết hàng nên tôi lấy tôm càng xanh, có gì bán đó, được đồng nào hay đồng đó", bà Tư nói. Ảnh: Mỹ Quỳnh.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 5.

Người dân bày các loại cá thịt trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp để bán cho người đi đường. Ảnh: Mỹ Quỳnh.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 6.

Cà phê bán mang đi cũng được đem ra lề đường đứng bán như những ngày bình thường trước đây. Trong ảnh là một người bán cà phê mang đi trên Xa lộ Hà Nội đoạn gần cầu Sài Gòn (phía TP.Thủ Đức). Ảnh: Quang Phương.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 7.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại quận Tân Bình. Ảnh: Mỹ Quỳnh.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 8.

Sáng 1/10, hàng trăm người dân đã đổ ra đường để đi đến nơi làm việc, đi lo công việc riêng của bản thân. Ảnh chụp tại ngã tư Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Ảnh: Mỹ Quỳnh.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 9.

Còn đây là hình ảnh các phương tiện giao thông đông nghịt tại đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận). Ảnh: Mỹ Quỳnh.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 10.

Từ 7h30-8h30, lượng phương tiện đổ ra đường mỗi lúc một đông. Đa số đều là người lao động trở lại làm việc sau thời gian dài ở nhà. Mặc dù không xảy ra tình trạng kẹt xe, nhưng so với những ngày trước thì đây là hình ảnh rất mới mẻ của TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 11.

Người lao động, nhân viên văn phòng đã bắt đầu đến công ty, công sở để làm việc trở lại. Trong ảnh là nhân viên các doanh nghiệp đến tòa nhà số 19-25 đường Nguyễn Huệ, quận 1 trong sáng nay. Ảnh: Quang Phương.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 12.

Cuộc sống tại TP.HCM dần trở lại bình thường như thường nhật sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong ảnh hai bạn trẻ đạp xe tập thể dục trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng nay. Ảnh: Quang Phương.

ẢNH: Sáng 1/10, TP.HCM cuộc sống đang rộn ràng trở lại như bình thường - Ảnh 13.

TP.HCM bắt đầu trở lại cuộc sống thường nhật từ 1/10. Trong ảnh là hai khách nước ngoài đi dạo bộ tại khu vực Nhà thờ Đức Bà sáng nay. Ảnh: Quang Phương.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem