Đường sắt giảm giá cận Tết, khách dễ dàng mua vé qua mạng

Hồng Trâm Thứ bảy, ngày 29/01/2022 17:00 PM (GMT+7)
Những ngày cận Tết, hành khách đi tàu tại Ga Sài Gòn bất ngờ tăng cao. Để kích cầu đi lại của người dân, ngành đường sắt đã áp dụng chính sách giảm giá vé tàu.
Bình luận 0

Mua vé tàu Tết qua mạng dễ dàng

Ngày 29/1 (tức 27 tháng Chạp), ngành đường sắt đã bước vào đợt vận tải Tết Nhâm Dần 2022 được 10 ngày. Những ngày trước đó, lượng hành khách đặt vé tàu về quê ăn Tết không nhiều. Đường sắt đứng trước nguy cơ thêm 1 mùa Tết "ế ẩm" nặng nề. 

Tuy nhiên, cận Tết, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhiều người bất ngờ thay đổi quyết định về quê nên lượng khách đặt mua vé cũng tăng cao.

Ghi nhận tại ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM), tại khu vực sảnh chờ, hàng trăm người tập trung ngồi chờ đến giờ tàu khởi hành. Tại quầy bán vé, tấp nập người đứng xếp hàng hỏi thông tin mua vé tàu Tết.

Chị N.M (nhân viên bán vé) cho hay: "Cách đây 2 tuần, số lượng người đặt mua vé về quê rất ít. Tuy nhiên, khoảng 3 ngày trở lại đây, lượng người đặt mua bất ngờ tăng đột biến. Chúng tôi phải làm việc khẩn trương để phục vụ bà con".

TP.HCM: Đường sắt giảm giá cận Tết, khách dễ dàng mua vé qua mạng - Ảnh 1.

Cận Tết, lượng khách mua vé tàu về quê tăng cao. Ảnh: H.T

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin, càng gần ngày nghỉ Tết, khách mua vé đi tàu càng tăng. Mỗi ngày, số lượng vé bán ra tăng khoảng 5.000 - 6.000 vé. Đến nay, đơn vị đã bán được hơn 90.000 vé. Hành khách chủ yếu đi từ TP.HCM, Biên Hòa, Đồng Nai đi các tỉnh miền Trung đến Đà Nẵng.

Hiện tại, số lượng vé tàu Tết còn trên hệ thống vẫn còn rất nhiều. Năm nay, dù số lượng hành khách tăng đột biến vào cận Tết nhưng thống kê chung vẫn giảm mạnh so với cùng kì năm trước.

Để tiết kiệm thời gian, hành khách có thể linh động đặt mua vé tàu thông qua các kênh bán hàng trực tuyến. Cụ thể, hành khách có thể mua trực tiếp tại các nhà ga, đại lý bán vé tàu hỏa trên toàn quốc; Hoặc gọi các tổng đài bán vé: 19001520 (ga Sài Gòn), 0258.3822113 (ga Nha Trang), 0236.3823810 (ga Đà Nẵng), 19000109 (ga Hà Nội) để mua vé, giao vé tận nhà.

TP.HCM: Đường sắt giảm giá cận Tết, khách dễ dàng mua vé qua mạng - Ảnh 2.

Người dân có thể dễ dàng mua vé tàu qua nhiều kênh trực tuyến thay vì ra nhà ga. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, hành khách có thể truy cập vào trang bán vé điện tử của ngành đường sắt tại địa chỉ http://dsvn.vn; http:///vetau.com.vn hoặc qua các app trên thiết bị di động (điện thoại smartphone, máy tính bảng): Viettel Pay, VnPay, Momo, Vimo, Internet Banking.

Với hình thức mua vé qua mạng, hành khách có thể dễ dàng thấy các mác tàu, thời gian đi, đến, loại chỗ, giá tiền để tự lựa chọn chuyến tàu, vị trí chỗ ngồi, giường nằm và đặt chỗ. 

Sau khi đặt chỗ, hành khách có thể thanh toán trực tuyến qua tài khoản hoặc ra ga, các đại lý bán vé, ngân hàng, bưu điện để trả tiền vé sau.

Sau khi thanh toán xong tiền vé, hành khách sẽ nhận được vé tàu điện tử gửi về email. Hành khách có thể in vé hoặc ra ga trình vé trên điện thoại cùng giấy tờ tùy thân để nhân viên soát vé trước khi vào ga, lên tàu.

Giảm giá vé kích cầu

Để thu hút hành khách, ngành đường sắt đã áp dụng các chính sách giảm giá vé tàu Tết. Theo đó, công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết bắt đầu áp dụng chính sách giảm giá vé đối với hành khách đi tàu số lẻ chiều Hà Nội - TP.HCM sau Tết Nguyên đán 2022 nhằm thu hút khách đi tàu, nhất là khách mua vé khứ hồi.

Cụ thể, giảm 10% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ chạy các ngày từ ngày 9/2 đến 13/2. Giảm 20% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày 14/2 đến 20/2. Giảm 30% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày 21/2 đến 28/2.

TP.HCM: Đường sắt giảm giá cận Tết, khách dễ dàng mua vé qua mạng - Ảnh 4.

Nhiều chương trình giảm giá vé Tết được tung ra để kích cầu đi lại. Ảnh: H.T

Đại diện công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: "Các mức này được giảm so với phương án giá vé ban đầu và đã trừ trong tiền vé trên hệ thống vé tàu điện tử. Nghĩa là giá vé thông báo khi khách cung cấp thông tin mua vé là giá đã giảm".

Được biết, trên tuyến Bắc - Nam, hàng ngày có 5 đôi tàu khách Thống nhất: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10. Ngoài ra, trong một số ngày cao điểm có thêm tàu SE11/12, SE23/24.

Cũng trên tuyến này có các đôi tàu chạy giữa TP.HCM và các tỉnh Bình Thuận, Nha Trang, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và tàu giữa Hà Nội - Vinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem